Man City: Vì sao đề nghị 100 triệu cho Grealish là một sai lầm?

02/08/2021 08:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City được cho là đã đưa ra mức giá đáng kinh ngạc, 100 triệu bảng, tới Aston Villa nhằm chiêu mộ ngôi sao người Anh Jack Grealish. Nhưng đội bóng của Pep Guardiola có thực sự cần thực hiện vụ chuyển nhượng bom tấn này?

 

Bóng đá hôm nay 2/8: Arsenal thua Chelsea, PSG mất cúp. MU giành Saul với Liverpool

Bóng đá hôm nay 2/8: Arsenal thua Chelsea, PSG mất cúp. MU giành Saul với Liverpool

Arsenal thua Chelsea ngày ra mắt tân binh. PSG thất bại ở Siêu cúp Pháp. MU giành Saul Niguez với Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Pep Guardiola từng ám chỉ về việc ông sẽ không xáo trộn quá nhiều đội bóng trong mùa giải mới và ông có lý do để làm vậy. Man City đã chơi rất tốt ở mùa giải trước và lần đầu lọt vào trận chung kết Champions League.

City chưa cần Grealish

Họ sẽ phấn đấu làm tốt hơn trong mùa giải này hoặc vài năm tới, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu như Man City giữ nguyên được nòng cốt. Các cầu thủ đã xây dựng được sự hiểu biết trong nhiều năm khi chơi cùng nhau, nên việc phá vỡ mọi thứ có thể dẫn đến mất động lực, hoặc phải bắt đầu lại từ đầu.

Nói tóm lại, việc mang về quá nhiều cầu thủ mới có thể gây bất ổn cho đội. Điều đó có nghĩa là ném công việc đã đạt được trong 4 năm qua dưới sự hướng dẫn của Guardiola ra khỏi cửa sổ. Nó chỉ đơn giản là không cần thiết. Tuy nhiên, đội bóng không thể đứng yên. Họ vẫn cần những đôi chân mới ngay cả khi nó chỉ để mang lại sự cạnh tranh. Điều đó sẽ khiến các cầu thủ có nhiều động lực hơn và tìm cách cải thiện những gì họ đã làm được.

 

 

Hiện tại, Man City chỉ có 3 vị trí cần tăng cường: Hậu vệ trái, tiền vệ và tiền đạo cắm. Man City đang ở một tình thế khó khăn liên quan Benjamin Mendy. Cầu thủ người Pháp đã không đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi đến từ Monaco. Nhưng giá của Mendy khiến việc bán anh trở nên khó khăn. Hàng tiền vệ hiện đang chơi tốt. Nhưng với việc cả Kevin De Bruyne và Ilkay Gundogan đều đã bước sang tuổi 30, một nhân tố mới mẻ sẽ bổ sung thêm chất thép cho vị trí này. Sự ra đi của Sergio Aguero cũng tạo ra khoảng trống cần được lấp đầy. Harry Kane phù hợp với Man City.

Tuy nhiên, cho tới lúc này, có vẻ như Man City sẽ chỉ tìm cách cải thiện đội hình bằng Kane và Grealish. Thật không may, các mục tiêu đều không dễ dàng. Cả hai đều là những cầu thủ chủ chốt trong mọi khía cạnh ở đội bóng của họ. Họ là đội trưởng và có quan hệ gắn bó với CLB. Thông thường, họ sẽ không muốn ra đi. Nhưng điều đó cũng đi kèm với một cái giá quá lớn, không thực hiện được tham vọng cá nhân của họ.

Man City, chuyển nhượng Man City, Grealish, Man City mua Grealish, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá
Man City đã đề nghị 100 triệu bảng cho Grealish, một cái giá mà không ít nhà bình luận cho là quá cao

Cả hai cầu thủ này đều quá giỏi để lãng phí sự nghiệp của họ ở các đội không giành được danh hiệu. Cuối cùng thì số lượng danh hiệu giành được trong sự nghiệp thực sự rất quan trọng đối với các cầu thủ. City mang đến cơ hội hoàn hảo để biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Đề nghị “bất thường”

Có thể dự đoán, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham ngày càng khó đối phó. Đó có thể là lý do tại sao một lời đề nghị đã được đưa cho Grealish đầu tiên. Nhưng kể cả như vậy thì đề nghị 100 triệu bảng cho Grealish vẫn có thể là vấn đề với City.

Trước hết, nó làm cho thương vụ đối với Kane trở nên khó khăn hơn. Levy sẽ xem xét điều này và ngay lập tức đưa ra yêu cầu cao hơn cho City. Lý do là nếu Man City đề nghị quá nhiều cho Aston Villa, họ chắc chắn phải trả nhiều hơn thế cho Tottenham. Liệu BLĐ Man City có sẵn sàng trả hơn 260 triệu bảng cho chỉ hai cầu thủ?

Vấn đề thứ hai ở đây là khởi đầu với 100 triệu bảng có vẻ quá hào phóng. Ngay cả khi CLB muốn trả nhiều để kết thúc sớm, tại sao đề nghị đầu tiên lại lớn như vậy? Villa có thể dễ dàng cảm nhận được sự tuyệt vọng ở đây và đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Bắt đầu từ 100 triệu bảng chắc chắn không phải là chiến thuật đàm phán tốt nhất. Nếu Villa yêu cầu nhiều hơn và Tottenham vẫn kiên quyết trong vụ Kane, Man City có thể sẽ rời khỏi cả hai thương vụ như đã xảy ra trước đây. Trong bối cảnh MU vừa có được Jadon Sancho còn rất trẻ với giá 73 triệu bảng, và có thể mua cả Raphael Varane và Kieran Trippier với giá hợp lý, tại sao Man City lại phải trả quá nhiều cho một vị trí không cần thiết?

Vấn đề thứ ba của đề nghị này là việc Kane nên được ưu tiên hơn so với Grealish. Man City đang cần một trung phong đẳng cấp chứ không phải một cầu thủ chạy cánh, vốn đã có sự hiện diện của Bernardo Silva, Ferran Torres, Raheem Sterling, và Riyad Mahrez.

Do đó, Man City nên đặt vấn đề ưu tiên cho đội trưởng tuyển Anh. Ngay cả khi đó là hợp đồng thành công duy nhất trong mùa Hè này, Man City vẫn sẽ có một mùa Hè ấn tượng.

 

 

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm