Liverpool: Cơn mất ngủ của hàng công và sự bất tận của bóng đá

28/08/2019 14:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Arsenal chắc hẳn khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy mãn nhãn và sung sướng. Đó là một trận đấu The Kop kiểm soát hoàn toàn trận đấu với lối đá nhanh, quyết liệt và áp sát đối thủ ngay từ vòng cấm địa. Để duy trì lối chơi này, mỗi cầu thủ của HLV người Đức phải sở hữu nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Vì thế, không ít người tuy thích thú với chiến thắng nhưng vẫn tỏ ra quan ngại về vấn đề thể lực của các cầu thủ Liverpool, đặc biệt bộ ba tấn công Sadio Mane – Roberto Firmino – Mohamed Salah.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 quốc tế. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C1 châu Á. Trực tiếp cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8.

Đối với Sadio Mane, mùa giải 2018-19 của anh kéo dài từ tháng 8 năm ngoái cho tới tận 19/07 năm nay. Sau khi giúp Liverpool đăng quang tại Champions League, Mane quay trở lại đội tuyển quốc gia để thi đấu CAN 2019. Đội tuyển Senegal đã lọt tới trận chung kết của giải đấu và chấp nhận về thứ hai khi bị Algeria đánh bại với tỷ số 0-1. Nghĩa là, Mane đã “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” trong suốt 341 ngày, ra sân thi đấu 57 trận cả mùa. Tính riêng tại Liverpool, tiền đạo người Senegal thi đấu 4.309 phút.

Trường hợp của Roberto Firmino cũng không khả quan hơn là bao nhiêu. Tiền đạo số 9 của Liverpool mùa Hè vừa qua cũng bận rộn cùng đội tuyển Brazil tại Copa America. Các vũ công Samba đăng quang chức vô địch năm nay đồng nghĩa Firmino đã phải thi đấu tới ngày cuối cùng của giải đấu (08/07). Tương tự Mane, tiền đạo người Brazil mùa trước cũng phải cày ải tới 4.316 phút trên mọi đấu trường cho Liverpool.

Người còn lại trên hàng công của Liverpool là Mohamed Salah. Mùa Hè vừa qua, anh cũng đã phải thi đấu CAN 2019 nhưng do đội tuyển Ai Cập sớm phải dừng chân nên cầu thủ này có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với hai người đồng đội. Dẫu vậy, vẫn cần phải nhắc tới thời gian thi đấu của Salah cho Liverpool mùa giải trước lên tới 4.343 phút, nhiều nhất trên hàng công Liverpool.

Chú thích ảnh
Sadio Mane là một trong số những cầu thủ đã ra sân nhiều nhất của Liverpool trong thời gian qua, và người ta sợ rằng, rồi anh cũng sẽ kiệt sức

“Không cầu thủ nào nên thi đấu 50 hay 60 trận một mùa giải, đặc biệt với những vị trí thi đấu với cường độ lớn. Tôi chắc chắn 100% rằng Sadio không nhất thiết phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia vào thời gian tới. Điều này sẽ giúp cậu ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi, và chuẩn bị cho đối thủ tiếp theo của Liverpool”,Klopp chia sẻ.

Bài toán xoay vòng

HLV Klopp từng nói: “Bản sắc lối chơi của chúng tôi là cường độ cao”. Tuy nhiên, khi cầu thủ không đảm bảo thể lực thì việc duy trì cường độ cao là rất khó. Điều này đồng nghĩa với việc lối chơi của CLB sẽ bị ảnh hưởng, đôi lúc không đi theo đúng hướng chỉ đạo của HLV.

Bên cạnh đó, khi cầu thủ thi đấu trong thể trạng đuối sức, mệt mỏi rất dễ dẫn tới chấn thương. Hãy nhìn N’Golo Kante của Chelsea như một ví dụ điển hình. Cầu thủ này trong suốt 3 năm qua đã liên tục cày ải tuyến giữa cho Chelsea trên mọi đấu trường rồi tới World Cup 2018 cho đội tuyển Pháp. Thời gian nghỉ của cầu thủ này không đủ để phục hồi thể lực. Hệ quả khiến cầu thủ này thời gian qua liên tục gặp các chấn thương khác nhau. Tuy không nghiêm trọng nhưng nó cũng cho thấy hệ quả tiêu cực của việc không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Muốn cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi, HLV Klopp buộc phải sử dụng các cầu thủ khác trên hàng công. Tuy nhiên, Liverpool chỉ có duy nhất Divock Origi còn gọi là đủ khả năng để thay thế một trong ba vị trí trên hàng công. Những cái tên còn lại như Oxlade-Chamberlain, Shaqiri hay Rhian Brewster đều là những cái tên chưa đủ uy tín. Thậm chí, Oxlade-Chamberlain sau trận đấu với Chelsea cho thấy anh không thích hợp để thi đấu ở trên hàng công, mà chỉ bùng nổ khi thi đấu ở hàng tiền vệ.

Với tình hình nhân sự hiện tại, có lẽ HLV Klopp sẽ phải sử dụng chính sách vừa đá nghỉ cho các cầu thủ. Nghĩa là, Liverpool cần phải chiếm lợi thế trước phút 60 để khi thay người họ vẫn có thể đảm bảo đạt được kết quả có lợi khi hết trận.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm