Man City: Laporte gánh một nửa đội bóng, dù Man City tràn ngập ngôi sao

15/05/2019 19:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Với Pep Guardiola, đội bóng là tất cả. Thế nhưng, với Man City, một đội bóng mạnh không chỉ dựa vào hàng tấn công mà còn nhờ sự xuất sắc của hàng thủ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/5: Trực tiếp Hà Nội vs Tampines Rovers, Ceres vs Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/5: Trực tiếp Hà Nội vs Tampines Rovers, Ceres vs Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng AFC Cup, trực tiếp Chung kết cúp quốc gia Ý. Trực tiếp bán kết lượt về play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Những cá nhân giỏi

Để vượt qua một Liverpool xuất sắc và vô địch Premier League, Man City chắc chắn phải xuất sắc hơn. Không có gì ngạc nhiên nếu gọi đây là đội bóng của Bernardo Silva với những pha chạm bóng tinh tế, nhãn quan tuyệt vời và tinh thần mạnh mẽ. Đó cũng là đội bóng của Raheem Sterling, một người đã bất chấp những hạn chế về ngoại hình để vươn lên trở thành một trong số các cầu thủ tấn công đẳng cấp thế giới.

Hiển nhiên, đó phải là đội bóng Sergio Aguero, một chân sút xuất sắc đã không ít lần mang lại những điểm số quan trọng cho Man City.

Rồi còn đó Kevin De Bruyne, David Silva, Leroy Sane và Fernandinho. Vì thế, nếu Man City của thập niên 60 có Bell, Lee và Summerbee, hiện tại là Sterling, Aguero và Bernardo, 3 cầu thủ nằm trong danh sách đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Đành rằng tất cả có phong độ đều đều, không một ai quá nổi trội để vượt qua Virgil van Dijk của Liverpool trong cuộc bầu chọn của PFA, thực tế Guardiola cũng không thích nói đến những giải thưởng cá nhân hay những cá nhân là lí do quyết định mùa giải của Man City. Đối với ông, đội bóng là tất cả, dù Lionel Messi ở Barcelona trước đây của ông đã tạo nên sự khác biệt lớn. Vì thế, có Aguero là phải có Sterling. Có Bernardo là phải có Sane, có David Silva là phải có De Bruyne… Nghĩa là rất khó để Man City có thể lựa chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải giữa những cái tên kể trên.

Mặc dù vậy, ở một Man City có lối chơi tấn công hấp dẫn, hiệu quả, nếu nói đến Aguero, Sterling hay Bernardo, tất cả cũng sẽ phải nói đến hàng thủ. Đúng hơn, nếu Guardiola phải chọn một người đã cải thiện đội bóng so với mùa giải lập nhiều kỉ lục trước đấy, đó phải là Aymeric Laporte.

Một hậu vệ toàn diện

Vẫn biết Laporte đã có mặt ở Etihad từ giữa mùa giải trước và cầu thủ của Bilbao thích nghi rất nhanh với bóng đá Anh, tất cả đều chưa thấy hết tiềm năng của trung vệ người Pháp. Thực ra thì vào thời điểm đó, Guardiola đã có bộ đôi số 1 là Vincent Kompany và Nicolas Otamendi, cũng như việc họ sở hữu một hàng công quá mạnh để che giấu những khiếm khuyết của hàng thủ.

Cho đến sau giai đoạn tập trung đầy đủ cùng đội bóng mạnh, nhiều giờ hiểu rõ phương pháp và triết lí của Guardiola, Laporte trở thành một trong những cầu thủ không thể thiếu của đội chủ sân Etihad. Cùng với John Stones chơi bên cạnh, họ tạo nên bộ đôi trung vệ tương lai của The Citizens. Trừ Laporte, từ Stones (với 20 trận đá chính) đến Kompany (12) và Otamendi (14) đều phải cạnh tranh một vị trí chính thức bên cạnh anh.

Cũng vì thế, cựu cầu thủ của Bilbao chỉ xếp sau thủ môn Ederson về số trận đá chính tại Premier League và anh luôn được cố định ở vị trí trung vệ trừ khi phải dạt ra cánh trái trong trường hợp khẩn cấp.

Nhờ đó, nếu hàng công của Man City chẳng thua kém gì Liverpool khi đối đầu với Mo Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino là Aguero, Sterling, Bernardo, David Silva, Ilkay Gundogan, Leroy Sane và Gabriel Jesus, hàng thủ của họ với Laporte là một trụ cột đã giúp đội bóng của Guardiola không bị bỏ lại phía sau. Bằng chứng là nếu hàng thủ trong đội hình tiêu biểu của PFA có 3 hậu vệ đang khoác áo Liverpool là Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson và Van Dijk, người còn lại không ai khác là Laporte.

Vì vậy, chẳng có gì nuối tiếc cho Man City khi họ để tuột Van Dijk do Southampton đưa ra mức giá quá cao bởi giờ, họ đã có Laporte. Từ Bilbao đến, Laporte chỉ là một cái tên vô danh và ở Man City, anh được xem là một trong những hậu vệ hiếm hoi có lối chơi toàn diện nhất. Anh không chỉ phòng ngự, đánh đầu, chuyền bóng xa từ 40-50m mà còn có thể ghi bàn.

Vì thế, khi CĐV vùng Eastlands bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, nếu họ dành lựa chọn của mình cho Laporte, điều đó có lẽ cũng không có gì là ngạc nhiên.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm