Man City: Không dễ săn danh hiệu

10/08/2021 20:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu của Man City mùa này liệu có khác gì những mùa trước? Bảo vệ chức vô địch Premier League là đương nhiên, nhưng Champions League tiếp tục gieo ám ảnh cho thầy trò Guardiola chừng nào họ chưa một lần vô địch.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 10/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 10/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên đoàn Anh. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores.

1. Nếu không có 90 phút tự sát ở trận chung kết Champions League trước Chelsea trên sân Dragao hồi tháng Năm vừa qua, có lẽ Man City đã chính thức bổ sung thêm danh hiệu Champions League đầu tiên vào phòng truyền thống, thay vì phải chờ đợi cơ hội đến tận mùa này.

Chừng nào Man City chưa thể chinh phục sân chơi danh giá nhất châu lục, thầy trò Guardiola còn lâu mới được thừa nhận là một đội bóng lớn. Vô địch Premier League lần thứ 6 là nhiệm vụ mặc định cho đội chủ sân Etihad mùa này. Man City, với tư thế nhà ĐKVĐ Premier League, vẫn được đánh giá cao nhất cho cơ hội ở mặt trận nội địa.

Thế còn đấu trường châu lục? Không hề đơn giản chút nào. PSG đã cho thấy động thái muốn thống trị Champions League khi mang về một dàn sao, từ thủ thành Donnarumma, hậu vệ Sergio Ramos và sắp tới là siêu sao Lionel Messi. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino là trường hợp “người cùng cảnh ngộ” đúng nghĩa với Man City: Trượt ngã ở trận chung kết Champions League 2020, trước khi bị chính Man City ngăn bước thêm một lần nữa ở bán kết mùa trước. Chưa kể những tên tuổi hàng đầu châu Âu như Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona hay Juventus sẽ không chịu ngồi yên. Trên tất cả, HLV Guardiola sẽ phải tìm cách xua đi ám ảnh về những thất bại đã từng đạp đổ tham vọng của Man City ở sân chơi Champions League.

2. Đó là lý do vì sao Man City quyết định hoàn thành thật sớm thương vụ Jack Grealish, bất luận nửa xanh thành Manchester phải bỏ ra tới 100 triệu bảng, biến tiền vệ này thành cầu thủ nước Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Grealish có đủ những yếu tố Guardiola mong chờ ở một chữ ký mới trên hàng công Man City mùa này. Tiêu chí đầu tiên, tiền vệ 25 tuổi này là mẫu cầu thủ giỏi đi bóng, yếu tố hàng đầu để bất cứ tân binh nào lọt vào tầm ngắm của HLV Guardiola như những lời ông từng chia sẻ với trợ lý Juanma Lillo.

Chú thích ảnh
Dẫu đã chiêu mộ Grealish, Man City của Guardiola vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp khi mùa giải mới cận kề

Mùa trước, những thống kê về tần suất đi bóng lên phần sân đối thủ của Grealish chỉ thua kém duy nhất hai cầu thủ trong số những cầu thủ chơi bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Hai cái tên ấy là ai? Lionel Messi của Barcelona và Neymar của PSG. Không thể xem thường Grealish nếu để ý tiền vệ 25 tuổi này từng vắng mặt đến 15 trận cho Aston Villa vì chấn thương ở cằm.

Những ngưỡng mộ của Guardiola về Grealish không phải đột nhiên diễn ra mà nó đã trải qua một quá trình và đạt đến mức đỉnh mùa trước. Những thông số về kiến tạo hay đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho các đồng đội của Grealish chỉ thua kém duy nhất một người: Chính là Kevin De Bruyne, người đồng đội mới của anh ở sân Etihad. Chắc chắn vị HLV người Tây Ban Nha không mua tiền vệ 25 tuổi này chỉ để đánh bóng đội ngũ tấn công. Ông đã nghiên cứu cách sử dụng Grealish, dẫu cho tuyển thủ người Anh phải chấp nhận thực tế ở Man City không có chỗ cho một số 10 truyền thống. Grealish sẽ cạnh tranh với Phil Foden và Raheem Sterling để tìm lấy một suất đá chính ở vị trí tiền đạo trái mùa này. Anh đã có gần nửa giờ đồng hồ vào sân trong trận đấu đầu tiên cho Man City, nhưng tất cả vẫn chờ đợi những gì tốt đẹp ở Grealish từ vòng mở màn Premier League.

3. Liệu kế hoạch của Man City mùa này có đang đi đúng hướng? Câu trả lời là chưa chắc. HLV Guardiola chưa tìm ra câu trả lời cho một bài toán vẫn còn bỏ ngỏ từ mùa hè đến giờ: Một trung phong chất lượng.

Ông nhắm đến Harry Kane, nhưng Tottenham không ngại chơi trò cò cưa cho đến ngày cuối cùng phiên chợ mùa hè. Vị HLV vùng Santpedor cũng chẳng an tâm chút nào khi vẫn chưa làm rõ tương lai của Aymeric Laporte, Bernardo Silva và Gabriel Jesus, những người đứng đầu danh sách muốn rời khỏi Man City mùa hè này.

Công tác chuẩn bị của Man City cho trận mở màn gặp Tottenham cũng gặp nhiều thách thức. Phần lớn đội ngũ nửa xanh thành Manchester chỉ có thể hội quân đầy đủ từ hôm qua. Đó là hệ quả từ việc Man City cống hiến hàng loạt nhân sự cho các đội tuyển tham dự EURO 2020 lẫn Copa America. Guardiola chắc chắn không quên mùa trước đội ngũ của ông đã tập trung khá muộn như thế nào.

Tình trạng thể lực của các trụ cột cùng khâu chuyển nhượng vẫn chưa được chốt hạ, Man City bước vào mùa này trong những bất trắc của một ứng viên ở cả Premier League lẫn Champions League.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm