Liverpool: Sau đỉnh cao sẽ là gì?

09/09/2020 18:37 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là câu hỏi của không ít người sau khi chứng kiến Liverpool đoạt chức vô địch Premier League sau 30 năm dài chờ đợi. 30 năm là cả một chặng đời đối với nhiều cổ động viên Liverpool, thậm chí, nhiều người mới chứng kiến chức vô địch đầu tiên trong đời họ.

Bóng đá hôm nay 9/9: Man City sắp có 'bom tấn'. Liverpool mang tin cực vui cho MU

Bóng đá hôm nay 9/9: Man City sắp có 'bom tấn'. Liverpool mang tin cực vui cho MU

Bóng đá hôm nay: Liverpool quyết định không mua Thiago Alcantara mà chờ chiêu mộ anh này miễn phí trong lúc MU sẵn sàng chi tiền mua ngay tiền vệ này. Man City sắp chiêu mộ được Koulibaly từ Napoli.

Trong 2 mùa bóng, đội bóng của thành phố cảng ấy đã đoạt được tất cả những danh hiệu có thể mơ tới được, không chỉ Premier League, Champions League mà còn Siêu Cúp châu Âu và Club World Cup. Sự vượt trội của Liverpool trên 2 chiến trường lớn ấy trong thời gian qua thật ấn tượng. Không đơn giản sưu tập được 196 điểm trong 2 mùa giải qua ở Premier League. Cũng không dễ dàng đăng quang trên mặt trận Champions League sau một chiến dịch 2018-19 không thể nào quên.

Câu hỏi đặt ra là liệu ở mùa bóng mới 2020-21, Liverpool có còn duy trì được sự ổn định, cảm hứng, khả năng tấn công mà họ có trong 2 mùa bóng lịch sử đã qua và vẫn tạo ra một khoảng cách về kĩ thuật với các đối thủ chính của họ trong cuộc đua vô địch là Man City, Chelsea và MU? Việc không ít các nhà cái lớn trên thế giới đánh giá đội quân của Pep Guardiola cao hơn đội quân của Klopp trong tỉ lệ cược cho đội vô địch đã cho thấy sự sụt giảm một chút niềm tin của các chuyên gia vào Liverpool. Đó không phải là điều khiến chúng ta ngạc nhiên. Mùa Hè thứ hai liên tiếp, Liverpool chi rất ít trên TTCN. Họ mới chỉ chi 12 triệu bảng cho một hậu vệ người Hy Lạp (Tsimikas) và khi mùa bóng mới sắp bắt đầu, Thiago Alcantara, người mà Liverpool nhòm ngó suốt thời gian qua, vẫn có tên trong bảng lương của Bayern. Có vẻ như sẽ chẳng có gì thay đổi trong một đội bóng mà lực lượng nhân sự của nó hầu như vẫn giữ nguyên kể từ 3 năm qua.

Chú thích ảnh
Vẫn rất mạnh và đầy bản lĩnh, nhưng ĐKVĐ Liverpool không được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này

Klopp từng tuyên bố rằng, đại dịch ảnh hưởng đến việc chi tiêu của các CLB hàng đầu. Trên thực tế, nếu nhìn cách các đội Premier League mua sắm Hè này, có thể tin rằng, Covid-19 chẳng có tác động gì đến họ. Chelsea vẫn chỉ hơn 200 triệu bảng, 2 đội bóng thành Manchester cũng đã tăng đáng kể chất lượng đội hình bằng những cái tên mới van de Beek, Ake và Ferran Torres, đối thủ cùng thành phố với Liverpool là Everton cũng tăng cường Rodriguez và Allan, trong khi thậm Wolves cũng phá kỉ lục của họ khi chi hơn 35 triệu bảng cho một cầu thủ người Bồ Đào Nha mới 20 tuổi. Nhưng Liverpool khá im ắng, và trong một mùa bóng chắc chắn sẽ còn khó khăn gấp bội phần, họ vẫn phải đặt toàn bộ niềm tin vào những cầu thủ đang có, cùng với việc bổ sung một số nhân tố trẻ như Brewster, Williams, Elliott hay Jones.

Việc Klopp gia hạn hợp đồng với Liverpool đến 2024 là một đảm bảo cho thấy vị HLV người Đức tin rằng, đội bóng trong tay ông có đủ khả năng để kéo dài chu kì thành công. Tuy nhiên, trên thực tế, dù Liverpool là đội bóng có sức mạnh tinh thần và bản lĩnh bậc nhất Premier League, và thực tế ở mùa bóng trước đã chứng minh rằng, nhiều cầu thủ vẫn có thể tiến bộ hơn dưới tay Klopp (như trường hợp của Oxlade-Chamberlain), nhưng vẫn còn rất nhiều nghi ngại liên quan đến chiều sâu đội hình của Liverpool mà sự tỏa sáng của Minamino và Keita vừa qua chưa đủ để xua tan.

Đương nhiên, không phải cứ “ném bom” TTCN bằng những vụ đầu tư tốn kém là có thể khiến các cổ động viên yên tâm, nhưng không phải người hâm mộ Liverpool nào cũng có thể cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến các đối thủ của họ mua sắm, trong khi Liverpool hầu như án binh bất động. Đương nhiên, họ có thể hiểu được tình hình tài chính của đội bóng. Liverpool đã chi quá nhiều ở mùa Đông và mùa Hè 2018 khi đưa về van Dijk và Alisson và đến giờ vẫn tiếp tục trả tiền mua các cầu thủ này cho Southampton và Roma, trong khi quỹ lương đã tăng 87% từ thời điểm ấy, trong khi doanh thu giảm sút trong 2 năm qua. Điều này khiến Liverpool không thể đầu tư lớn dù rất muốn và buộc phải chấp nhận việc thắt lưng buộc bụng. Chính việc không thể mua sắm lớn là lí do khiến khoảng cách chất lượng giữa Liverpool với các đối thủ trở nên ngắn lại, tạo nên những hoài nghi của giới chuyên môn vào khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch của họ mùa này.

Sau 2 mùa bóng thành công, sẽ là mùa giải đầu tiên mà họ trắng tay?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm