Man City thua Derby: Dấu hiệu đáng lo ngại cho giấc mơ Champions League

09/03/2021 10:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thua trước MU hôm Chủ Nhật cho thấy Man City còn lâu mới đạt được đến đẳng cấp cao nhất bất chấp phong độ tuyệt vời của họ gần đây.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Juventus vs Porto, Dortmund vs Sevilla. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Juventus vs Porto, Dortmund vs Sevilla. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Champions League: trực tiếp Juventus vs Porto, Dortmund vs Sevilla. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha. Lịch bóng đá ngày 9/3, sáng 10/3. 

Chuỗi 15 trận thắng tại Premier League của Man City giúp cho trận thua trước MU vào cuối tuần qua không ảnh hưởng gì tới hy vọng giành danh hiệu của họ.

Đội chủ sân Etihad vẫn đang có khoảng cách 11 điểm so với đội đứng sau. Họ có thể nới rộng khoảng cách này lên thành 14 điểm nếu đánh bại Southampton vào thứ Tư tới.

Tất nhiên với một người cẩn trọng như Pep Guardiola, ông không loại trừ bất kỳ khả năng nào cả.

“Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra”, Guardiola nói sau trận thua MU. “Chúng tôi có thể thắng nhưng cũng có thể thua những trận tiếp theo”.

Nhìn lại cách chuỗi bất bại 68 trận trên sân nhà của Liverpool biến thành 6 trận thua liên tiếp, chúng ta biết mọi thứ có khả năng sụp đổ nhanh như thế nào.

Nhưng việc nhận thất bại đầu tiên sau 29 trận và lại còn trước một đội đang mạnh thứ 2 tại Anh thì khó có thể là dấu hiệu cho một sự tan rã tương tự.

Tuy nhiên, trận thua trước MU đã cho thấy một số lỗ hổng trong kế hoạch tổng thể của Guardiola. Điều này có thể ảnh hưởng tới tham vọng vô địch Champions League lần đầu tiên của Man City.

Chú thích ảnh
Kế hoạch của Pep dành cho Man City vẫn chưa hoàn hảo

Chiến thắng của MU chủ yếu được xây dựng dựa trên mối đe dọa của họ sau giờ nghỉ. “Quỷ đỏ” rất giỏi trong việc tăng cường áp lực và sử dụng tốc độ của các tiền đạo như Marcus Rashford, Anthony Martial và Daniel James để làm phiền Man City.

Việc bị đưa về lối chơi như vậy khiến hàng phòng ngự dâng cao của Man City luôn bị đặt trong trạng thái nguy hiểm. Tuy nhiên, họ vẫn phần nào vượt qua nhờ phong độ tuyệt vời của Ruben Dias và John Stones.

Nhưng trong khi Man City có thể đối phó dễ dàng với các đội ở Premier League thì tại Champions League, các đối thủ sẽ khó nhằn hơn. Họ có thể dâng đội hình cao lên để tranh quyền kiểm soát bóng, không cho Man City chiếm ưu thế trong việc làm chủ thế trận như cách mà các đội bóng Anh hay làm.

Điều đáng lo ngại hơn là 10 phút mở màn điên cuồng đã đưa trận derby vừa qua ra khỏi cách mà Man City mong muốn. MU đã dẫn trước chỉ trong vòng 2 phút sau khi Bruno Fernandes lập công từ chấm 11m.

Cho đến nay, Guardiola luôn gặp vấn đề khi đội bóng của ông bị dẫn trước. Trong mùa giải đầu tiên của mình, Man City đã phải vật lộn để cầm hòa Monaco trong hiệp 1 của trận lượt về vòng 16 đội. Một năm sau đó, họ cũng gặp khó khi bị Liverpool ghi 3 bàn trong 20 phút đầu tiên trên sân Anfield. Năm 2019, họ bị Son Heung Min của Tottenham ghi 2 bàn trong 3 phút và đã lúng túng. Kịch bản tương tự cũng xảy ra vào năm ngoái khi Man City bị Lyon chọc thủng lưới 2 bàn sau 8 phút tại Lisbon.

Guardiola luôn nhấn mạnh rằng rủi ro khi thi đấu ở Champions League là rất lớn. Chỉ cần một kết quả tệ hay một sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt và bị loại.

Chú thích ảnh
Man City thường chơi tệ khi ở thế bị động

Man City thường phải vật lộn để giành lại quyền kiểm soát ngay sau khi bị thủng lưới và một số đội bóng đã biết cách chống lại họ. Đội chủ sân Etihad chắc chắn phải khắc phục vấn đề này nếu muốn góp mặt trong trận chung kết tại Istanbul. Họ có 2 tháng để làm điều đó.

Man City đã không ngừng nỗ lực trong chuỗi 21 trận thắng kỷ lục của họ. Thất bại hôm Chủ nhật là một lời nhắc nhở rằng bất kỳ sự mất tập trung nào ở đấu trường châu Âu cũng đều có thể khiến họ bị loại.

Trung Phạm
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm