Louis van Gaal: 'Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của 600 triệu ý kiến'

19/01/2015 11:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV người Hà Lan đã chịu áp lực từ người hâm mộ để thay đổi sang đội hình 4-4-2 trong trận thắng 2-0 trước QPR, nhưng ông vẫn "tin vào triết lý bóng đá của mình, bạn không thể làm đáp ứng được yêu cầu của 600 triệu ý kiến được."

Cho dù phải chịu áp lực từ 1.800 cổ động viên cổ vũ cho Manchester United tại Loftus Road vào thứ Bảy vừa qua hay việc Radamel Falcao tạo ra sức ép muốn được thi đấu nhiều hơn, chiến lược gia người Hà Lan vẫn luôn bình tĩnh trước tất cả. Louis van Gaal khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục làm việc theo cách của mình, ngay cả khi con đường đó gặp khó khăn bao nhiêu.

Trong trận đấu với Queens Park Rangers, Van Gaal phải chịu thách thức rất lớn từ những cổ động viên Man United khi đội bóng chơi mờ nhạt trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ, Van Gaal bỏ sơ đồ 3-5-2 quen thuộc để thay đổi sang 4-4-2. Hai 2 bàn thắng đã đến với "Quỷ đỏ" từ các cầu thủ dự bị là Fellaini và James Wilson.



Fellaini và James Wilson cho thấy cái lý của Van Gaal

Tuy đã thay đổi thế nhưng ông vẫn khẳng định, "Tôi không thể quan sát hết những người hâm mộ vì có rất nhiều fan Manchester United. Người ta ước tính số lượng fan Man United trên thế giới có thể lên đến 600 triệu người. Chính vì thế bạn không thể làm hài lòng tất cả 600 triệu ý kiến được". Ông nói, "tôi làm việc, giao tiếp với cầu thủ và quan sát, phân tích họ. Đó mới là công việc của tôi."

Với vấn đề của Falcao, ông cũng có lí lẽ tương tự. Khi được cho rằng ông không cho Falcao nhiều cơ hội và lãng phí khoản lương 265.000 bảng/1 tuần, Van Gaal đã nói: "Mỗi cầu thủ đều có thời gian thể hiện mình. Falcao không phải là ngoại lệ. Chúng tôi có 29 cầu thủ như vậy chứ không phải một mình cậu ta."

"Trước trận đấu này, tôi đã suy nghĩ về đội hình sẽ ra sân. Tiếp đó, tôi đến xem các cầu thủ trong một buổi tập và nhìn vào kế hoạch của tôi, sau đó tôi chọn lựa. Bạn không thể luôn luôn để một cậu thủ đắt giá ra sân và không cho các cầu thủ trẻ cơ hội. Như vậy không phải là người HLV tốt. Tôi đối xử với tất cả cầu thủ công bằng như nhau. Thật khó hiểu khi người khác cứ nghĩ rằng nếu bạn mua một cầu thủ đắt tiền, bạn phải cho anh ta thi đấu thật nhiều", HLV người Hà Lan chia sẻ.

Áp lực mà Man United dành cho Van Gaal trong việc quyết định tương lai của Falcao cũng không hề nhỏ sau khi đại diện của tiền đạo Colombia, siêu cò Jorge Mendes, tuyên bố rằng anh có thể thi đấu cho 1 câu lạc bộ hàng đầu thế giới vào năm sau. Nhưng tất cả đều không làm HLV người Hà Lan lung lay. Ông đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ Wilson. Khi Falcao không thể ghi bàn, chính Wilson đã giúp Van Gaal làm được điều đó.

Van Gaal luôn được biết đến như là một HLV chịu áp lực giỏi. Dù sức ép từ các fan và đội bóng có lớn chừng nào, ông vẫn biết cách để vượt qua và luôn tin vào triết lý của mình, bất chấp việc vẫn chưa giúp Man United đạt được thành tích như kì vọng

Nhật Lệ
Theo Telegraph


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm