Man United có thể phải sửa sai ‘vụ Pogba' thứ hai trong 1 năm

01/04/2017 18:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Anh loan tin Man United có vẻ muốn mua lại Michael Keane và Burnley đòi 25 triệu bảng mới bán.


Boro 1-3 Man United

Con số này cao gấp 10 lần số tiền Man United thu về (2,5 triệu bảng) khi để Michael Keane tới Burnley hồi tháng 1/2015. Cả Smalling lẫn Phil Jones đều tỏ ra nhạy cảm với chấn thương và Mourinho coi việc bổ sung trung vệ là mục tiêu bắt buộc phải thực hiện được trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017.

Man United đã được liên hệ với nhiều cái tên nhưng chưa có vụ nào chắc chắn thành công cho tới lúc này. Michael Keane chơi khá chững chạc thời gian qua và đã được gọi lên tuyển Anh. Burnley thừa biết Man United đang rất muốn mua thêm trung vệ nên lập tức hét giá Keane lên tới 25 triệu bảng.


Tất nhiên, Man United không phải trả toàn bộ số tiền này vì khi bán Keane cho Burnley họ đã cài điều khoản Burnley phải trả 25% số tiền chuyển nhượng cho Man United trong trường hợp bán Keane. Nhưng dù sao nếu chính thức mua lại Michael Keane, Man United vẫn phải bỏ ra số tiền lớn gấp nhiều lần con số họ thu về khi để anh ra đi.

Nguy cơ Quỷ đỏ một lần nữa phải sửa sai như trường hợp của Paul Pogba là có thật. Cả Keane và Pogba đều từng chơi cho đội trẻ của United. Với Pogba, United để anh gia nhập Juventus miễn phí rồi sau đó phải mua lại với giá 89 triệu bảng, đắt nhất thế giới cho tới lúc này.

Với Keane, nếu Man United mua lại thì sẽ là “vụ Pogba” thứ 2 dù kém xa vụ Pogba về mức độ tốn kém nhưng cũng thuộc dạng “thả gà ra đuổi”. Michael Keane đã chơi tổng cộng 102 trận cho Burnley từ khi gia nhập đội bóng chủ sân Turf Moor và ghi được 7 bàn thắng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm