Man City: Học Southgate để tiết kiệm 150 triệu bảng

07/09/2021 06:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã để vuột mất Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua dù sẵn sàng chi 150 triệu bảng. Tuy nhiên, Man City và Pep Guardiola có thể đã tiết kiệm được 150 triệu bảng nếu như họ học theo những gì Gareth Southgate đang làm ở đội tuyển Anh.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 7/9: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á: Việt Nam vs Úc, Hàn Quốc vs Liban, Trung Quốc vs Nhật Bản, Oman vs Ả Rập Xê Út, Syria vs UAE, Iraq vs Iran.

Pep có thể nhìn vào cách vận hành của đội tuyển Anh ở trận thắng Hungary 4-0 tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua để áp dụng cho Man City, khi mà một số học trò của ông đang là trụ cột của “Tam sư”.

Nhìn từ chiến thắng của tuyển Anh

Anh đã gây ấn tượng mạnh ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua khi đánh bại Hungary 4 bàn không gỡ ngay tại sân Ferenc Puskas. Họ cũng thắng Andorra 4-0 sau đó, nhưng đó là trận đấu tuyển Anh chỉ dùng đội hình hai khi đối thủ quá yếu. Hai trận thắng này giúp “Tam sư” duy trì thành tích bất bại ở vòng loại World Cup kể từ 2009 tới nay.

Dù lần gần nhất Hungary đánh bại được tuyển Anh đã xảy ra từ thời Puskas còn đang thi đấu (nhưng đá cho đội tuyển Tây Ban Nha), nhưng họ đã tỏ ra là một đối thủ khó chịu ở trận đấu vừa qua. Đội chủ nhà chơi cực kỳ chắc chắn, quyết tâm, và chiến đấu trên từng mét vuông sân cỏ.

Không phải ngẫu nhiên mà cả Pháp và Đức đều đã bối rối khi họ cố gắng xuyên thủng đội hình 5-3-2 chắc chắn của Hungary ở vòng bảng EURO 2020. Hungary đã hòa cả Đức lẫn Pháp mà không có cầu thủ nguy hiểm nhất là Dominik Szoboszlai, người đã trở lại đối đầu với Anh.

Cho tới khi ghi được 4 bàn trong hiệp 2 do công của Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire, và Declan Rice, tuyển Anh cũng đã bế tắc trước bức tường thành màu đỏ mà đội chủ nhà tạo ra. Sau khi nhận ra rằng họ không thể khai thác và đánh thủng sơ đồ 5-3-2 của Hungary, Southgate đã bất ngờ chỉ đạo “Tam Sư” xộc thẳng vào các hậu vệ cánh của đội chủ nhà.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 với Jack Grealish và Raheem Sterling ở hai cánh, còn Mason Mount đá ngay phía sau Harry Kane, hai tiền đạo cánh của tuyển Anh Grealish và Sterling đã liên tục đánh thẳng vào các hậu vệ cánh của Marco Rossi bằng tốc độ và khả năng rê dắt cực giỏi.

Chú thích ảnh
Pep có thể học Southgate cách dùng Sterling và Grealish

Pep có thể học Southgate

Lẽ ra Sterling và Grealish sẽ cùng Kane tạo thành bộ ba tấn công của Pep Guardiola mùa này nếu tiền đạo của Tottenham hoàn thành vụ chuyển nhượng tới Man City. Kane có thể vẫn là một cầu thủ của Tottenham, nhưng anh cũng mơ về một vụ chuyển nhượng trị giá 150 triệu bảng tới Etihad. Guardiola có thể đã chứng kiến ​​Tam Sư thi đấu với đôi mắt ngấn lệ khi nghĩ về những gì có thể xảy ra với Kane trong đội hình. Nhưng ông thực sự không cần phải làm vậy.

Man City có thể đã có 2 chiến thắng 5-0 dễ dàng trước Norwich và Arsenal, nhưng những kết quả này chẳng có gì đáng nói nếu xét về thành tích đối đầu tệ hại của hai đội bóng này trước Man xanh. Thay vào đó, Guardiola nên nghĩ về thất bại 0-1 trước Leicester City ở Community Shield và Tottenham vào ngày khai mạc mùa giải.

Cũng giống như Joachim Low và Didier Deschamps trước Hungary ở EURO 2020, Guardiola đã chứng kiến ​​đội bóng của mình bị cản phá bởi hàng tiền vệ và hàng phòng ngự linh hoạt, chắc chắn. Nhưng Southgate đã tìm ra cách khi chỉ đạo Sterling và Grealish liên tục đối đầu với các hậu vệ cánh Bendeguz Bolla và Attila Giola, và dễ dàng vượt qua những nỗ lực của đội chủ nhà. Trong khi họ sử dụng tốc độ của mình để lướt qua hai hành lang cánh, Mason Mount và Kane cũng kéo các trung vệ và tiền vệ của đối thủ theo mọi hướng.

Sự di chuyển thông minh của Mount và Kane khiến các cầu thủ Hungary ở trung lộ phải đưa ra lựa chọn khó khăn là bọc lót cho hậu vệ cánh, qua đó để Kane và Mount tự do nhận đường cắt bóng hoặc buộc 2 cầu thủ đối phương phải theo kèm, do đó tạo khoảng trống cho Sterling và Grealish khai thác. Guardiola có thể không có Kane, nhưng ông có Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và một Ferran Torres lanh lợi, người đã có một khởi đầu tuyệt vời ở mùa giải này.

Tất cả những cầu thủ này đều có thể di chuyển vào giữa các tuyến và kéo các hậu vệ vào vị trí mà họ không muốn, để tạo khoảng trống cho Grealish và Sterling khai thác. Đó là chưa kể Phil Foden cũng sắp trở lại sau khi bình phục chấn thương. Foden thậm chí có thể thế chỗ Sterling trong đội giống như anh đã làm năm ngoái.

Với 3 chức vô địch Premier League trong 4 năm, Guardiola không cần phải làm điều gì mới mẻ nữa, mà đơn giản chỉ là tận dụng được nguồn lực đang có sẵn trong tay. Vì thế, không có Kane có thể lại là cơ hội để ông khai thác tối đa tài năng của đội hình Man City.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm