Liverpool không thể không “đi chợ!”

15/09/2020 18:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool giành chiến thắng trong ngày mở màn Premier League 2020-21, nhưng đó là một chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng mới lên hạng Leeds. Điều đó cho thấy The Kop cần phải mua sắm thêm cầu thủ, nếu vẫn muốn cạnh tranh danh hiệu mùa này.

Bóng đá hôm nay 15/9: MU nhắm tiền vệ Valencia. Juventus tiến gần Aouar

Bóng đá hôm nay 15/9: MU nhắm tiền vệ Valencia. Juventus tiến gần Aouar

Man United nhắm tiền vệ Valencia, Juventus tiến gần tới Houssem Aouar, Luis Suarez ngăn Memphis Depay tới Barcelona, ...

Những vấn đề cũ

Chiến thắng luôn là điều quan trọng trong bóng đá. Tuy nhiên, không phải cứ thắng trận là người chiến thắng có thể nở nụ cười mãn nguyện. Giống như Liverpool trước Leeds vậy, họ vẫn phải rất lo lắng với 3 điểm có trong tay.

Vấn đề lớn nhất của Liverpool lúc này nằm ở chính hàng thủ họ, nằm ở chính lối chơi của họ. The Kop vẫn giữ lối chơi pressing đặc trưng của mình. Điều đó khiến đối thủ rất khó chịu khi thi đấu nhưng không phải không có điểm yếu. Và Leeds đã tìm ra được chúng. Pha làm bàn đầu tiên của họ trước Liverpool đánh thẳng vào cánh phải khi Trent Alexander-Arnold dâng cao.

Thực tế, đây là điểm yếu rất nhiều đội đã khoét vào của Liverpool. Trong 3 trận đấu đầu mùa giải trước, The Kop đã phải nhận tới 40 cú sút về khung thành. Con số này ở mùa giải trước đó chỉ là 19. Rõ ràng, Liverpool đang rất chủ quan với lối chơi của mình.

Nói về chủ quan, chắc Virgil van Dijk phải là người chủ quan nhất hàng phòng ngự của Liverpool. Tình huống đỡ bóng lỗi đưa bóng tới thẳng chân tiền đạo Bamford của Leeds là minh chứng mới nhất. HLV Ronald Koeman trước đây khi dẫn dắt Van Dijk trên tuyển Hà Lan từng nhận định trung vệ này có khả năng rất lớn nhưng điểm yếu là hay chủ quan. Chính sự chủ quan đó dẫn tới sự mất tập trung và gây ra những sai lầm không thể sửa chữa.

Chú thích ảnh
Klopp vẫn cười sau chiến thắng toát mồ hôi trước Leeds, nhưng có lẽ thực ra ông đang rất lo…

“Đó là một chút thiếu ăn ý giữa Van Dijk và Alisson”, HLV Jurgen Klopp giải thích. Dĩ nhiên, lời giải thích này không thể chấp nhận được. Alisson chỉ là nạn nhân của một tình huống bóng cẩu thả của Van Dijk.

Không thể không mua sắm

Trong 4 bàn thắng, Liverpool chỉ có 2 bàn thắng trực tiếp, còn lại là 2 tình huống phạt đền. Trong đó, quả phạt thứ 2 đến từ sự ngây thơ của tân binh Rodrigo, người lần đầu tiên đến với Premier League. Nói vậy để thấy, ngay cả 1 CLB mới lên hạng như Leeds cũng đã hiểu cả điểm yếu phòng thủ lẫn điểm mạnh tấn công của The Kop để khắc chế thì hơn bao giờ hết họ cần thay đổi.

Liverpool không thể mong trận nào cũng được hưởng phạt đền, chứ đừng nói đến 2 quả/trận. Họ cũng cần biết rằng những ông lớn của Premier League sẽ trừng phạt những sai lầm như của Van Dijk rất đắt chứ không chỉ đơn giản là 1 bàn thắng. Đó có thể là một trận thua ảnh hưởng lớn tới cuộc đua danh hiệu. Hơn nữa, Liverpool không chỉ thi đấu tại Premier League, họ còn cả Champions League để hướng tới.

Mùa giải trước, Liverpool thực sự đã không có sự đổi mới nào về mặt nhân sự. Sự quay trở lại sau chấn thương dài hạn của Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain hay sự xuất hiện của Takumi Minamino hồi tháng 1/2020 không phải sự thay đổi đáng để nhắc tới.

The Kop cần một cái tên đẳng cấp như Thiago Alcantara ở tuyến giữa. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ biết cách xé nát hàng phòng ngự đối phương bằng những đường chuyền không tưởng của mình. Bên cạnh đó, Thiago không chơi pressing như các tiền vệ của Liverpool. Bằng khả năng quan sát và đọc trận đấu cực tốt, Thiago biết tình huống nào mình phải đứng ở đâu và phải xử lý như thế nào.

Chẳng hạn như ở bàn thua thứ 3, Liverpool đã để Mateusz Klich di chuyển quá tự do trước khi dứt điểm gỡ hòa. Với Thiago ở giữa sân, cầu thủ này sẽ biết cách để khiến Klich không thể xâm nhập vòng cấm dễ dàng và đúng thời điểm như vậy được.

Thiago Alcantara sẽ là cái tên đáp ứng được cả phương diện tấn công lẫn phòng thủ cho Liverpool. Nhưng một cái không thể giúp Liverpool thay đổi hoàn toàn. Họ cần một cái tên để tạo sự cạnh tranh cho Van Dijk ở hàng phòng ngự. Phần nào điều đó sẽ khiến Van Dijk không còn những tình huống chủ quan nữa. Sự chủ quan hay mất tập trung đó của Van Dijk thường chỉ thấy tại Liverpool chứ không phải ở trên tuyển Hà Lan, nơi tính cạnh tranh cho từng vị trí rất cao.

Ngoài ra còn cả hàng công nữa. Bộ ba Mane – Firmino – Salah cần nghỉ ngơi và Liverpool sự tươi mới, đột phá trên hàng công. Muốn cạnh tranh danh hiệu, The Kop cần đổi mới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm