Louis van Gaal: 'Man United còn nguyên cơ hội vô địch'

01/01/2016 08:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại Premier League và tụt xuống vị trí thứ sáu, song HLV Louis van Gaal vẫn quả quyết rằng Quỷ đỏ đang trong cuộc đua vô địch.

Kể từ sau trận thắng 2-1 trên sân Watford hôm 21/11, Man United đã trải qua một chuỗi trận cực kỳ thất vọng khi chỉ hòa (3) và thua, dẫn đến việc tụt xuống vị trí thứ 6, kém đội đầu bảng Arsenal đến 9 điểm, và kém vị trí thứ 4 Tottenham đến 5 điểm.

Sức ép dồn lên vai HLV Louis van Gaal dĩ nhiên là không hề nhỏ.  Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan vẫn tỏ ra khá lạc quan về viễn cảnh của đội nhà. “Chúng tội phải thắng vì chúng tôi muốn kết thúc mùa giải này với ngôi đầu chứ không phải một vị trí giữa bảng”, Van Gaal khẳng định.  

Trong buổi họp báo ở Carrington hồi đầu tuần, Van Gaal đã tỏ ra rất tức giận khi nghe được những tin đồn về việc ông bị sa thải nhường chỗ cho Jose Mourinho, nên đã kết thúc buổi họp chỉ sau ba câu hỏi và sau chưa đầy 5 phút. Nhưng ở lần họp báo gần nhất, trong đêm giao thừa trước trận đấu với Swansea, Van Gaal đã tỏ ra hòa nhã hơn.


Man United bị Middlesbrough loại khỏi Cúp Liên đoàn

Mặc dù vậy, Van Gaal thừa nhận rằng ông vẫn đang phải sống chung với sức ép vì không được để gia tăng khoảng cách 9 điểm với Arsenal lên nữa. “Chúng tôi phải giành điểm bởi vì khoảng cách hiện tại đã quá lớn. Chúng tôi sẽ phải tập luyện, thể hiện bằng thành quả trên sân đấu”, Van Gaal hạ quyết tâm. Việc Man United tiếp đón một Swansea đang vật lộn tối thứ Bảy này là một cơ hội lớn của họ. Tất nhiên, đó cũng sẽ là một thách thức bởi trong cả ba lần chạm trán đội bóng này dưới thời Van Gaal, Man United đều thua.


Họ cũng bị loại nốt ở vòng bảng Champions League

“Tôi đã thua trong cả ba lần chạm trán Swansea, và giờ là lúc phải đánh giá xem tại sao lại thua”, Van Gaal khẳng định “Chẳng có gì là phép lạ ở đây cả. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra và điều gì có thể tiến bộ, từ tập thể cho tới cá nhân”.

Trong ba lần gần nhất gặp Swansea, Man United đều thua

Sau khi bị loại khỏi Champions League và đã không thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man United đã kết thúc năm với một nỗi thất vọng lớn, thế nhưng Van Gaal lại không nghĩ vậy. “Bạn không thể lấy riêng tháng Mười hai để đánh giá một năm tốt đẹp, 2015. Đơn giản vì một năm có tới 12 tháng. Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra ở mùa giải đầu tiên và sau đó chúng tôi đã mang lại sự cân bằng cho đội bóng, với những kết quả đáng khích lệ trong tháng Mười và Mười một”, Van Gaal khẳng định.  

"Thế rồi, chúng tôi bị loại khỏi Champions League, và đó là một cú ngã đau đớn của chúng tôi.", Van Gaal kết luận.

8 trận không thắng liên tiếp của Man United

25/11 Man United 0-0 PSV

28/11 Leicester 1-1 Man United

05/12 Man United 0-0 West Ham

08/12 Wolfsburg 3-2 Man United

12/12 Bournemouth 2-1 Man United

19/12 Man United - Norwich 1-2

26/12 Stoke - Man United 2-0

28/12 Man United - Chelsea 0-0

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm