Man United chi gần NỬA TỶ BẢNG để mua sắm sau khi Sir Alex nghỉ hưu

28/10/2016 17:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –Man United đã chiêu mộ 22 tân binh kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu và số tiền mà họ tiêu tốn trên thị trường chuyển nhượng lên tới gần nửa tỷ bảng (460 triệu bảng). Nhưng đáng buồn không có nhiều tân binh mà Man United đưa về đáp ứng được kỳ vọng.

Man United đang trải qua đời HLV thứ ba (Jose Mourinho) kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu vào mùa Hè 2013. Người kế nhiệm Sir Alex, David Moyes đã tiêu 66 triệu bảng trên TTCN để đưa về 2 tân binh đáng chú ý là Marouane Fellaini và Juan Mata. Sau khi David Moyes gây thất vọng và bị sa thải, Man United đã đầu tư nhiều hơn cho Louis van Gaal để tăng cường lực lượng với mục tiêu ưu tiên là đưa đội bóng quay trở lại Champions League và bên cạnh đó là cạnh tranh chức vô địch Premier League.


David Moyes đã chiêu mộ Juan Mata và Marouane Fellaini cho Man United

Vào mùa Hè 2014, Man United đưa về 6 tân binh, đáng chú ý nhất là Angel Di Maria, cầu thủ vừa giành Champions League với Real Madrid. Được kỳ vọng rất nhiều nhưng khoảng thời gian của Di Maria ở Man United là rất đáng quên. Những cầu thủ gia nhập Man United cùng lúc với anh như Ander Herrera và Marcos Rojo thì vẫn trụ lại được ở Old Trafford, nhưng họ không ra sân thường xuyên.


Các tân binh trong mùa Hè 2014 của Man United

Kết thúc mùa giải đó, Man United giành được vé dự Champions League và điều này khiến “Quỷ đỏ” tiếp tục mua sắm tích cực vào Hè 2015. Tuy nhiên đây được coi là một kỳ chuyển nhượng tồi tệ của Man United. Trong số các cầu thủ mà họ mua về ở giai đoạn này, chỉ có duy nhất Anthony Martial là phát huy được hiệu quả. Ở mùa giải đó, Man United lần đầu tiên trong lịch sử không đạt được mốc 50 bàn tại Premier League và chỉ cán đích ở vị trí thứ 6. Van Gaal lập tức phải ra đi và Jose Mourinho đã được bổ nhiệm.


Các tân binh của Man United trong Hè 2015

Lúc này, vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá về những tân binh mà HLV người Bồ Đào Nha đưa về Old Trafford. Tuy nhiên tân binh Henrikh Mkhitaryan chưa lấy được lòng tin của Jose Mourinho. Trong khi đó, Paul Pogba chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải trước. 


Các tân binh của Man United trong Hè 2016

Những bản hợp đồng đắt giá của Van Gaal thì đang thi đấu chật vật ở mùa giải này. Luke Shaw được dự kiến sẽ có sự trở lại mạnh mẽ sau khi anh bình phục chấn thương gãy chân. Nhưng lúc này, Daley Blind đang là sự lựa chọn ưa thích của Mourinho ở vị trí hậu vệ trái, chứ không phải cựu cầu thủ của Southampton. Matteo Darmian đã bị thất sủng khi mà anh không cạnh tranh được với Antonio Valencia ở vị trí hậu vệ phải. 

Clip màn trình diễn của Paul Pogba ở Man United


Bastian Schweinsteiger là nhà vô địch World Cup, từng nhiều lần vô địch Bundesliga với Bayern Munich, nhưng anh đã bị Mourinho đẩy xuống tập với đội dự bị. Thậm chí cầu thủ người Đức cũng không góp mặt trong bức ảnh chính thức chụp toàn đội ở mùa giải này. Trong khi đó, Morgan Schneiderlin ít khi có cơ hội ra sân để chứng tỏ bản thân với HLV người Bồ Đào Nha. Memphis Depay là cầu thủ gây thất vọng nhiều hơn cả. Cầu thủ 22 tuổi đến Man United với tư cách Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan. Nhưng giờ đây, Depay thường xuyên mài đũng quần trên ghế dự bị ở Man United. 

Man United đang trong quá trình chuyển giao thời hậu Sir Alex. “Quỷ đỏ” có tham vọng quay trở lại đỉnh cao nhưng không kiên trì với những đường hướng mà mình đã vạch ra. Bởi vậy, chỉ trong 3 năm, họ đã bổ nhiệm tới 3 HLV. Mỗi người đưa ra một ý tưởng khác nhau và điều này khiến Man United đã chi gần nửa tỷ bảng trên TTCN.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm