Liverpool-Chelsea (0h30, 26/11): Hazard - Morata tuyệt hay nhưng Salah sẽ khiến Chelsea hối tiếc

25/11/2017 13:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Phía Chelsea có sự góp mặt của bộ đôi đang làm mưa làm gió ở giải Ngoại hạng là Hazard - Morata. Trong khi đó, Liverpool sở hữu người dẫn đầu danh sách vua phá lưới Mohamed Salah trên hàng công.

 

Sau đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý trước trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool:

 

Chelsea sẽ có thêm chuỗi chiến thắng khác?

Một trong những yếu tố giúp Chelsea thành công mùa trước là chuỗi 13 trận thắng liên tiếp bắt đầu từ tháng 10 rồi đưa họ đến với danh hiệu vô địch vào cuối mùa giải. Chuỗi trận này bị chấm dứt bởi Tottenham vào tháng 1.

Vào lúc chuỗi trận đó bắt đầu, Chelsea đứng ở vị trí thứ 8 trên BXH. Khi kết thúc, họ chễm trệ ở ngôi đầu với 6 điểm cách biệt so với đội thứ 2.

Chú thích ảnh

Hiện tại, có vẻ như chuỗi trận đó đang quay trở lại với thầy trò HLV Antonio Conte. Nếu giành chiến thắng trước Liverpool, họ sẽ có 5 trận thắng liên tiếp ở giải ngoại Hạng.

Sau chuyến làm khách tới Anfield, Chelsea chỉ phải gặp những đối thủ yếu hoặc trung bình gồm Swansea, Newcastle, West Ham, Huddersfield, Southampton, Everton, Brighton và sau đó là Stoke.

Đến ngày 3-1, Chelsea mới gặp thách thức thực sự là Arsenal. Một chuỗi trận thắng tương tự có thể giúp họ trở lại trong cuộc đua danh hiệu.

Hàng phòng ngự đầy sơ hở của Liverpool

Một CĐV từng nói sau khi chứng kiến trận đấu giữa Liverpool và Sevilla ở Champions League như sau: “Liverpool có một trong những hàng công thú vị nhất châu Âu. Nhưng hàng phòng ngự của họ thậm chí sẽ khiến họ gặp khó khăn khi chơi ở giải Hạng Nhất”.

Juergen Klopp không thích nói về hàng phòng ngự đầy lỗ hổng của Liverpool. Trên thực tế, ông có thể nổi điên khi gặp những câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

 

Chú thích ảnh

Trong trận đấu với Sevilla giữa tuần qua, The Kop đã dẫn trước 3-0 trong hiệp 1. 40 phút sau, tỷ số là 3-3. Câu chuyện hàng thủ của Liverpool cũng chẳng có gì mới.

Sau khi chứng kiến trận hòa 3-3 trước Watford đầu mùa, nhiều người tự hỏi liệu có phải hình ảnh mùa giải cũ lại ùa về hay không. Thất bại 0-5 trước Manchester City vào tháng 9 và sau đó là trận thua tan nát 1-4 trước Tottenham đã đẩy Liverpool ra xa khỏi cuộc đua vô địch. Giờ đây, câu hỏi được đặt ra là liệu họ có giữ được sạch lưới trước Chelsea hay không?

Bộ đôi sát thủ của Chelsea

 

Chú thích ảnh

Man City với sự phong phú trên hàng công luôn giúp họ hủy diệt đối thủ dễ dàng. Nếu Aguero không thể ra sân, vẫn còn Gabriel Jesus. Nếu Leroy Sane không tạo được cơ hội, đã có Raheem Sterling ở phía bên kia. Bên cạnh đó, các cầu thủ ở phía sau cũng sẵn sàng tham gia bữa tiệc.

Nhưng có một cách nữa để giúp các đội bóng lên ngôi tại Premier League là sở hữu các cặp song sát. Với Leicester năm 2016 là bộ đôi Mahrez - Vardy. Giờ đây Chelsea cũng đang sở hữu bộ đôi Hazard - Morata.

Cuối tuần qua, trong chiến thắng 4-0 trước West Bromwich Albion, hai cầu thủ này đã thay nhau ghi bàn rồi kiến tạo. Hai cầu thủ này phối hợp rất ăn ý và hiểu nhau trong từng nước chạy. HLV Antonio Conte hẳn đang hy vọng sự hợp tác này sẽ còn kéo dài trong tương lai.

Dự đoán có thưởng trận Liverpool - Chelsea cùng 'TRƯỚC GIỜ BÓNG LĂN'

Dự đoán có thưởng trận Liverpool - Chelsea cùng 'TRƯỚC GIỜ BÓNG LĂN'

Hãy cùng Báo Thể thao & Văn hóa dự đoán kết quả trận đấu và nhận những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình mang tên "Trước giờ bóng lăn" với trận đấu giữa Liverpool và Chelsea (0h30  ngày 26/11).

Trận chiến của hàng tiền vệ.

Chú thích ảnh

Trận đấu này sẽ được quyết định ở khu vực giữa sân. Conte đã tìm thấy sự thành công trong đội hình 3-5-2 để thay thế cho 3-4-3 trong mùa giải trước. Ông có N'Golo Kante, Tiemoue Bakoyoko và Cesc Fabregas ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi hai cánh có thể luân chuyển giữa nhiều phương án khác nhau.

Liverpool cũng tương tự có 3 cầu thủ ở khu trung tuyến, mặc dù Philippe Coutinho có vẻ giống một cầu thủ di chuyển tự do hơn. Vậy, đội nào sẽ là người giành chiến thắng?

Salah đã sẵn sàng khiến Chelsea hối hận

Chú thích ảnh

Trong khi Chelsea có Morata và Hazard thì Liverpool có sự phục vụ của Mo Salah - người đang được đánh giá là bản hợp đồng thành công nhất trong mùa Hè.

Sau khi gia nhập sân Anfield với giá 34 triệu bảng từ Roma, Salah đã ghi được 9 bàn sau 12 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, vượt qua Robbie Fowler và trở thành cầu thủ có khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử Liverpool.

Chelsea từng bán Salah cho Roma với giá 12 triệu bảng. Eden Hazard đã bày tỏ sự tiếc nuối về thương vụ này: “Cậu ấy không có cơ hội ở Chelsea. Có thể là do HLV, nhưng cũng có thể do những cầu thủ khác. Tôi chẳng biết nữa”.

Có thể Mourinho là lý do khiến Salah ra đi, nhưng điều đó không quan trọng. Giờ đây, cầu thủ người Ai Cập đang đứng trước cơ hội khiến Chelsea tiếc nuối.

Cầu thủ 25 tuổi này sẽ là tâm điểm trong trận đại chiến sắp tới. Chỉ cần 1 bàn thắng, Salah sẽ hoàn tất bài kiểm tra.

Trung Phạm

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm