Liverpool rất cần một thủ lĩnh phòng ngự

27/12/2017 21:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool có thể giành danh hiệu theo cách của Juergen Klopp? Đó là điều mà nhiều người tự hỏi sau trận hòa 3-3 với Arsenal cuối tuần trước. Và có lẽ, hỏi cũng đã là một câu trả lời.

Trong khi Man City đang chơi thứ bóng đá tuyệt diệu và xứng đáng là ứng viên số một cho chức vô địch, Liverpool cũng có điểm tương đồng với đội bóng của Pep, nhưng chỉ ở một phần ba phần sân đối phương, với “bộ tứ siêu đẳng” Mohamed Salah, Sadio Mane, Philippe Coutinho và Roberto Firmino trên hàng công.

Chỉ giỏi tấn công

Ê-kíp tấn công ấy có thể chọc thủng lưới bất cứ đối thủ nào muốn “chơi” bóng đá thực sự. Đó cũng là lý do mà M.U của Mourinho đã hành quân tới Anfield với tư tưởng cầu hòa và vui vẻ ra về với trận hòa 0-0. Có không ít đội ở Premier League chơi theo cách của Mourinho: Chiến thắng bằng mọi giá, và sẵn sàng hy sinh tính giải trí để đạt mục đích.

Phần còn lại của Premier League có lẽ cần cảm ơn Arsenal và Liverpool, bởi 90 phút ở sân Emirates cuối tuần qua chính xác là hình ảnh của bóng đá Anh trong con mắt của người hâm mộ toàn cầu: Cởi mở, hấp dẫn, và có nhiều bàn thắng. Bên cạnh đó là những sai lầm về phòng ngự đến từ cả hai đội. Đó khó có thể coi là chiến thuật thích hợp để mang lại các danh hiệu, dù nếu hỏi các fan xem họ thích đội nhà chơi tấn công hay siêu phòng ngự, 99% sẽ chọn phương án đầu.

Nhưng đội chiến thắng thì cần phải có sự ổn định tương đối về hàng phòng ngự, và xét về mặt này thì Liverpool không có. Và Klopp chắc chắn có lỗi. Sau khi tạo được thế trận chủ động và dẫn Arsenal 2-0 ở đầu hiệp hai, Liverpool hoàn toàn có thể chuyển sang trạng thái chậm rãi hơn, phòng ngự hơn, nhưng Klopp và ban huấn luyện dường như không khuyến khích điều đó.

Việc bảo vệ chiến thắng không nhất thiết là phải 10 người lui về phòng ngự, nhưng ít nhất, các hậu vệ cánh phải giữ vị trí, thay vì hùng hục lao lên nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tương tự, các tiền vệ trung tâm cũng không nên dâng cao, bởi đó sẽ là vị trí tập trung nhiều các cầu thủ tấn công và Liverpool rất cần người hỗ trợ phòng ngự.

CĐV Liverpool khóc, sốc khi James Milner nói đội nhà cần học cách chơi... nhàm chán

CĐV Liverpool khóc, sốc khi James Milner nói đội nhà cần học cách chơi... nhàm chán

Tiền vệ James Milner cho rằng Liverpool cần chơi ‘nhàm chán’ sau khi chia điểm với Arsenal đêm qua. Điều đó đã khiến các CĐV bật cười.

Không thủ lĩnh phòng ngự, không thể thành công

Nhưng Liverpool đã mở toang cửa cho Arsenal với những sai lầm đáng trách ở hàng phòng ngự. Và kết quả, họ nhận 3 bàn thua chỉ trong vòng 5 phút (53 đến 58).

Đội bóng của Klopp hoàn toàn không có một thủ lĩnh thực sự để nhắc nhở đồng đội rút kinh nghiệm trong những khoảnh khắc như thế. Họ không có ai tổ chức hàng phòng ngự, không có ai hò hét chỉ đạo. Và khi sự hoảng loạn đến, những bàn thua đến như tất yếu.

Trước trận đấu với Arsenal, Klopp bảo rằng ông không cần mua hậu vệ, nhưng có lẽ đó chỉ là một cách nói để ông bảo vệ các học trò. Mignolet đã mắc một sai lầm rất đáng trách khi không cản được cú sút của Xhaka, và thực ra đã lâu anh không tạo dựng được sự tin tưởng. Ngoài vị trí thủ môn, Klopp sẽ cần một trung vệ to khỏe và một hậu vệ cánh giàu kinh nghiệm nữa.

Liverpool đã suýt có Virgil van Dijk trong mùa hè, và sắp tới có thể họ sẽ trở lại với thương vụ này, nhưng sẽ rất khó bởi Man City đã nhảy vào cuộc chơi. Nhưng dù thế nào, đó cũng sẽ là ưu tiên của Klopp nếu như ông muốn gặt hái thành công thay vì chỉ có thể cống hiến ở nửa sân đối phương, nhưng lại phá hoại ở nửa sân nhà.

Hãy nhìn cách mà Man City chiến thắng ở Old Trafford vài tuần trước, với việc đưa bóng ra cột cờ góc để câu giờ. Liverpool, trái lại, sẽ có tới 6 cầu thủ ở phần sân đối phương trong tình huống như thế. Man City cũng tấn công cống hiến, nhưng họ đủ khôn ngoan để bảo vệ chiến thắng, còn Liverpool thì quá ngây thơ trong việc bảo vệ thành quả của mình. Đó hoàn toàn không phải bộ mặt của một đội bóng có thể gặt hái danh hiệu.

Dĩ nhiên, để kiếm một thủ lĩnh phòng ngự là không hề dễ dàng, nhất là ở vào giai đoạn giữa mùa giải như thế này. Nhưng dù thế nào, Klopp cũng sẽ phải vắt óc để giải quyết vấn đề này, nếu như ông còn muốn gặt hái vinh quang.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm