Man City: Guardiola sẽ “chơi nghề” khi có Haaland và Phillips

28/06/2022 15:15 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã sở hữu Erling Haaland, sắp có Kalvin Phillips và có cả tin đồn liên quan tới Marc Cucurella. Nếu có tất cả những mảnh ghép này, Pep Guardiola sẽ còn linh hoạt và sáng tạo hơn trong chiến thuật tại Man City.

Quan điểm: Sterling đã bị đánh giá sai lầm như thế nào?

Quan điểm: Sterling đã bị đánh giá sai lầm như thế nào?

Cây bút Adam Bate cho rằng Raheem Sterling đang bị đánh giá thấp và điều này bắt nguồn từ nhìn nhận sai lầm về khả năng dứt điểm của anh. Chelsea có thể hưởng lợi nhiều nếu Man City bán Sterling cho họ.

1. Man City đang có một mùa Hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Họ sớm chiêu mộ được Erling Haaland, chuẩn bị có Kalvin Phillips trong tuần này và vẫn đang tiến hành đàm phán với Brighton về Marc Cucurella. Bên cạnh đó, đội chủ sân Etihad vừa chia tay Gabriel Jesus. Nhiều khả năng họ cũng sẽ sớm chia tay với Raheem Sterling và Oleksandr Zinchenko. Những điều này cho thấy Man City đang cố gắng nâng cấp đội hình, thanh lọc những cái tên không còn phù hợp với triết lý của Pep Guardiola.

Chiến lược của Man City thực hiện vào thời điểm này hoàn toàn hợp lý. Haaland là sự bổ sung chất lượng và đẳng cấp trên hàng công. Gabriel Jesus có những lúc đá tốt, nhưng chưa bao giờ bứt hẳn lên. Jesus vốn dĩ là một trung phong được đưa về Etihad nhằm thay thế Sergio Aguero nhưng anh không đạt được kỳ vọng như mong muốn. Khi chiêu mộ Haaland, Man City dĩ nhiên phải bán Jesus nhằm cân đối lại thu chi và đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh. Cũng giống như Bayern Munich cũng chuẩn bị bán Robert Lewandowski sau khi đã chiêu mộ thành công Sadio Mane.

Trong khi đó ở tuyến giữa, Man City mùa Hè này cũng đã nói lời chia tay với Fernandinho. Bản hợp đồng với Kalvin Phillips của Leeds có thể coi là sự thay thế phù hợp cho vị trí này, dù Ilkay Gundogan và Rodri vẫn đang thi đấu tốt.

Ở bên cánh trái, Man City lâu nay vẫn thiếu vắng một hậu vệ trái đúng nghĩa và ổn định. Benjamin Mendy hay Zinchenko chưa đạt tới tầm. Joao Cancelo chỉ là lựa chọn tình thế chứ không thể là phương án lâu dài. Cầu thủ người Bồ Đào Nha xuống biên thường bó vào trong hoặc ngoặt lại để đưa bóng sang chân thuận. Do đó, lâu nay Man City không tận dụng hết được chiều ngang của sân. Việc Man City phải sử dụng 3 tiền đạo cũng nhằm mục đích để có nhân tố khỏa lấp khoảng trống bên cánh trái.

Nếu ai xem Cucurella mùa giải trước sẽ nhận thấy cầu thủ này rất giàu tiềm năng. Cầu thủ người Tây Ban Nha có thể sẽ là một phát hiện thú vị ở mùa giải 2022-23. Nếu có Cucurella trong đội hình, Cancelo sẽ được trả về cánh phải sở trường và thi đấu luân phiên với Kyle Walker.

Chú thích ảnh
Guardiola sẽ biến Man City thành một đội mạnh hơn nữa với Haaland và Philips

Trong trận lượt đi bán kết Champions League mùa trước, Man City giành chiến thắng trước Real Madrid nhưng đầy nhọc nhằn. Đó là trận đấu họ không có đội hình mạnh nhất do Walker và Cancelo đều vắng mặt. Với những phương án chắp vá, chiến thắng có thể coi là thành tích ngoài kỳ vọng. Do đó, nếu bổ sung được thêm hậu vệ trái và có người thay thế Fernandinho, các hàng tuyến của Man City sẽ có chiều sâu hơn và hoàn thiện nhất có thể. Man City sẽ có được sự kết hợp lý tưởng giữa sức trẻ và kinh nghiệm của những cựu binh như Gundogan, De Bruyne hay Mahrez, những cầu thủ đã bước sang tuổi 30. Ngày trước, cầu thủ ngoài 30 tuổi khiến mọi người lo lắng nhưng hiện giờ thì không. Man City là đội bóng chơi có hệ thống nên các cầu thủ thường sẽ không bị lộ vấn đề tuổi tác. Thêm nữa, các cầu thủ ngày nay rất chuyên nghiệp nên có nhiều cách để kéo dài thời gian thi đấu.

2. Những thương vụ mua sắm của Man City mùa Hè này cho mọi người thấy rằng Pep Guardiola vẫn đang cố gắng bồi đắp thêm sức mạnh cho đội hình để không chỉ thay thế cho những người cũ mà còn tạo nên những phương án mới trong thi đấu. Pep Guardiola là mẫu HLV luôn muốn “chơi nghề”. Ông không chỉ muốn đạt kết quả tốt mà còn muốn có thêm nhiều phát triển về chiến thuật. Đó là nét đặc trưng của HLV người Tây Ban Nha.

Với từng con người, Pep Guardiola lại nảy ra từng chiến thuật khác nhau. Khi có Cucurella hay một hậu vệ trái đúng nghĩa, Man City hoàn toàn có thể không đá 3 tiền đạo nữa. HLV Guardiola có thể bố trí đội hình với khẩu súng hai nòng gồm Haaland và một tiền đạo khác.

Pep Guardiola chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City. Những gì ông đang làm ở mùa Hè này giống như đang xây sửa ngôi nhà tại Etihad trở nên chắc chắn hơn nhằm mục đích cùng ông gắn bó thêm nhiều mùa giải nữa. Pep Guardiola dồn rất nhiều tâm huyết cho Man City. Đây có thể là đội bóng cuối cùng ông dẫn dắt ở cấp CLB trước khi chuyển sang huấn luyện đội tuyển.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm