Liverpool: Lucas ra đi là vẹn cả đôi đường

13/08/2015 06:23 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Lucas chỉ còn là lựa chọn thứ 5 ở hàng tiền vệ Liverpool sau Jordan Henderson, James Milner, Emre Can và Joe Allen. Nếu ở lại, anh sẽ chỉ là phương án dự phòng, được sử dụng ở các đấu trường cúp quốc nội và Europa League, nhưng Lucas không muốn thế.

Ra đi là tốt nhất

Không những không được đăng ký, Lucas còn không được cùng đồng đội đến Britannia để ủng hộ như Lazar Markovic hay Mamadou Sakho. Đồng cảnh ngộ với anh còn có Mario Balotelli, Fabio Borini và Jose Enrique – những cầu thủ đã được xác định sẽ ra đi.

Liên tiếp 2 mùa Hè trước, tiền vệ người Brazil đã được mở đường để tìm bến đỗ khác. Dưới thời ông Rodgers, Lucas không còn nhiều cơ hội thể hiện khả năng. Anh ở lại Liverpool mùa trước vì không có đội nào ngỏ lời mua đứt. Thông tin Inter có quan tâm đến Lucas vào tháng 1 mãi chỉ là tin đồn.

Quá tam ba bận, Liverpool đã xuống nước trong Hè này: Họ sẵn sàng chấp nhận cả những đề nghị cho mượn. Năm nay 28 tuổi và còn chơi đỉnh cao ít nhất 5 năm, nếu Lucas không muốn tiếp tục phải dự bị, lựa chọn rời đi là tốt cho cả hai bên.

Thế giới bóng đá có những cầu thủ luôn khát danh hiệu, danh tiếng và tiền bạc, họ sẵn sàng chuyển đến một CLB lớn để đóng một vai trò nhỏ bé nhưng lại hưởng ánh sáng danh vọng vào cuối mùa, như Asmir Begovic vừa đến Chelsea. Có nhiều người lại quá no nê những điều này và chỉ còn muốn tìm cơ hội chơi bóng, như James Milner vừa từ City đến Liverpool.

Lucas lại là một dạng khác: Gắn bó với sân Anfiled đã 8 năm, anh mới giành được 1 danh hiệu (Cúp Liên Đoàn mùa 2011-2012). Trớ trêu hơn, Lucas đã… vắng mặt trong trận này vì chấn thương. Quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp tại Liverpool đã không thể cho Lucas danh vọng. Cho đến hôm nay, ở mùa giải đội bóng này đang dạt dào hi vọng bật lên, anh lại mất cơ hội ra sân.

Nhưng vẫn còn cửa ở lại

Việc của một HLV trưởng là chọn ra các cầu thủ xuất sắc nhất để đảm bảo chiến thắng mỗi cuối tuần, chứ không phải chăm lo đến… cảm xúc của hơn hai chục chàng trai (dù với những siêu sao thì phải khác).

Động thái không chấp nhận ngồi dự bị của Lucas còn đáng khen hơn nhiều người khác: Borini và Enrique dường như chẳng ra sân nổi một trận cho Liverpool trong suốt 1 năm qua nhưng vẫn âm thầm ăn lương, không chút mảy may muốn tìm cơ hội mới.

Với ông Rodgers, giải pháp lý tưởng nhất vẫn là giữ Lucas ở lại. Liverpool sẽ dự Europa League mùa này và nhiều giai đoạn sẽ phải đá 2 trận/ tuần. Họ cần lực lượng dày cho từng vị trí và cũng rất khó để đào tạo một “siêu dự bị” tốt như Lucas ở vai trò tiền vệ trung tâm.

Trận gặp Stoke, Liverpool đã xung trận với cặp tiền vệ trung tâm là Henderson và Milner. Hai tuyển thủ Anh này đã thi đấu rất chắc chắn, làm thành lá chắn vững vàng trước hàng phòng ngự. Tuy nhiên, mặt trận tấn công của Liverpool chỉ khởi sắc hơn khi họ dâng cao, và ông Rodgers đẩy Emre Can tịnh tiến lên nắm vai trò đánh chặn.

Lucas vẫn sẽ có cơ hội nếu Liverpool tiếp tục lối chơi này, để dần chuyển sang sơ đồ 3 tiền vệ trong thời gian tới. Thời điểm đó, anh sẽ cạnh tranh cùng Can và Allen. Nói kiểu dân dã thì loại được đối thủ nào hay đối thủ ấy.  

Quyết định ra đi là tốt, nhưng 8 năm gắn bó là một quãng đường rất dài. Mối quan hệ với một CLB có tình như Liverpool cũng không phải dễ dàng vứt bỏ.

Hoài Thuận (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm