Man City đang hồi sinh: Chìa khóa mang tên Sane & Caballero

08/03/2017 05:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến thời điểm này, Man City đang trải qua chuỗi 9 trận bất bại trên tất cả các đấu trường. Có hai nhân tố góp công vào thành tích ấn tượng của thầy trò Pep Guardiola, đó là Leroy Sane và Willy Caballero.

Mùa giải của đội chủ sân Etihad tưởng như đã lâm vào ngõ cụt sau thất bại 0-4 trước Everton hồi giữa tháng Một. Tuy nhiên, chính thất bại ấy giúp cho Guardiola nhìn nhận rõ hơn hai vấn đề của Man City và tìm ra cách giải quyết chúng, đó là sự kém duyên của các chân sút cũng như việc hàng thủ quá dễ dàng để thủng lưới.

Trước trận đấu với Sunderland hôm Chủ Nhật vừa qua, HLV Guardiola đã có niềm tin mãnh liệt rằng Man City đã cải thiện đáng kể hai vấn đề trên, và màn trình diễn trên sân The Light là câu trả lời thuyết phục nhất.

Trên hàng công, Leroy Sane chỉ cần 8 cú sút trúng đích để mang về 6 bàn thắng cho đội chủ sân Etihad. Khi đã vào guồng, thật khó để ngăn cản tuyển thủ người Đức ngừng lên tiếng. Pha lập công đầu tiên của Sane diễn ra trong trận gặp Arsenal, nhưng rồi cựu cầu thủ Schalke lại vắng mặt vì chấn thương. Trận đầu tiên Sane tái xuất chính là trận hòa 2-2 trước Tottenham, trận đấu mở ra chuỗi trận bất bại của Man City trên tất cả các đấu trường. 5 pha lập công trong 9 lần ra sân của Sane, với 3 trong số ấy diễn ra ở 5 trận gần nhất, phần nào đó giải tỏa áp lực lên cá nhân anh cũng như toàn đội.

Caballero cũng là một gương mặt nổi bật khác trong thời gian gần đây. 6 bàn thua mà Claudio Bravo phải nhận từ 6 cú sút trúng đích trong hai trận gặp Everton và Tottenham đã đem đến cơ hội cho Caballero, và anh chỉ để lọt lưới 4 lần sau 16 cú sút trúng đích của đối phương, và giữ sạch lưới 4 trong 6 trận.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm