Man City hòa hú vía: Lời cảnh báo cho Pep Guardiola

23/08/2022 17:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 chiến thắng dễ dàng ở 2 vòng đầu, Man City vừa chật vật giành kết quả hòa 3-3 trên sân đối thủ Newcastle. Một cú vấp cần thiết để cảnh báo cho Guardiola và các học trò.

Bóng đá hôm nay 23/8: MU chốt mua Antony giá 94 triệu, Chelsea đấu giá Gordon với Tottenham

Bóng đá hôm nay 23/8: MU chốt mua Antony giá 94 triệu, Chelsea đấu giá Gordon với Tottenham

Bóng đá hôm nay 23/8: MU chốt mua Antony giá 94 triệu, Chelsea đấu giá Gordon với Tottenham, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Newcastle đang tiến bộ và có trận đấu rất hay, nhưng Man City đã không là chính mình trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Trận hòa hú vía

Ba vòng đấu đầu tiên ở Premier League tràn đầy những điều bất ngờ. Nếu như mùa giải dừng lại tại thời điểm này, Arsenal sẽ giành chức vô địch khi là đội duy nhất toàn thắng. Sau khi Liverpool đánh rơi đến 4 điểm chỉ trong hai vòng đầu, đến lượt Chelsea thua tối tăm mặt mũi trên sân của Leeds, trong khi Man City may mắn thoát thua Newcastle. Trận hòa trên sân St. James’ Park phơi đã bày rất nhiều vấn đề của nhà đương kim vô địch bóng đá Anh.

Cuộc thư hùng với 6 bàn thắng chia đều cho hai đội giúp người hâm mộ mãn nhãn, đặc biệt là các CĐV chủ nhà. Tuy vậy, kết quả này không làm cho Guardiola hài lòng. Gundogan giúp Man City mở tỷ số từ rất sớm, nhưng họ để Newcastle vượt lên dẫn 3-1. Sự khác biệt chỉ xuất hiện khi Erling Haaland, người hầu như không chạm vào bóng, có bàn rút ngắn tỷ số, rồi Bernardo Silva gỡ hòa 3-3. Rất nhiều vấn đề đã xuất hiện với Man City trong trận đấu thứ ba kể từ đầu giải.

HLV người Tây Ban Nha không thích việc đội bóng của ông nhập cuộc bất lợi, không như những gì đề ra ban đầu. “Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để gắn kết các cuộc tấn công vào phần sân đối thủ”, ông phàn nàn. Man City thiếu những pha phối hợp ở 1/3 cuối sân, khiến các đợt tấn công của họ không đủ uy hiếp khung thành Nick Pope trong một tiếng đồng hồ đầu tiên.

Man City không phối hợp được như Pep mong muốn và trận hòa đến từ vai trò cá nhân hơn là phối hợp tập thể. Haaland bịt miệng những người chỉ trích anh với pha lập công mang tính bước ngoặt. Đồng thời, De Bruyne thể hiện giá trị của chuyên gia kiến tạo bằng đường bóng đẳng cấp để Bernardo Silva ghi bàn. Trận này, De Bruyne và Gundogan, người có giới hạn về thể lực, phải làm việc với cường độ rất cao.

Chú thích ảnh
Trận hòa trên sân Newcastle là một lời cảnh báo quan trọng với Man City

Khâu đưa bóng đến 1/3 cuối sân có vấn đề và Man City cũng phòng ngự không tốt. Nathan Ake, người đá chính toàn bộ các trận từ đầu mùa, phải rời sân sau hơn 20 phút. Ruben Dias xuất hiện và không tìm được tiếng nói chung với Stones. Vị trí của Stones, trung vệ lệch phải, cùng hậu vệ phải Walker trở thành điểm yếu của Man City. Saint-Maximin đã khoét vào khoảng trống giữa họ để kiến tạo 2/3 số bàn.

Lời cảnh báo cần thiết

“Premier League là cuộc chiến khó khăn đối với mọi đối thủ. Bạn cần trải qua những trải nghiệm này để biết chúng tôi đã nỗ lực tuyệt vời như thế nào trong 5 năm, và chứng minh độ khó của công việc”, Pep bào chữa. Sự cạnh tranh ở bóng đá Anh là rất cao, nhưng Man City ngoại lệ. Họ có đến 3 lần giành ít nhất 93 điểm trong 5 mùa giải gần đây. Newcastle đã có một trận rất hay, sau những đầu tư hợp lý. Tuy vậy, chính Pep cũng là nguyên nhân khiến đội gặp khó.

Trên băng ghế dự bị của Man City có 9 người, cũng giống Newcastle. Ngoại trừ Ruben Dias thay Ake bởi tình thế bắt buộc, Pep không có sự điều chỉnh nào khác. Chấn thương của Jack Grealish, cũng như trung vệ Aymeric Laporte chưa trở lại phần nào khiến đội ngũ mỏng đi. Nhưng trên băng ghế dự bị còn Kalvin Phillips, một chiến binh thực sự có thể hỗ trợ Rodri để tăng sức chiến đấu, trong một ngày Almiron khiến Gundogan và Joao Cancelo vất vả khi phòng ngự. Julian Alvarez và Mahrez, hai nhân tố có khả năng làm mới cho lối đá tấn công, không được vào sân phút nào.

Một số nhận định cho rằng cuộc chia tay của Sterling, Gabriel Jesus, Zinchenko và Fernandinho khiến đội hình Man City mỏng đi. Thực tế, Pep đã đón những giải pháp thay thế tương ứng. Tất nhiên, những cầu thủ này có sự ăn ý cao với tập thể. Trong khi đó, đội ngũ mới cần thời gian để thích nghi. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội hình trong tay Pep thiếu hụt. Hơn nữa, làm mới luôn rất cần thiết để tạo tính cạnh tranh trong đội hình.

Đây là mùa giải của sự bất thường, khởi tranh sớm với các trận nước rút ngay từ đầu và gián đoạn bởi kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử đá vào cuối năm. Cú vấp trước Newcastle đến sớm là lời cảnh báo quan trọng để Pep tập trung hơn, hướng đến tham vọng lập “hat-trick” vô địch Premier League và chinh phục giấc mơ Champions League.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm