Liverpool của Klopp vẫn có nhiều điểm yếu

04/11/2016 19:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Pep Guardiola bị ám ảnh bởi hai tiếng hoàn hảo và không bao giờ hài lòng với thực tại thì Juergen Klopp lại được coi là HLV đang mang lại sự hoàn hảo cho đội bóng của mình lúc này.

1. Ai cũng nhìn vào Liverpool với sự thán phục, nhất là khi đội bóng ấy đã thay đổi hoàn toàn so với những gì họ đã trải qua cùng Brendan Rodgers. Thậm chí, vẻ đẹp trong lối chơi mà Klopp mang lại còn khiến CĐV quên đi thời kỳ gắn liền với Benitez, người được coi là đã tạo ra một Liverpool tương đối ưng ý.

'Klopp năng động, lôi cuốn, sẽ giúp Liverpool vô địch Premier League'

'Klopp năng động, lôi cuốn, sẽ giúp Liverpool vô địch Premier League'

Phil Thompson, cựu cầu thủ của Liverpool, tin rằng HLV Juergen Klopp là lí do chính khiến Liverpool là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này.

Phải thừa nhận, Klopp đang trả lại tinh thần của Liverpool trong lịch sử cho những CĐV trung thành ở Anfield. Trước giai đoạn Ferguson cầm quân ở Man United, Liverpool vẫn được coi là đội bóng chơi mềm mại nhất trong làng bóng đá Anh. Bởi thế, họ luôn giới thiệu được những cầu thủ kỹ thuật cá nhân uyển chuyển như McManaman, Owen, Fowler, những của hiếm của Premier League thuở đó.

Và khi Klopp sẵn sàng hi sinh những tiền đạo to cao, như Benteke, để sử dụng những cầu thủ nhỏ con nhưng dẻo dai và tốc độ, ông đã cho thấy mình quyết định hoàn toàn đúng chứ không phải dạng quyết định mang vị kỷ yêu ghét cá nhân như Mourinho. Thành quả của những quyết định ấy là rất rõ. Những Firmino, Mane, Coutinho… hữu dụng hơn những cầu thủ cao to trong lối chơi của Klopp. Đơn giản, muốn pressing tốc độ cao, trong khoảng thời gian chớp nhoáng, những cầu thủ nhỏ con ấy hiệu quả hơn những hộ pháp cồng kềnh nhiều lần. Và cũng nhờ họ mà Liverpool trở thành sát thủ đầy biến hóa ở mặt trận tấn công.

2. Trong một phát biểu gần đây, cựu CEO của Borussia Dortmund, ông Hans-Joachim Watzke, cho rằng Klopp có thể dẫn dắt Liverpool lên ngôi vô địch Premier League, trở lại với thời kỳ hoàng kim bởi Klopp là một HLV không có điểm yếu.

Liverpool ngày càng giống một nhà vô địch

Liverpool ngày càng giống một nhà vô địch

Khởi đầu tốc độ của Liverpool ở mùa giải này và phong cách bóng đá hấp dẫn của họ đã khiến nhiều CĐV ở Anfield đã bắt đầu nói về một cuộc đua vô địch Premier League 2016-17 không thể thiếu đội bóng của họ.

Nhận xét ấy không ngoa. Klopp gần như không có nhược điểm nào trong huấn luyện. Trong quan hệ nhân sự, ông rõ ràng, đâu ra đó. Trong chiến thuật, ông lựa chọn đúng đắn đường lối, triết lý và kiên trì với nó. Trong truyền đạt và động viên cầu thủ, thông điệp của ông mạch lạc, rõ ràng và luôn khiến các cuộc đối thoại ở Anfield được thông suốt. Và trên hết, ông biết cười, thứ tạo ra năng lượng tích cực cho cả đội bóng của mình.

Từng có những chuyện kể rằng Klopp không trách mắng cầu thủ của mình khi thất bại mà ông làm cho họ hiểu, đó chỉ là một trận đấu, và họ còn rất nhiều trận đấu khác trước mắt để chiến thắng. Điều đó có nghĩa là ông không tạo ra sự căng thẳng, không gây sức ép mà thay vào đó, khơi gợi niềm vui chơi bóng cho các cầu thủ của mình.

3. Chừng đó có nghĩa là Liverpool của Klopp đã đủ mọi điều kiện để vô địch ở mùa bóng này, đáp ứng sự chờ đợi từ quá lâu rồi của những CĐV trung thành? Không chắc. Ngay cả những người không có điểm yếu nào cũng vẫn có thể thất bại bởi sản phẩm của họ tạo ra chưa chắc đã không có điểm yếu giống như con người họ.

(Vòng 10 Premier League) Crystal Palace 2-4 Liverpool


Liverpool vẫn có những điểm yếu nhất định mà cụ thể nhất là ở hàng phòng ngự. Hai bàn thua ở lượt đấu trước cho thấy, nếu Liverpool biết cách làm tổn thương đối thủ thì ngược lại, họ cũng dễ dàng bị đối thủ khiến cho tổn thương. Lovren, Matip đều chưa cho thấy chất thép mà một đội bóng ứng cử viên vô địch cần có. Điều gì sẽ xảy ra nếu những cầu thủ tuyến trên bế tắc trong khâu ghi bàn và luôn lỡ nhịp trong các pha áp sát tốc độ? Liverpool không chỉ sẽ thua, mà còn có thể thua thảm.

Tháng Giêng này, chắc chắn Sakho sẽ rời Liverpool  và do đó, dự bị cho cặp trung vệ Matip-Lovren sẽ chỉ còn những cầu thủ trẻ và non kinh nghiệm. Klopp kỷ luật Sakho nhưng thực sự, nếu mối quan hệ giữa họ tốt đẹp, Sakho mới là trung vệ mà Klopp cần nhất, bởi tính ổn định và chất lượng phòng ngự của anh. Trong khi đó, Moreno thường là một thảm họa và buộc Klopp phải dùng Milner, một cầu thủ chắc chắn khó có thể chơi đường dài ở trong vai trò hậu vệ biên trái.

Chưa một đội bóng nào lên ngôi vô địch với một hàng thủ không thể tạo ra sự an tâm. Và nếu muốn tạo ra sự an tâm đó, chỉ có cách Klopp phải mua được hậu vệ đẳng cấp ở Tháng Giêng, một điều vô cùng khó thực hiện.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm