Man City: Chưa từ bỏ tham vọng Messi

21/02/2017 10:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi vẫn chưa có ý định gia hạn với Barcelona, dù thời hạn hợp đồng chỉ còn 16 tháng. Man City thì chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm đưa anh về Etihad. Một thương vụ lịch sử hoàn toàn có thể diễn ra vào mùa Hè này.

Bất chấp những trục trặc kể từ đầu mùa, kế hoạch "Barca hóa" Man City vẫn đang đi theo lộ trình. Sau Txiki Begiristain và Ferran Soriano là Pep Guardiola, còn sau Pep Guardiola sẽ là Leo Messi. Messi đang buồn ở Camp Nou, và đó sẽ cơ hội cho nửa xanh thành Manchester.

Messi không hài lòng ở Barca

Nhiều người cho rằng vấn đề cơ bản khiến việc gia hạn hợp đồng với Messi đang bế tắc chính là vì lý do tài chính. Nhưng theo tin tức từ Tây Ban Nha, điều mà "số 10" đòi hỏi ở ban lãnh đạo Barca là vai trò mà anh mong muốn ở đội bóng này.

Leo Messi không ăn mừng dù ghi bàn thắng phút chót giúp Barca có 3 điểm

Leo Messi không ăn mừng dù ghi bàn thắng phút chót giúp Barca có 3 điểm

HLV Luis Enrique cũng từ chối đưa ra bình luận về tình huống Messi không ăn mừng.

Trước khi Xavi Hernandez rời Barca năm 2015, Messi thoải mái hơn nhiều ở một phần ba phần sân đối phương nhờ có người giữ nhịp cực tốt ở khu trung tuyến. Nhưng trong gần 2 năm qua, Barca không có sự thay thế xứng đáng ở vị trí của Xavi, bởi thế Messi thường xuyên phải lùi sâu để kiếm bóng trước khi đột phá và tung ra những đường chuyền cuối cùng. Cho dù Messi có những phẩm chất để đá tiền vệ, việc quán xuyến cả tuyến giữa và hàng công khiến anh phải chịu sức ép rất lớn. Đúng là khi còn Xavi, Leo cũng từng lùi về, nhưng đó là khi anh thích, còn bây giờ, gần như đó là sự ép buộc.

Để khỏa lấp khoảng trống Xavi, Barca đã mang về Ivan Rakitic và Andre Gomez, nhưng bộ đôi này không thể giảm bớt gánh nặng tuyến giữa, khiến Messi vẫn phải lui về. Và đó là điều khiến "số 10" bực bội. Theo tiết lộ của Marca, Messi còn không hài lòng với cả HLV Luis Enrique vì cho rằng khả năng đọc thế trận và tính linh hoạt của ông là khá kém.


Man City sẽ mang trải nghiệm mới cho Messi

Mới 29 tuổi nhưng đã lập kỷ lục giành 5 Quả bóng vàng, Messi không còn gì để chứng tỏ ở Barca nữa. Và hẳn sẽ hiếm có ai cân bằng được thành tích 4 Champions League, 8 La Liga của anh nữa. Sẽ là một suy luận logic nếu anh muốn trải nghiệm một hơi thở bóng đá hoàn toàn khác. Serie A, Bundesliga, Ligue I, và nhất là Premier League sẽ là lựa chọn đáng để cân nhắc.

ĐIỂM NHẤN Barcelona 2-1 Leganes: Barca thiếu DNA, thắng nhọc nhờ Messi và Ter Stegen tỏa sáng

ĐIỂM NHẤN Barcelona 2-1 Leganes: Barca thiếu DNA, thắng nhọc nhờ Messi và Ter Stegen tỏa sáng

Lionel Messi lập cú đúp, Ter Stegen cứu thua, và Barcelona với duy nhất 1 cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình xuất phát đã phải nhọc nhằn vượt qua Leganes với tỷ số 2-1.

Đội bóng nào muốn có Messi sẽ phải chi số tiền kỷ lục cũng như có một nền tảng vững chắc về lịch sử. Bởi thế, số CLB có thể giành chữ ký của anh chỉ nằm trong số Bayern Munich, Man United, Man City, PSG, và có thể là Chelsea nữa. Tất nhiên, nếu vẫn muốn ở lại La Liga, Messi có thể trở thành một Luis Figo thứ hai bằng cách chuyển sang Real Madrid.

Trong số những đội bóng trên, Man City được đánh giá cao nhất trong nỗ lực lôi kéo Messi nhờ sự hiện diện của ông thầy cũ Pep Guardiola, người từng có những năm tháng đẹp nhất cùng Messi, và đồng hương Sergio Aguero. Sự hiện diện của những cựu giám đốc ở Barca, Txiki Begiristain và Ferran Soriano, có thể giúp sự chuyển đổi từ Tây Ban Nha sang Anh dễ dàng hơn.

Những vấn đề cá nhân

Vấn đề thuế của Messi đã diễn ra trong nhiều năm. Vài tháng trước, Leo và bố anh thậm chí còn phải hầu tòa. Phán quyết cuối cùng giúp Messi không phải ngồi tù, nhưng anh vẫn quyết định khiếu nại vì cho rằng anh và gia đình đã bị đối xử không công bằng. Tình yêu các fan Barca dành cho Messi là vô bờ, nhưng cuộc sống của anh ở Tây Ban Nha thì không yên bình bởi những vụ kiện cáo, và đó cũng có thể là lý do khiến anh ra đi.

Man City chắc gì dọa được Monaco!

Man City chắc gì dọa được Monaco!

Với sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, ban lãnh đạo Man City hy vọng đội bóng sẽ giành được thành công ở đấu trường châu Âu Champions League. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Monaco ở vòng 1/8 tới đây sẽ không hề đơn giản.

Pep từng bảo rằng Messi sẽ quyết định để con cái học tiếng Anh và chuyển tới xứ sương mù. Vài ngày trước, "số 10" đã đăng trên twitter của mình một đoạn clip cậu con trai Mateo đang học tiếng Anh từ phim hoạt hình trên TV và nhảy múa. Liệu đó có phải một dấu hiệu rằng anh và gia đình đang chuẩn bị cho cuộc sống ở Manchester?

Bất đồng với cả ban lãnh đạo

Chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu luôn nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đội bóng có mối quan hệ rất tốt với Messi, và ông sẽ làm bất cứ điều gì để giữ chân anh. Nhưng cách đây vài tuần, một trong những giám đốc của Barca, Pere Gratacos, đã công khai xúc phạm Messi khi nói rằng ngôi sao từng giành 5 Quả bóng vàng này chỉ đá hay nhờ có Neymar, Andres Iniesta và Gerard Pique bên cạnh. Vài ngày trước đó nữa, một quan chức giấu tên của Barca cũng cho rằng đội bóng không nên phá két để giữ Messi làm gì.

Bartomeu đã sa thải Gratacos, nhưng ngay cả động thái ấy cũng không thể dập tắt được những bất đồng trong chính ban lãnh đạo Barca. Vẫn có những người cho rằng Barca vẫn sống khỏe, thậm chí tốt hơn, mà không cần Messi. Họ cho rằng nên xây dựng đội bóng xung quanh Neymar, Suarez, còn Messi thì nên bán đi. Động thái ấy sẽ giúp CLB giảm rất nhiều gánh nặng lương, và tiền thu về có thể mua ngôi sao khác thay thế, cũng như cải tạo sân Camp Nou.

Man City chưa bao giờ từ bỏ tham vọng mang tên Messi, và Pep cũng vậy!

5 Cả Man City và Monaco đều bất bại ở 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng, và 1 trận hòa.

100 Số tiền mà Man City dự tính sẽ bỏ ra để đưa Lionel Messi về Etihad là 100 triệu bảng. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về Paul Pogba, với giá 89,3 triệu bảng.

219 Dưới triều đại Pep Guardiola ở Barcelona (2008-2012), Messi đã thi đấu 219 trận, ghi 211 bàn, có 96 pha kiến tạo thành bàn, và giành tổng cộng 14 danh hiệu


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm