Man City tốn đến 113 triệu bảng trong vụ De Bruyne

28/08/2015 09:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City sẽ phải bỏ ra số tiền là 113 triệu bảng để có sự phục vụ của Kevin De Bruyne, tiền vệ của Wolfsburg.

Theo tờ Daily Star, Man City đã tiến sát đến việc chiêu mộ Kevin De Bruyne, cựu cầu thủ của Chelsea. Đội bóng chủ sân Etihad đồng ý chi 56 triệu bảng để mua cầu thủ người Bỉ.

De Bruyne dự kiến kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương 220 nghìn bảng/tuần với Man City. Như vậy, cầu thủ người Bỉ sẽ kiếm được 57 triệu bảng tiền lương trước thuế trong thời gian ở Man City.


De Bruyne sắp cập bến Man City

Giám đốc thể thao của Wolfsburg là Klaus Allofs cho biết rằng CLB của Đức vẫn chưa hoàn tất cuộc đàm phán với Man City. Tuy nhiên, De Bruyne đã rời khỏi đội hình trước khi Wolfsburg gặp Schalke vào đêm nay. Cầu thủ người Bỉ được cho là sắp chuyển tới Etihad.

Nếu De Bruyne đến Man City, anh sẽ vượt qua Raheem Sterling (49 triệu bảng) để trở thành tân binh đắt giá nhất trong mùa Hè này của đội bóng chủ sân Etihad. Bên cạnh đó, số tiền mà Man City đầu tư để tăng cường lực lượng trong mùa Hè này cũng sẽ lên đến hơn 150 triệu bảng.

Ngoài Sterling, HLV Pellegrini đã chiêu mộ Nicolas Otamendi (32 triệu bảng) từ Valencia và Fabian Delph (8 triệu bảng) từ Aston Villa.

Ông Klaus Allofs cho biết: “Chúng tôi đã đồng ý mở các cuộc đàm phán với Man City. Mặc dù hai bên đã đàm phán nhưng De Bruyne vẫn là cầu thủ của Wolfsburg. Hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Cậu ấy nhận được một lời đề nghị đáng kinh ngạc từ Man City và chúng tôi không thể bì được. Tôi thích giữ De Bruyne ở lại hơn là nhận lấy tiền. Nếu De Bruyne rời Wolfsburg, đấy sẽ là một cú sốc lớn. Hãy nhìn vào các thống kê. Tôi không nhớ là cậu ấy đã thực hiện bao nhiêu pha kiến tạo nhưng De Bruyen đã ghi 10 bàn (mùa giải trước)”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm