Man City: Khi áp lực đè nặng lên vai Guardiola

06/08/2019 11:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City bước vào mùa giải mới với cảm hứng dâng cao sau chiếc Siêu cúp Anh vừa giành được nhờ chiến thắng trước Liverpool. Một mùa bóng tham vọng đang ở phía trước và áp lực khủng khiếp sẽ đè nặng lên đôi vai của HLV Pep Guardiola.

Kinh hoàng cảnh CĐV Man City và Liverpool hỗn chiến trước thềm Siêu cúp Anh

Kinh hoàng cảnh CĐV Man City và Liverpool hỗn chiến trước thềm Siêu cúp Anh

Hàng chục CĐV của Man City và Liverpool đã lao vào nhau ẩu đả đữ dội trong một toa tàu điện ngầm ở Great Port, London. Đây là những hình ảnh dược đăng tải trên mạng xã hội trước trận tranh Community Shield 2019.

1. Hạ Liverpool để giành Siêu cúp nước Anh trên loạt đấu súng sau 90 phút chính thức hòa 1-1, Man City ít nhiều nhờ đến thần may mắn. Nếu không có pha tung người móc bóng ngay trên vạch vôi của Kyle Walker sau cú đánh đầu của Salah, Man City đã có thể mất cúp. Đó là một trận đấu mà Liverpool vẫn tỏ ra sắc sảo trong những pha phản công chớp nhoáng. Và Man City, với lối chơi pressing thường thấy, vẫn làm chủ trận đấu theo cách của riêng mình.

Liverpool đã chơi bóng với tâm thế của nhà vô địch châu Âu. Man City thể hiện mình là Vua của ngoại hạng Anh. Về cơ bản, trận tranh Siêu cúp Anh 2019 vẫn cho thấy dáng dấp của hai đội bóng hay nhất nước Anh ở thời điểm hiện tại. Điều này lý giải vì sao Man City và Liverpool đều là những đội bóng chuyển nhượng ít nhất trong mùa Hè năm nay. Khi trong tay có cả một đội hình ổn định, chất lượng và đồng đều, sẽ chẳng có cớ gì các HLV của họ phải quá bận tâm vào việc tăng cường lực lượng.

2. Theo nhà cái Paddy Power, tỷ lệ cược vô địch của Man City là 8/13 (đặt 13 chỉ ăn có 8). Trong khi đó, tỷ lệ cho cơ hội vô địch của Liverrpool là 13/5 (đặt 5 ăn 13). Đây cũng là hai tỷ lệ cao nhất trong số 20 đội đá Premier League mùa này. Nó cũng cho thấy các chuyên gia đánh giá cao hơn hẳn khả năng vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 liên tiếp của Man City.
Thực tế cũng chỉ ra đội hình của Man City hiện tại vẫn quá ổn định. Ngoài những nhân sự đã thành công từ mùa trước, Man City còn đưa về một ngôi sao là Rodrigo Fernandes, người sẽ thay Fernandinho tăng chất thép cho tuyến giữa. Nói một cách khác, ông Pep Guardiola có một đội quân chất lượng, với mỗi vị trí đều có 2 ngôi sao. Điều này cho phép Guardiola có thể xoay tua đội hình trong một mùa giải đầy cam go và khốc liệt.

Chú thích ảnh
Mùa bóng này, áp lực lên vai Guardiola và Man City càng trở nên nặng nề, khi mục tiêu Champions League càng lớn hơn bao giờ hết

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Man City sẽ dễ dàng đến với ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp. MU và Arsenal đang nuôi tham vọng trở lại. Chelsea và Tottenham vẫn là những thế lực. Và như đã nói ở trên, Liverpool đang khát khao ngôi vua hơn bao giờ hết. Sau 30 năm gặm nhấm thất bại, mùa bóng này sẽ được chứng kiến quyết tâm của Liverpool đến thế nào.

3. Guardiola đến với Man City từ năm 2016. Khi đến với sân Etihad, ông nhận được rất nhiều sự kì vọng. Trong sự kì vọng ấy, người ta không đơn thuần chỉ mong ông giúp Man City thống trị Ngoại hạng Anh mà còn phải đưa đội bóng vươn xa, thống trị cả châu Âu là vô địch Champions League, danh hiệu mà chính Guardiola cũng chưa có được kể từ năm 2011.

Sau 3 mùa bóng, sự kì vọng ấy vẫn đang là nỗi thất vọng. Thành tích tốt nhất của Man City chỉ là vào bán kết. Vì một lý do nào đó, kể cả việc thiếu may mắn, đội quân của Guardiola cứ chia tay giải đấu theo những kịch bản khác nhau. Với một đội bóng mạnh, có chiều sâu và giàu tham vọng, đây đúng là một kết quả đáng thất vọng. Lúc này, Man City đang bị gắn với biệt danh là đội bóng “khôn nhà dại chợ”.

Cá nhân Guardiola cũng phần nào cảm nhận được áp lực đang dồn lên ông trong mùa bóng thứ Tư. Một HLV từng giúp Barca vô địch Champions League 2 lần trong 4 mùa bóng liên tiếp lại chưa thể giúp Man City vào đến trận chung kết ở giải đấu này. Tất cả những điều ấy buộc Man City phải quyết tâm hơn.

Nhưng việc dồn lực cho Champions League sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League. Nguy cơ “xôi hỏng bỏng không” sẽ là một thách thức không nhỏ đối với thày trò Guardiola.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm