Man City du đấu mùa Hè: Đá 4-3-3, theo phong cách Barca

23/07/2015 06:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã bắt đầu tăng cường lực lượng từ trước khi rời Anh, và sẽ còn có thêm những chữ ký mới nữa. Nhiệm vụ của HLV Manuel Pellegrini giờ là xây dựng nên một đội bóng đủ sức chinh phục các danh hiệu.

Dựa trên những trận chuẩn bị, chiến lược gia người Chile nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 cho mùa tới, hệ thống rất ưu tiên cho tấn công mà Man City đã áp dụng ở mọi lứa tuổi của CLB. Đó cũng là sơ đồ phản ánh tầm nhìn của Txiki Begiristain xây dựng Man xanh thành một phiên bản của Barcelona ở Premier League.

Đó là một đội hình đòi hỏi mọi cầu thủ phải làm việc chăm chỉ và rất ăn ý với nhau. Khi phát huy hiệu quả, nó có thể gây choáng ngợp cho đối thủ. Barcelona chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất dưới thời Pep Guardiola ngày trước, và cả Luis Enrique hiện giờ, với sơ đồ đó. Họ tràn ngập phần sân đối phương, phối hợp và ghi bàn với tốc độ chóng mặt.

Chìa khóa cho những đội hình Barcelona xuất sắc nhất luôn là chất lượng vượt trội của bộ ba tấn công. Hiện giờ, Neymar, Lionel Messi và Luis Suarez đang làm điên đảo cả châu Âu. Những cầu thủ tấn công đó là tất cả với Barca. Sự tinh quái và nhanh nhẹn của Neymar, bản năng săn bàn của Suarez và thiên tài của Messi, thật khó cho hàng thủ nào cản bước họ.

Man City đang bắt chước công thức đó, với David Silva, Sergio Aguero và bản hợp đồng mới 49 triệu bảng, một kỷ lục với cầu thủ Anh, Raheem Sterling. Họ có thể chưa cùng đẳng cấp với bộ ba Barca, nhưng cách làm không khác nhiều. Sterling gây nhiều chú ý trong những ngày qua, không chỉ vì sự phức tạp trong thương vụ, mà còn bởi tài năng của anh. Cựu tiền vệ cánh của Liverpool sẽ mang tới tốc độ mà Man City còn thiếu. Anh cũng bổ sung sự đa năng rất cần ở Etihad, bởi Sterling có thể chơi cả ở hai cánh lẫn tiền đạo lùi.

Anh chỉ mất 2 phút 17 giây để ghi bàn ngay trận ra mắt gặp Roma với cú sút tỉnh táo qua tay Morgan De Sanctis. Khả năng dứt điểm là một trong những điểm yếu khiến Sterling nhận nhiều chỉ trích mùa vừa qua, và anh chắc chắn cần cải thiện điều đó trong màu áo mới.

Tuy nhiên, vấn đề với Pellegrini không chỉ là hàng công. Ông còn nhiều câu hỏi lớn khác. Liệu Vincent Kompany có tiến bộ hơn so với mùa giải đáng buồn vừa qua? Liệu có cầu thủ trẻ nào của Man xanh chen chân được vào đội 1? Yaya Toure sẽ chơi ra sao trong sơ đồ 4-3-3 khi mà những dấu hiệu sa sút đã bắt đầu xuất hiện?

Việc chuyển sang hệ thống chiến thuật mới, tất nhiên, sẽ là câu hỏi khó nhất. Đó là một quyết định can đảm, bởi nó hoàn toàn có thể phản tác dụng. Man City đã quen với 4-2-3-1 ít ra là trong 5 mùa giải qua. Những xáo trộn lớn về chiến thuật sẽ luôn là một canh bạc mà ranh giới giữa thành công vang dội và thất bại thảm hại là rất mong manh.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm