Man City: Bị phạt, vẫn sẽ phải mua sắm

19/05/2014 07:04 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp án phạt do vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP), Man City vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch mua sắm trong mùa hè này, dù hoàn cảnh buộc họ phải có những bước đi khôn ngoan hơn.

Đội hình của Man City vào lúc này được đánh giá là có chiều sâu thuộc vào loại tốt nhất Premier League, với mỗi vị trí đều có ít nhất hai sự lựa chọn chất lượng. Nhưng không vì thế mà ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad lại thờ ơ với kỳ chuyển nhượng mùa hè, dù họ biết rằng kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi số tiền phạt lên tới 49 triệu bảng (trong đó 33 triệu bảng được treo) cùng việc phải giảm quân số dự Champions League từ 25 xuống còn 21.

Ưu tiên cho hàng thủ

Ưu tiên trong mùa hè này của HLV Manuel Pellegrini là tăng chất thép cho hàng phòng ngự. Hai trong số ba mục tiêu Man City nhắm tới là các hậu vệ: Bacary Sagna (Arsenal) và Eliaquim Mangala (Porto). Mục tiêu còn lại, tiền vệ Fernando (Porto), là một tiền vệ phòng ngự.

Trong số ba cái tên nói trên, thì Bacary Sagna là người tiến gần tới sân Etihad nhất. Anh sẽ rời khỏi Arsenal vào mùa hè này sau khi không đạt được thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng. Hậu vệ người Pháp được cho là sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, cùng mức lương lên tới 100.000 bảng/tuần trước khi anh hội quân cùng ĐT Pháp dự World Cup 2014.

Porto trở thành địa chỉ lý tưởng để Man City tìm kiếm tân binh, với bộ đôi Mangala – Fernando. Đội chủ sân Etihad đã đặt vấn đề với Porto về Mangala từ tháng 4, và họ muốn giải quyết thương vụ thật nhanh trước khi những đội bóng khác như Chelsea có thể tiếp cận. Trong khi đó, Fernando có thể là thương vụ mang đến những thay đổi về tuyến giữa cho Man City mùa tới. Kế hoạch của HLV Pellegrini là sẽ sử dụng Fernando đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, nhằm mục đích giải phóng cho bộ đôi Fernandinho – Yaya Toure chơi cao hơn. Anh là cầu thủ luôn sẵn sàng làm tấm lá chắn phía trước bộ tứ vệ.

Nói cách khác, Fernando sẽ giúp ích cho Man City ở đấu trường Châu Âu. HLV Pellegrini từng thừa nhận sau trận thua Barcelona rằng ông cần phải tiếp cận thận trọng hơn ở Champions League. Có thể mùa giải tới Pellegrini sẽ sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 trong một số trận đấu tại sân chơi châu lục.

Những ai phải ra đi?

Tất nhiên, đấy mới chỉ là những mục tiêu ban đầu trong bản danh sách mua sắm của Man City. Nhưng khác với những mùa trước, hệ quả từ án phạt của UEFA sẽ khiến họ buộc lòng phải thanh lý một số cầu thủ trong đội hình để có thêm tiền chi tiêu. Joleon Lescott là cái tên đầu tiên phải ra đi, khi anh sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Etihad vào mùa hè này. Những gương mặt khác có thể được phép rời Man City gồm Javi Garcia, Matija Nastasic, James Milner, Micah Richards, Jack Rodwell và thậm chí cả Alvaro Negredo nữa.

Trong số này, James Milner là người Man City muốn giữ lại nhất. Không chỉ bởi sự đa năng của Milner, mà anh là một trong số những cầu thủ đáp ứng được yêu cầu về số lượng tài năng bản địa ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Newcastle vẫn còn một năm trong hợp đồng, và anh muốn xem xét cơ hội đá chính trước khi quyết định có gia hạn hay không. Nếu như Milner từ chối ở lại sân Etihad, thì Man City có thể bán anh ngay hoặc giữ lại để đảm bảo đủ quota bản địa, nhưng phải chấp nhận mất trắng ở mùa hè sang năm.

Tương tự như Milner là trường hợp của Micah Richards. Hậu vệ 25 tuổi này dành phần lớn thời gian của mùa giải để điều trị chấn thương. Jack Rodwell thì rất hiếm khi được HLV Pellegrini đoái hoài, và hệ quả là anh mất luôn cơ hội dự World Cup 2014 cùng ĐT Anh.

49 49 triệu bảng là số tiền phạt dành cho Man City do vi phạm Luật công bằng tài chính. Họ không được phép chi quá số tiền trên cho các thương vụ chuyển nhượng mùa sau.

3 Do phải cắt giảm quân số dự Champions League xuống 21, Man City phải loại ra ít nhất 3 cầu thủ để đáp ứng con số 13 cầu thủ nước ngoài được dự sân chơi châu lục.

17 Theo quy định, Man City không được phép đăng ký quá 17 cầu thủ trên 21 tuổi, ở Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm