Mahrez không tồi, nhưng Lemar mới là cái tên Arsenal phải đầu tư

07/07/2017 06:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang khiến tất cả phải chú ý đến họ và háo hức từng ngày với những hoạt động vô cùng tích cực trên TTCN. Hết Sead Kolašinac rồi Alexandre Lacazette, “Pháo thủ” còn đang tỏ ra rất quyết tâm để tạo nên “bom tấn” với 1 trong 2 cái tên – Thomas Lemar hoặc Riyad Mahrez.

Cả hai ngôi sao kể trên đều là mẫu tiền vệ cánh với cái chân trái khéo léo và đầy biến hóa. Câu hỏi đặt ra là ai mới là người Arsene Wenger nên mua, ai mới là người phù hợp với đội chủ sân Emirates hơn?

Lemar sẽ là một ngôi sao lớn trong tương lai?

Như báo chí đưa tin, Thomas Lemar là cầu thủ được tiếp cận trước và ngôi sao 21 tuổi cũng rất muốn chuyển đến Emirates nhưng lời đề nghị đầu tiên của Arsenal đã bị từ chối và giờ thì AS Monaco quyết không nhả người nếu không nhận đủ 80 triệu bảng. Còn Mahrez, anh chỉ là phương án dự phòng của Wenger nếu thương vụ Lemar không thành.

Với những ai theo dõi Monaco và Lemar thi đấu ở mùa giải vừa qua thì họ sẽ hiểu lý do tại sao Wenger lại khao khát có được tuyển thủ quốc gia Pháp đến thế. Lemar là một cầu thủ có tính đột biến cực cao với cái chân trái có thể tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu.

Chủ yếu được Leonardo Jardim xếp đá tiền vệ cánh trái nhưng anh lại thường xuyên khiến khán giả “hoa mắt” với khả năng hoạt động hiệu quả ở nhiều vị trí trên hàng công, kể cả vai trò số 10. Không phải ngẫu nhiên anh là chân kiến tạo hàng đầu ở Ligue 1 mùa trước với 10 lần chưa kể 4 lần “dọn cỗ” cho đồng đội tại Champions League.

Thomas Lemar là ai mà khiến Arsenal sắp mất tới 80 triệu bảng?

Thomas Lemar là ai mà khiến Arsenal sắp mất tới 80 triệu bảng?

Arsenal đã bị AS Monaco hét giá 80 triệu bảng về trường hợp của Thomas Lemar. Liệu đội bóng của HLV Arsene Wenger có nên chi số tiền lớn như vậy cho một cầu thủ mới 21 tuổi.

Bên cạnh điểm cộng là sự đa năng, Thomas Lemar sở hữu tốc độ đáng nể cùng kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời trong phạm vi hẹp, khiến đối phương không chỉ khó lấy bóng trong chân anh mà còn nhiều lần ôm hận vì bị vượt mặt.

Ở Lemar, người ta còn nhìn thấy một cầu thủ chơi tốc độ nhưng có nhãn quan chiến thuật đáng nể và cũng rất biết chọn vị trí để tự tạo khoảng trống cho bản thân. Những yếu tố để hình thành nên một nhạc trưởng trong tương lai. Không chỉ có vậy, sự toàn diện của Lemar còn thể hiện ở chỗ anh sút xa cũng như chuyền bóng từ xa rất hay, thường xuyên được chọn là cầu thủ thực hiện những quả đá phạt của Monaco. Mùa vừa rồi, nói không ngoa, nếu không có một Lemar xuất sắc ở phía dưới thì Kylian Mbappe khó lòng mà bay cao đến thế.

Quả thực, ở tuổi 21, Thomas Lemar chính là một của hiếm của bóng đá thế giới, sở hữu những tố chất hoàn hảo để trở thành một ngôi sao tầm cỡ trong tương lai giống như những gì tất cả đang nhìn thấy ở Mbappe. Nhìn ra điều đó, Wenger không muốn bỏ lỡ cơ hội thu nạp một viên ngọc quý.

Mahrez chỉ nên là phương án dự phòng

Với Mahrez, rõ ràng anh không thể toàn diện như Lemar, anh cũng không còn trẻ như người đàn em để Arsenal có thể hi vọng vào một sự đột phá trong phong độ thi đấu. Nhưng không vì thế mà có thể xem nhẹ khả năng của ngôi sao người Algeria. Mahrez không còn trẻ nhưng đổi lại, anh có kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm ở Premier League, giải đấu mà anh từng chói sáng ở mùa 2015-16 để đưa Leicester lên ngôi vô địch. Đó là một lợi thế không nhỏ cho một CLB đang khao khát danh hiệu ngoại hạng Anh sau 13 năm chờ đợi.

Ngoài ra, giá chuyển nhượng của Mahrez sẽ rẻ hơn nhiều so với Lemar bởi anh đã công khai bày tỏ nguyện vọng rời khỏi Leicester và “Bầy sói” cũng sẵn sàng gật đầu nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, vấn đề khiến CĐV Arsenal lo ngại về Mahrez là màn trình diễn không mấy nổi bật của anh ở Premier League mùa vừa qua, nơi mà Leicester đánh mất hoàn toàn bóng dáng của nhà ĐKVĐ.

Rõ ràng, về mặt chuyên môn, về phương án lâu dài, về sự đa dạng, Thomas Lemar là sự lựa chọn mang đến nhiều hi vọng hơn. Nếu Arsenal có thể khéo léo đàm phán để Monaco đồng ý với mức giá trên 50 triệu bảng thì Wenger nên thúc giục BLĐ đưa Lemar về thay vì bỏ ra khoảng 30 đến 40 triệu bảng cho Mahrez.

Còn không, Mahrez sẽ là phương án khả dĩ hơn nếu Monaco cứ cứng rắn với lập trường của mình. Bởi vì, 80 triệu bảng cho một cầu thủ 21 tuổi là điều gì đó không tưởng, đặc biệt tại một CLB như Arsenal.

Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm