Liverpool đã sẵn sàng chinh phục Premier League mùa này

29/10/2016 13:03 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ đang diễn ra không thể suôn sẻ hơn cho Liverpool. Chiến thắng 2-1 trước Tottenham ở Cúp Liên đoàn là trận thắng thứ 9 của họ mùa này, tương đương với tỉ lệ chiến thắng ấn tượng 75%.

Đội bóng áo đỏ có lẽ khó lòng giữ được thành tích tương ứng trong cả mùa giải. Ngay cả đội cạnh tranh chức vô địch của Brendan Rodgers mùa 2013-14 cũng chỉ thắng 65% số trận. HLV Juergen Klopp sẽ hài lòng vì ông đã cho cả đội một nghỉ ngơi hồi giữa tuần mà vẫn thắng. Trận tứ kết trên sân nhà gặp Leeds sẽ không dễ dàng, nhưng dù sao vẫn là kết quả bốc thăm tốt nhất khi họ đã vào sâu như thế ở giải phụ này.

Trước Spurs, Daniel Sturridge, Divock Origi và ngay cả Alberto Moreno đều đầy quyết tâm chứng tỏ cho HLV người Đức rằng họ xứng đáng hơn so với một suất dự bị. Và dự định tiếp tục với Emre Can đã gặp phải thách thức lớn khi Georginio Wijnaldum có màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2 trận đấu ấy.

Các CĐV Liverpool sẽ kiểm tra kỹ kết quả của các đối thủ trong loạt trận sớm vào tối thứ Bảy vì trận gặp Crystal Palace của họ sẽ diễn ra sau đó. Liverpool có cơ hội vươn lên đầu bảng nếu họ thắng với cách biệt đủ lớn, nhưng tất nhiên, đầu tiên phải thắng đã.

Liverpool không bị vắt kiệt sức như Man City, Man United hay Arsenal

Liverpool không bị vắt kiệt sức như Man City, Man United hay Arsenal

Trong khi các ứng viên cạnh tranh như Arsenal, Man City hay Man United phải căng mình ở nhiều đấu trường, việc không phải dự Cúp Châu Âu sẽ đem đến lợi thế không nhỏ cho Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League.

Crystal Palace chuyên phá bĩnh Liverpool mấy mùa gần đây (2 thắng, 2 bại và 1 trận hòa tai hại cho Liverpool ở 5 trận họ làm khách tại Selhurst Park). HLV Alan Pardew cũng là một trong những chiến lược gia có thành tích tốt nhất trước Liverpool, một cái gai thật sự trong mắt các CĐV áo đỏ. Tới West Brom thay Tony Pulis, thành tích của Pardew trước Liverpool trung bình là mỗi mùa một trận thắng, kể từ khi ông đánh bại đối thủ này lần đầu trên ghế HLV Newcastle năm 2001.

Christian Benteke cũng sẽ có dịp phục hận. Liverpool thanh lý tiền đạo người Bỉ cho Palace hồi mùa Hè vì Klopp nghĩ anh không hợp với lối chơi của ông. Tất cả những điều đó chỉ ra rằng trận đấu tối nay của Liverpool sẽ không nhọc nhằn không kém các chuyến làm khách tới Stamford Bridge hay White Hart Lane.

Việc Sturridge ghi bàn trở lại, ở trận gặp Tottenham hồi giữa tuần, là một dấu hiệu đáng mừng. Anh cũng đã ghi rất nhiều bàn vào cả lưới Palace, và hẳn mong mỏi được đá chính tối nay. Mùa này thì nhìn chung lựa chọn số 1 cho hàng tiền đạo của Klopp là Roberto Firmino. Chân sút người Brazil không có sự sắc sảo như Sturridge trước khung thành, nhưng Klopp thích lối đá năng nổ, chịu khó di chuyển và tạo áp lực liên tục của anh. Firmino cũng đã ghi 4 bàn cho Liverpool và từng sút tung lưới Palace trong trận gần nhất 2 đội gặp nhau.

Liverpool 2-1 Tottenham (cúp Liên đoàn)


Đó là thế khó của Klopp, nhưng là một vấn đề dễ chịu, khi ông phải lựa chọn giữa 2 tiền đạo tuyển thủ quốc gia đều đang có phong độ cao. Ở trận Premier League gần nhất, việc hòa 0-0 với Man United trên sân nhà bị coi là một kết quả thất vọng, trong khi với đội bóng của Jose Mourinho thì lại là đáng hài lòng, cho thấy Liverpool đã tiến xa tới đâu.

Klopp khẳng định đội bóng của ông chưa chơi với 100% khả năng và nếu Palace là cú vấp lớn đầu tiên của Liverpool mùa này, thì đó không phải là bởi họ tự mãn, mà là đơn giản bởi tại giải Ngoại hạng, không ai là không thể bị đánh bại.

Đội hình dự kiến

Palace: Mandanda - Ward, Delaney, Dann, Kelly - McArthur, Cabaye - Townsend, Puncheon, Zaha - Benteke.

Liverpool: Karius - Clyne, Matip, Lovren, Milner - Henderson, Lallana, Wijnaldum - Coutinho, Firmino, Mane.

Dự đoán: 2-2.


T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm