Man City: Haaland tuyệt vời đấy, nhưng…

05/09/2022 07:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Erling Haaland tiếp tục ghi dấu ấn cá nhân khi trở thành cầu thủ cán mốc 10 bàn thắng ở Premier League nhanh nhất lịch sử, nhưng điều này cũng thể hiện mặt trái đối với Man City.

Liverpool lại gây thất vọng: Những âu lo sau derby Merseyside

Liverpool lại gây thất vọng: Những âu lo sau derby Merseyside

Trận derby Merseyside, nơi thầy trò Klopp vẫn luôn tự hào về vị thế cửa trên của mình, giờ lại là nơi chứng kiến Liverpool đánh rơi thêm những điểm số. Nỗi lo bao trùm đội chủ sân Anfield ở mọi nơi.

Sự bùng nổ của Haaland không làm cho Man City hoàn hảo hơn như Pep Guardiola mong muốn. Ngược lại, đang có sự mất cân bằng nhất định và một số vị trí đánh mất mình.

Haaland chiến thắng, Man City không

Trong mùa giải đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Premier League, kể từ 1992-93, Erling Haaland không ngừng chinh phục những con số ngoạn mục. Chàng trai người Na Uy ghi bàn trong trận thứ 3 liên tiếp, qua đó cán mốc 10 bàn thắng chỉ sau 6 vòng đấu. Đây là kỷ lục ở giải đấu, ngang với thành tích của cựu tiền đạo Micky Quinn. Khi Premier League vừa ra đời, Quinn cũng ghi được 10 bàn trong 6 vòng đầu tiên.

Quinn chỉ mất 6 trận để ghi 10 bàn thắng, nhưng thực tế trước đó ông từng đá ở First Division, tiền thân của Premier League (trong màu áo Portsmouth, cũng như có nhiều kinh nghiệm thi đấu giải hạng Nhì với Newcastle). Trong khi đó, Haaland mới vừa chân ướt chân ráo đến với bóng đá Anh, được đánh giá là giải đấu có tính cạnh tranh nhất thế giới và đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Trước khi đến xứ sở sương mù, anh thi đấu ở Áo – giải hạng hai châu Âu, cũng như Bundesliga có sự chênh lệch cao. Vì thế, cột mốc mà tiền đạo 22 tuổi đạt được thực sự ấn tượng.

Những người khác đạt 10 bàn nhanh nhất ở Premier League? Mark Viduka, Papiss Cisse và Diego Costa cần 9 trận để có được con số này. Alan Shearer, người ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại ở Ngoại hạng Anh (260 bàn) và Kevin Phillips cần đến trận thứ 10. Sergio Aguero, cầu thủ người ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu và kỷ lục gia của Man City (184) đá nhiều hơn 5 trận so với Haaland. Andy Cole cùng Aubameyang trải qua 13 trận. Những dữ liệu này càng thể hiện rõ hơn giá trị đặc biệt của Haaland trong bóng đá hiện đại.

Haaland chiến thắng, nhưng Man City thì không. Về lý thuyết, nhà ĐKVĐ bóng đá Anh mạnh hơn sau khi chiêu mộ thành công Erling. Tuy vậy, thực tế sân cỏ không như thế. Bất chấp việc Haaland không ngừng “nhả đạn”, với hiệu suất bằng thành tích toàn bộ các đồng đội khác cộng lại (bao gồm cả tình huống đối thủ phản lưới), đội chủ sân Etihad vẫn đánh rơi đến 4 điểm. Cần chú ý một điểm, lịch thi đấu của thầy trò Pep Guardiola thời gian qua không nặng. Họ chưa có trận đấu nào với các đội “Big 6”. Mùa trước, có đến một nửa trong 6 vòng đầu của họ diễn ra với nhóm này (lần lượt gặp Tottenham, Arsenal và Chelsea).

“Haaland sinh ra để ghi bàn”, Guardiola nhấn mạnh nhiều lần. Nhưng Man City đã không biết cách tận dụng tối đa đòn bẩy Haaland để tạo sức bật cho cuộc đua Premier League.

Chú thích ảnh
Haaland chiến thắng, nhưng Man City thì không

Mất cân bằng phòng ngự

Trong toàn bộ mùa giải trước, Man City chỉ lọt lưới trung bình 0,68 bàn/trận. Đây là một trong những giá trị quan trọng giúp đội giành chức vô địch, với 1 điểm hơn Liverpool. Lúc này, thủ môn Ederson phải vào lưới nhặt bóng đến 6 lần. Có nghĩa là “The Citizens” dễ bị tổn thương hơn. Họ thủng lưới nhiều hơn cùng kỳ mùa trước đến 5 bàn.

Vấn đề của Man City là sự cân bằng trong khâu phòng ngự giảm đi rõ rệt, về khía cạnh vận hành lối chơi cho đến vai trò từng cá nhân. Trong bối cảnh Laporte chưa thi đấu phút nào vì chấn thương, những giải pháp Ruben Dias, John Stones và Nathan Ake không mang lại yên tâm khi đá phòng ngự. Đồng thời, Kyle Walker và Joao Cancelo cũng không chắc chắn ở hai cánh. Trong trận hòa Aston Villa mới đây, cả hai đều đá ở mức tròn vai.

Cũng trong trận đấu hôm thứ Bảy, Walker đi tập tễnh và gây lo lắng nhất định. Không có phong độ tốt, nhưng nếu Walker nghỉ thi đấu là một vấn đề lớn khi Pep thiếu các giải pháp thay thế. Tân binh Manuel Akanji giúp tăng lựa chọn cho vai trò trung vệ khi Laporte chưa thi đấu, nhưng không cải thiện được nền tảng hai cánh.

Phong độ của Haaland phần nào cũng tạo sự mất cân bằng cho đội. Sau 6 vòng đấu mùa trước, Man City có 9 cầu thủ ghi bàn, chưa tính một trường hợp phản lưới. Hiện tại, con số này là 7. Mahrez và Grealish, người mới chỉ đá 2 trận rồi chấn thương, chưa có bàn thắng nào. Pep ưu ái Haaland cũng là vấn đề khác, khi ông bỏ quên Julian Alvarez trên ghế dự bị.

Giữa tuần này là Sevilla, đội đang khủng hoảng trầm trọng, trước khi trải qua một loạt trận lớn, Pep cần giải quyết các vấn đề và giúp Man City tìm được sự cân bằng. Đừng để những bàn thắng của Haaland chỉ mang về 1 điểm, như trước Newcastle và Villa.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm