Liverpool: Salah rời Anfield, thực hay hư?

04/05/2020 15:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trang Sky Sports mới đây đã tạo sóng dư luận khi đăng bức hình Mohamed Salah lên mạng xã hội Instagram kèm chú thích: “Salah, giữ hay bán?”. Đó chỉ là một tấm hình câu khách, nhưng đủ trở thành chủ đề về tương lai của anh.

Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh lúc nào, bao giờ, chừng nào, khi nào đá lại, trở lại?

Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh lúc nào, bao giờ, chừng nào, khi nào đá lại, trở lại?

Ban tổ chức Premier League muốn giải đấu trở lại vào ngày 12/06 tới. Tuy nhiên nếu có thêm vấn đề phát sinh, các trận đấu ở Premier League có thể lùi lại 1 tuần nữa.

Tuyển thủ người Ai Cập đáp trả nhẹ nhàng bằng việc thả mặt cười sau bức ảnh gây tranh cãi ấy. Một chỉ dấu cho thấy câu trả lời rõ ràng của Salah về tương lai ở sân Anfield, tránh một cuộc thổi lửa không cần thiết.

Nếu Werner đến, Salah có nguy cơ mất chỗ

Câu chuyện về Salah được nhắc đến cùng với những đồn đoán về khả năng Liverpool chiêu mộ tiền đạo Timo Werner của RB Leipzig trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Điều gì xảy ra nếu đội chủ sân Anfield chiêu mộ thành công chân sút người Đức này? Vị trí sở trường của tuyển thủ 24 tuổi này là trung phong, nhưng anh có thể chơi tốt ở bất kỳ vị trí nào trong hàng công ba người của Liverpool. Nếu HLV Klopp quyết chiêu mộ Werner, ông sẽ nhắm anh thay thế ai? Sadio Mane, Roberto Firmino hay Salah?

Jamie Carragher, cựu hậu vệ Liverpool, cảm nhận rằng đó là vị trí của Salah: “Tôi nghĩ Salah vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới trong mắt những người quan sát nhưng các cổ động viên Liverpool lại không đánh giá cao anh ta. Nhìn nhận từ mùa đầu tiên cầu thủ này chơi bóng cho đến hiện tại, dễ dàng nhận thấy dấu hiệu đi xuống về phong độ. Nhưng đừng nên kỳ vọng Salah có thể ghi đến 47 bàn trong một mùa giải. Tôi nghĩ Liverpool đến lúc này sở hữu đến 6 cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nếu hỏi các cổ động viên Liverpool liệu họ có sẵn lòng chấp nhận một số tiền để chia tay bất cứ ai trong 5 ngôi sao hiện tại, câu trả lời là không. Những Alisson hay Van Dijk chắc chắn sẽ ở lại. Trường hợp của Salah lại khác nếu như một đội bóng nào đó sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 130 triệu bảng”.

Tháng Sáu này, Salah sẽ bước sang tuổi 28, ngang bằng với độ tuổi của Mane và Firmino. Đó chẳng phải vấn đề gì lớn vì anh vẫn còn đủ thời gian để hướng đến những đỉnh cao. Vấn đề nằm ở chỗ cả ba sẽ già hóa cùng nhau và HLV Klopp chắc chắn không thể bỏ qua việc đi tìm những gương mặt thay thế trong tương lai gần.

Roy Evans, cựu HLV của Liverpool, khẳng định việc lên kế hoạch cho tương lai là điều cần thiết cho đội chủ sân Anfield: “Khi bạn ở vị thế đội bóng mạnh nhất giải đấu, bạn cần duy trì việc thống trị và đưa về những cầu thủ có thể giúp mình đáp ứng mong muốn ấy”.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Liverpool, Salah, Salah rời Liverpool, Werner, Klopp, ngoại hạng Anh
Câu chuyện về tương lai của Salah chỉ là một chiêu trò, nhưng đủ để nhắc tiền đạo này về nguy cơ sớm trôi qua đỉnh cao sự nghiệp

Cần một Salah tiến hóa hơn hiện tại

Vậy đâu là kỹ năng Salah cần cải thiện để thật sự được thừa nhận ở sân Anfield? Đó là khả năng ra quyết định trong những tình huống quan trọng của trận đấu. Điều này sẽ bù đắp cho việc tuyển thủ người Ai Cập không còn là một chuyên gia về đi bóng nữa. Thống kê từ trang Sky Sports chỉ ra tuổi càng tăng thì tỷ lệ đi bóng trung bình mỗi trận càng giảm. Salah không phải mẫu tiền đạo dạng tầm thường và hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ hơn năng lực vốn có. Tỷ lệ đi bóng trung bình của chân sút 27 tuổi này vẫn khá ổn, nhưng anh cũng không tránh được xu hướng giảm dần đã nêu ở trên.

Thực tế, giai đoạn gần tuổi 30 là khoảng thời gian các tiền đạo bắt đầu nhìn thấy thời kì đỉnh cao đi qua chân mình. Sẽ có người phản bác nhận định ấy với trường hợp của hai siêu sao đương thời Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, những cầu thủ vẫn để lại dấu ấn khi đã qua tuổi 30 một thời gian dài. Điều này sẽ đem đến định nghĩa mới về thời kỳ đỉnh cao của một cầu thủ. Vậy hãy quay ngược về năm cầu thủ gần nhất giành Ballon d’Or trước thời điểm Messi và Ronaldo thống trị giải thưởng này gồm Kaka, Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Ronaldo Luis Nazario de Lima (hay còn gọi là Ronaldo béo) và Michael Owen. Điểm chung: Tất cả những cái tên này đều qua tuổi đỉnh cao khi chạm ngưỡng 30, một vài người thậm chí còn ngấp nghé cửa treo giày.

Vậy Salah sẽ đi theo chiều hướng nào? Một tiền đạo đủ sức kéo dài thời đỉnh cao qua ngưỡng 30 tuổi hay bắt đầu nhìn thấy sự tàn lụi ngay từ hiện tại? Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Hạn chế tối đa chấn thương và cả sự thay đổi về cách chơi bóng. Cristiano Ronaldo đã lựa chọn cách thứ hai khi biến mình từ một cầu thủ tấn công giàu sức mạnh sang một tiền đạo thông minh, đánh đầu giỏi và biết đánh hơi bàn thắng. HLV Klopp thừa sức hiểu ra được ông cần làm gì với Salah. Điều này khẳng định chuyện Salah rời Liverpool sẽ không diễn ra trong tương lai gần, nhưng cũng là lời nhắc nhở về tuyển thủ người Ai Cập này.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm