Liverpool: Mua ít, xài vốn tự có

18/08/2021 14:34 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thay vì lao vào một cuộc chạy đua vũ trang mua sắm với Chelsea và hai đội bóng Manchester, Liverpool đang chọn cách tận dụng hết tiềm năng những con người đang có trong tay HLV Jurgen Klopp. Đó có phải một lựa chọn khôn ngoan?

Ngoại hạng Anh: Có thể ngăn cản được những vụ mua sắm điên rồ không?

Ngoại hạng Anh: Có thể ngăn cản được những vụ mua sắm điên rồ không?

Một hệ thống mới với các CLB bị trừ điểm tùy thuộc vào chi phí chuyển nhượng của họ sẽ giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng. Liệu giải pháp này có thể được áp dụng trong tương lai?

Tính đến lúc này, Ibrahim Konate từ Leipzig vẫn là thương vụ chuyển nhượng duy nhất của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Bản thân Konate cũng không phải chữ ký để gia cố vị trí còn khuyết thiếu nào đó ở sân Anfield, mà chỉ là lựa chọn để tăng thêm chiều sâu cho hàng thủ Liverpool.

Ưu tiên giữ chân các trụ cột

Đó là một sự im ắng trông thấy so với phiên chợ Hè năm ngoái. Thầy trò Klopp mùa trước đã mang về ba bản hợp đồng đáng chú ý, lần lượt là Tsimikas, Thiago Alcantara và Diogo Jota để bổ sung sức mạnh trải đều ba tuyến. Còn mùa này thì sao? Ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Anfield không phải việc mua sắm rầm rộ nữa, mà nằm ở việc giữ chân các trụ cột bằng những bản hợp đồng mới. Lần lượt những Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Fabinho và cả thủ thành Alisson đều đã đồng ý ở lại Liverpool sau khi đặt bút ký vào các bản hợp đồng dài hạn. Gương mặt tiếp theo chuẩn bị gia nhập danh sách này là thủ quân Jordan Henderson, người chỉ còn hai năm hợp đồng với Liverpool và đã không ít lần bày tỏ sự thất vọng khi quá trình đàm phán hợp đồng mới diễn ra quá chậm chạp. Giữ chân Henderson, Liverpool cắt đứt luôn những đồn đoán về khả năng tiền vệ sinh năm 1990 này có thể tìm bến đỗ mới bên ngoài nước Anh, khi PSG cùng Atletico Madrid theo dõi sát sao động thái của thủ quân đội chủ sân Anfield.

 

Ba trong bốn gương mặt được nhắc đến ở trên đã đá chính trong trận mở màn gặp Norwich. Trong lúc Alisson hay Alexander-Arnold là những lựa chọn số một không cần bàn cãi ở các vị trí thủ môn và hậu vệ phải, sự hiện diện của Van Dijk không khác gì một tân binh chất lượng cho Liverpool. Đây mới là trận đầu tiên trung vệ người Hà Lan đá trọn vẹn 90 phút sau gần 10 tháng. Vị thế và tư cách thủ lĩnh của Van Dijk chính là những gì Liverpool cần không chỉ cho riêng hàng thủ, mà còn lan tỏa đến toàn bộ những cầu thủ áo đỏ hiện diện trên sân. Tất nhiên, Van Dijk lúc này vẫn chưa hoàn toàn ở trạng thái sung mãn nhất, nhưng trung vệ 30 tuổi này còn cả một chặng đường dài để trở lại với hình ảnh vốn có.

Liverpool, bóng đá Anh, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, truc tiep bong da hôm nay, lịch thi đấu bóng đá Anh, lịch thi đấu ngoại hạng Anh
Thay vì ồ ạt mua sắm, Liverpool đang tận dụng sự trở lại những gương mặt ít ra sân hoặc mới trở lại sau chấn thương như Van Dijk

Vẫn còn nhiều gương mặt để Klopp nâng tầm

Mùa trước, cơn bão chấn thương khiến HLV Klopp, một người ưa thích đội hình ổn định, phải miễn cưỡng xoay tua đội ngũ cũng như khẩn cấp chiêu mộ hai trung vệ Ben Davies và Ozan Kabak để bù lấp khoảng trống cho hàng thủ. Mùa này, tình trạng dồi dào đội ngũ cùng việc nhiều trụ cột chưa sẵn sàng sau khi cống hiến cho các ĐTQG ở EURO 2020 và Copa America giúp vị HLV người Đức có thời gian để cho những cầu thủ ít được ra sân thể hiện mình.

Tsimikas, hậu vệ trái người Hy Lạp, là một trong số những người được hưởng lợi. Chấn thương dây chằng của Andy Robertson đem đến cơ hội để anh thể hiện mình ngay từ vòng mở màn Premier League. Những bước chạy thông minh ở các pha chồng biên, khả năng tạo ra đột biến từ các tình huống cố định cùng sự cần cù trong nhiệm vụ phòng thủ giúp Tsimikas tạo ra một đối trọng xứng tầm cho Robertson nếu tuyển thủ người Scotland sớm quay trở lại sau chấn thương.

hàng tiền vệ, Naby Keita cũng là một trường hợp hiện diện đáng chú ý. Tuyển thủ người Guinea chưa chứng tỏ được giá trị suốt ba năm hiện diện ở sân Anfield, một phần vì những chấn thương liên tục hành hạ anh. Việc Wijnaldum rời Liverpool sang PSG đem đến khoảng trời cơ hội để Keita chứng tỏ năng lực cũng như tăng thêm số phút ra sân mùa này. Trước Norwich, cựu cầu thủ Leipzig phần nào cho thấy khả năng kiểm soát bóng trong chân bất chấp sức ép từ đối thủ, thường xuyên giành chiến thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi bên phần sân nhà. Một gương mặt khác cũng hưởng lợi từ sự ra đi của Wijnaldum là Alex Oxlade-Chamberlain, người chỉ ra sân vỏn vẹn 244 phút mùa trước. Trên hàng công, HLV Klopp hoàn toàn có thể xoay vòng giữa Roberto Firmino và Diogo Jota để tạo ra màu sắc mới cho hàng công ba người vốn bị mặc định là bộ ba Firmino-Mane-Salah qua nhiều mùa.

Không mua sắm mạnh mẽ mùa này, Liverpool sẽ gặp nhiều trắc trở trong cuộc cạnh tranh chức vô địch với hai đội bóng thành Manchester và Chelsea. Nhưng HLV Klopp có lý do để hài lòng với đội ngũ đang có.

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm