Man City khởi đầu thất bại: Bước hụt thê thảm chỉ vì thiếu Kane?

17/08/2021 20:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cú sảy chân đáng tiếc ngay ở vòng mở màn trước Tottenham để lại những dấu hỏi lớn lao cho Man City của Pep Guardiola. Nhà ĐKVĐ Premier League để lộ bất ổn từ nhân sự đến lối chơi, trong lúc khát khao Kane ngày càng dâng cao.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1/Champions League 2021-22 vòng loại cuối

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1/Champions League 2021-22 vòng loại cuối

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 mùa 2021-2022. Lịch trực tiếp bóng đá vòng loại cuối play-off Champions League: Monaco vs Shakhtar Donetsk, Benfica vs PSV.

Ngay trước thềm mùa giải này, HLV Guardiola không ngần ngại cảnh báo về một cú xuất phát chậm của Man City. 90 phút trên sân Tottenham chỉ ra những vấn đề nhà ĐKVĐ Premier League chưa hề giải quyết rốt ráo.

Trụ cột thể lực có vấn đề, hệ thống bất ổn

Ngoại trừ thương vụ chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa với mức phí lên tới 100 triệu bảng, Man City của Guardiola vẫn giữ nguyên những con người đang có trong tay từ mùa trước. Vấn đề nằm ở trạng thái sẵn sàng ra sân của phần đa trong số họ. Đó là hệ quả của công tác chuẩn bị cập rập của Man City. Khi những trụ cột cần thời gian nghỉ ngơi sau mùa hè bận rộn ở EURO 2020 lẫn Copa America, đội bóng của HLV Guardiola chỉ có đúng 8 thành viên đội một sẵn sàng bắt đầu quá trình chuẩn bị trước mùa giải.

Tại sao những Kyle Walker, John Stones, Kevin De Bruyne hay Oleksandr Zinchenko lại ngồi ghế dự bị, chứ không phải đá chính ngay từ đầu trong trận đấu mở màn được dự báo đầy bất trắc ở Bắc London? Câu trả lời thẳng thắn: Tình trạng thể lực không đảm bảo. Bốn cái tên ấy chỉ bắt đầu tập luyện từ thứ Hai tuần trước. Họ nằm trong số 15 thành viên Man City đã trải qua một mùa hè cống hiến cho các đội tuyển khác nhau tại EURO 2020. Một De Bruyne chưa hoàn toàn tập luyện đầy đủ sau chấn thương tại kỳ EURO vừa qua vẫn phải sẵn sàng trên băng ghế dự bị và được tung vào sân trong hiệp hai khi Man City bế tắc về ý tưởng chơi bóng. Không may mắn như De Bruyne, Phil Foden vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương chân, lý do giải thích vì sao anh không hiện diện trong danh sách đăng ký của đội chủ sân Etihad. Khi những trụ cột vắng mặt hoặc không đảm bảo thể lực đá chính, HLV Guardiola buộc phải trông cậy vào những phương án B như Joao Cancelo, Nathan Ake, Benjamin Mendy hay việc lập tức trọng dụng tân binh Jack Grealish, thay vì cho anh thư thả thời gian làm quen với môi trường mới như cách MU đã làm với tân binh Jadon Sancho ở vòng mở màn trước Leeds.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola đang có một sự khởi đầu rất tệ khi Man City đã thua 2 trận liền chỉ trong một tuần

Những thay đổi về nhân sự rõ ràng đã làm ảnh hưởng trông thấy đến hệ thống vận hành của HLV Guardiola. Nathan Ake, người đã mắc sai lầm chết người ở trận Siêu Cúp Anh, tiếp tục để lại những bất an khi đá cặp cùng Ruben Dias ở trung tâm hàng thủ. Bên cánh trái, Benjamin Mendy ngày càng không còn là chính mình so với những ngày đầu hiện diện tại Man City, khi thủ cũng không ổn trong lúc chẳng đóng góp đáng kể nào vào những đợt tấn công. Ý tưởng đẩy Ferran Torres đá cao nhất hàng công Man City đã được HLV Guardiola thai nghén trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, nhưng trận mở màn trước Tottenham chỉ ra cầu thủ sinh năm 2000 hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để đá trung phong.

Sẽ phải vung tiền mua Kane

Man City lúc này đang rơi vào bài toán thừa người làm bóng, thiếu người dứt điểm. Bộ đôi Grealish - De Bruyne hoàn toàn đủ sức tạo ra nguồn cung dồi dào đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn, nhưng họ sẽ phải tự hỏi tìm đến mục tiêu nào trên hàng công. Một đội bóng kiểm soát bóng tới 66%, dứt điểm 18 lần, nhưng chỉ trúng khung gỗ 4 lần như Man City chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng trên hàng công.

Thật ra Man City vẫn còn một tiền đạo đúng nghĩa trong đội hình, đó là Gabriel Jesus. Có điều, việc HLV Guardiola không tung tiền đạo người Brazil vào sân một phút nào ở trận gặp Tottenham là chỉ dấu cho thấy ông không còn đủ niềm tin vào tài năng của tuyển thủ 24 tuổi này. Quá nhiều lần Jesus được trao cơ hội mùa trước, nhưng những gì anh cống hiến chỉ đem đến nỗi thất vọng.

Thách thức cho Man City trong thương vụ Kane nằm ở thời gian đang cạn dần cùng việc Tottenham chưa bao giờ là đối tác dễ chịu trên bàn đàm phán. 100 triệu bảng vẫn chưa đủ để vị chủ tịch khó tính Daniel Levy của Tottenham chịu xiêu lòng. Đội bóng Bắc London biết rõ Man City khát Kane ra sao, nên họ có lý do để đòi hỏi mức giá tiệm cận con số 150 triệu bảng mình mong muốn.

Còn với Man City, càng chậm chạp trong việc hoàn tất thương vụ Kane bao nhiêu, nguy cơ đối mặt với một khởi đầu chậm chạp như lời Guardiola cảnh báo càng rõ bấy nhiêu. Trong một mùa giải đã trở lại trạng thái bình thường mới với sự trở lại của các khán giả, mỗi điểm số mất đi sẽ càng khiến nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch của Man City thêm nhiều chông gai.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm