Man City: Sterling và Aguero dự bị, Man City vẫn là quái vật

17/03/2021 14:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Raheem Sterling vắng mặt ở đội hình xuất phát của Man City trận thứ 3 liên tiếp nhưng đội bóng của Pep Guardiola vẫn giành thắng lợi ấn tượng.

Video clip bàn thắng trận Man City vs Gladbach

Video clip bàn thắng trận Man City vs Gladbach

Video Man City vs Gladbach. Video clip bàn thắng trận Man City vs Gladbach. Kết quả bóng đá vòng 16 đội cúp C1 châu Âu. Kết quả bóng đá cúp C1/Champions League.

Lần gần nhất mà Sterling đá chính cho Man City là khi đội bóng của Pep Guardiola thua 0-2 trước MU vào ngày 07/03 năm nay. Kể từ sau trận thua đó, Pep Guardiola đã gạt Sterling khỏi đội hình xuất phát của Man City. Cầu thủ này ngồi dự bị cả trận khi Man City thắng 5-2 trước Southampton. Ở trận thắng 3-0 của Man City trước Fulham, Sterling còn không có tên trong danh sách đăng ký của Man City. Trong trận thắng 2-0 trước Moenchengladbach, Sterling được tung vào sân ở phút 70, khi Man City đang dẫn 2 bàn.

Sterling là thành viên quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola trong những mùa giải gần đây. Cầu thủ người Anh này đủ khả năng để đá chính cho bất cứ đội bóng hàng đầu nào tại châu Âu ở thời điểm này. Tuy nhiên tại Man City, nơi mà Pep Guardiola đang có một đội hình rất mạnh với nhiều sự lựa chọn, một cầu thủ đẳng cấp như Sterling vẫn phải ngồi ngoài.

Sterling là một trong số những cầu thủ được Pep sử dụng nhiều nhất tại Man City. Anh đã ghi bàn giúp Man City thắng Arsenal 1-0 vào tháng Hai năm nay, qua đó giúp đội bóng của HLV Pep Guardiola nỗi dài chuỗi trận thắng của họ lên con số 13.

Man City, kết quả cúp C1, cúp C1 châu Âu, kết quả Man City vs Gladbach, Man City 2-0 Gladbach, video Man City, Champions League, Cúp C1 châu Âu, bong da hom nay
Sterling là trụ cột của Man City

Sterling đã ghi hơn 100 bàn cho Man City dưới thời HLV Pep Guardiola. Anh là cầu thủ thứ 3 làm được điều đó, bên cạnh Lionel Messi và Aguero. Nếu ở đội bóng khác, Sterling sẽ là cầu thủ không thể bị thay thế, luôn chiếm suất đá chính. Tuy nhiên với Pep Guardiola thì khác.

HLV người Tây Ban Nha khẳng định rằng mối quan hệ của mình với Sterling đều ổn. Pep cho biết ông chỉ muốn xoay vòng đội hình. Và với nhiều cầu thủ tấn công chất lượng trong đội hình, Pep hoàn toàn có thể để Sterling ngồi dự bị.

Sergio Aguero, chân sút vĩ đại nhất lịch sử của Man City, cũng phải ngồi ghế dự bị ở trận đấu vừa qua và chỉ được tung vào sân ở cuối trận như Sterling. Ngoài Sterling và Aguero, Pep vẫn có một loạt những cầu thủ khác để sử dụng như De Bruyne, Foden, Riyad Mahrez.

Tài khoản Twitter chính thức của Moenchengladbach đã sững sờ khi thấy đội hình ra sân của Man City không có tiền đạo cắm thực thụ nào ở trận đấu vừa qua. “Manchester 'We Don't Even Need Strikers' City” (Manchester ‘Chúng tôi thậm chí không cần tiền đạo’ City)", tài khoản Twitter của Moenchengladbach viết trên mạng xã hội. 

Man City, kết quả cúp C1, cúp C1 châu Âu, kết quả Man City vs Gladbach, Man City 2-0 Gladbach, video Man City, Champions League, Cúp C1 châu Âu, bong da hom nay
Vị trí trung bình của các cầu thủ Man City trên sân và sơ đồ các đường chuyền bóng giữa các cầu thủ của họ

Trên giấy tờ, Bernardo Silva dường như đá cao nhất ở trên hàng công của Man City. Tuy nhiên trong trận đấu, các cầu thủ Man City hoán đổi vị trí nhiều lần cho nhau. Darren Fletcher, bình luận viên của BT Sport cho rằng việc làm đồ họa đội hình xuất phát của Man City là …phí thời gian vì đồ họa đó không thực sự giống với lối chơi của Man City trong trận.

Rõ ràng, ngoài sức mạnh chiều sâu đội hình, chính chiến thuật của Pep Guardiola đã khiến Man City đủ sức để cho Sterling lẫn Aguero ngồi dự bị. Ở mùa giải này, vai trò của Aguero ở Man City trở nên mờ nhạt khi anh vắng mặt quá nhiều trận vì chấn thương và nhiễm COVID-19. Tuy nhiên Pep Guardiola đã tìm ra cách giúp Man City chơi tốt mà không cần Aguero. Ngay cả khi De Bruyne vắng mặt, Pep vẫn cho thấy đó không phải là vấn đề lớn với Man City.

Việc Pep sử dụng Joao Cancelo ở vị trí “hậu vệ ảo” ở mùa giải này đã giúp giải phóng cho Guendogan và kết quả là tiền vệ người Đức đã ghi 15 bàn cho Man City. Ở trận đấu vừa qua, khi Cancelo dâng lên đá như 1 tiền vệ, đội hình của Man City trở thành 2-3-5, với 5 cầu thủ tấn công gồm Guengodan, Foden, Bernardo Silva, De Bruyne và Mahrez. Trong đó, De Bruyne và Guendogan đã ghi bàn để mang về chiến thắng cho Man City.

Man City, kết quả cúp C1, cúp C1 châu Âu, kết quả Man City vs Gladbach, Man City 2-0 Gladbach, video Man City, Champions League, Cúp C1 châu Âu, bong da hom nay
Guendogan ghi bàn như tiền đạo

Có thể nói, Sterling hay Aguero ngồi ngoài chẳng phải là vấn đề với Man City của Pep Guardiola. Đội bóng chủ sân Etihad đã vươn lên đẳng cấp mới khi không phải phụ thuộc vào các cá nhân trên hàng công.

Không chỉ cải thiện sức tấn công, Man City của Pep còn nâng cao sự chắc chắn ở hàng thủ. Theo thống kê, Man City trải qua hơn 700 phút không bị thủng lưới bàn nào ở Champions League. Đây là thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử giải đấu, sau kỷ lục của Arsenal- 16 giờ không chịu bàn thua nào ở mùa giải 2005/06.

Kể từ sau thất bại trước MU, Pep Guardiola tiếp tục tạo ra những thay đổi về chiến thuật và nhân sự để cải tiến Man City. Có lẽ ở trận đấu tiếp theo tại Champions League, Pep Guardiola sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho đối thủ với cách bố trí nhân sự của mình. Rõ ràng, Man City lúc này chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League và người ta cũng đã nghĩ tới viễn cảnh đội bóng của Pep giành cú ăn 4.

Bình luận viên Owen Hargreaves phát biểu trên BT Sport: “Tôi nghĩ đội duy nhất có thể chặn đứng Man City vào lúc này là Bayern Munich. Còn nếu Man City chơi với phong độ tệ hại thì như chúng ta thấy ở trận gặp MU, họ có thể bị đánh bại”.

“Man City đang có cơ hội rất lớn để vô địch Champions League. Họ đã giải quyết được bài toán hàng thủ. Giờ đây, Man City đang chơi với nhịp độ của mình, không để thủng lưới và ghi rất nhiều bàn. Nếu nhìn vào phong độ lúc này của Man City, mọi người sẽ nói về khả năng giành cú ăn 4 của họ”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm