Liverpool có điên khi chi 75 triệu bảng để mua hậu vệ như Van Dijk?

28/12/2017 07:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool thông báo đã đạt thỏa thuận mua Van Dijk từ Southampton và biến anh thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử với giá 75 triệu bảng. Chúng ta cùng xem những vấn đề đặt ra với tuyển thủ Hà Lan là gì khi anh gia nhập Liverpool.

1. Liệu Van Dijk có thể phòng ngự tốt với kiểu chơi của Liverpool?

Không phải ngẫu nhiên mà hàng thủ của Liverpool đôi lúc bị đối thủ khai thác. Mọi chuyện bắt nguồn từ lối chơi tấn công, pressing cao mà Klopp triển khai từ khi ông đến Anfield hồi tháng 10/2015. Ragnar Klavan từng nói về chuyện phòng ngự kiểu Klopp khác với bất cứ kiểu chơi phòng ngự nào anh từng trải qua trước đó trong sự nghiệp. Với chỉ đúng một tiền vệ mỏ neo che chắn phía trước, Van Dijk có thể bị cô lập và rơi vào rất nhiều tình huống một chống một với cầu thủ tấn công của đối phương ở Liverpool. Đó là những gì Dejan Lovren đã trải qua và gặp nhiều khó khăn khi anh rời Southampton đến đây hồi 2014 dù khi đó Klopp chưa cầm quân. Virgil Van Dijk hẳn muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với anh hơn với Lovren khi anh bắt đầu cuộc phiêu lưu ở Anfield.

Chú thích ảnh

2. Van Dijk có còn giữ được phong độ?

Cần nhớ rằng hậu vệ đắt nhất lịch sử dự kiến gia nhập Liverpool đã trải qua giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp. Mùa giải 2016-17 mà Van Dijk thu hút sự chú ý của các CLB hàng đầu Châu Âu đã kết thúc với anh từ tháng 1 sau khi anh dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng. Trong khi đó tin đồn chuyển nhượng vẫn xuất hiện khiến Van Dijk bị ông Mauricio Pellegrino loại khỏi danh sách thi đấu trước mùa giải mới của The Saints.

Sau đó anh trở lại đội 1 nhưng đá không tốt. 4 tháng qua anh gặp khó khăn, thể hiện rõ nhất trong màn trình diễn thất vọng ở trận thua chính Liverpool 0-3 của Southampton hồi tháng 11. Nhưng mọi cái sẽ là quá khứ khi Van Dijk trở thành cầu thủ Liverpool. Năm 2018 các fan The Kop hy vọng nhiều ở hậu vệ đắt giá họ mong ngóng đã lâu. Van Dijk cần sẵn sàng với việc anh trở thành tâm điểm chú ý với tư cách là hậu vệ đắt giá nhất lịch sử và cứu tinh của hàng thủ Liverpool.

Chú thích ảnh

Đánh chặn tốt, ít sai lầm, chuyền dài hay, Van Dijk xứng đáng với giá 75 triệu bảng?

Đánh chặn tốt, ít sai lầm, chuyền dài hay, Van Dijk xứng đáng với giá 75 triệu bảng?

Liverpool có điên rồ khi bỏ ra số tiền kỷ lục 75 triệu bảng để mua Virgil van Dijk? Có thể, nhưng chắc hẳn Juergen Klopp tin rằng anh sẽ cải thiện đáng kể hàng phòng ngự của đội chủ sân Anfield.

3. Van Dijk có thể giúp nâng cấp các hậu vệ chơi cùng?

Vào ngày đẹp trời thì cặp trung vệ số 1 của Liverpool là Joel Matip và Dejan Lovren thực sự đáng tin cậy. Nhưng họ đã mắc lỗi quá nhiều lần khiến Liverpool mất điểm. Nhưng có một thực tế là cả Matip lẫn Lovren đều chưa từng được chơi cặp với một trung vệ đẳng cấp thế giới, chưa từng có một thủ lĩnh phòng ngự nào đá cạnh họ kể từ khi họ khoác áo Liverpool. Nếu được chơi cùng một trung vệ như thế, họ hẳn đã đá tốt lên nhiều. Dù đã cải thiện phong độ mùa này, Alberto Moreno vẫn dễ tỏ ra mất tập trung và bỏ vị trí ở hành lang trái. Nếu có một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, anh có thể được nhắc nhở khi cần thiết.

4. Van Dijk có thể bù đắp cho những khiếm khuyết của Liverpool?

Trên lí thuyết thì Liverpool sẽ phòng ngự tốt hơn khi có Van Dijk. Kì vọng thì là như vậy nhưng không biết những khiếm khuyết ở hệ thống phòng ngự của đội bóng này có thể được bù đắp bởi sự hiện diện của hậu vệ đắt giá nhất lịch sử hay không. Vấn đề nổi cộm của Liverpool là vị trí thủ môn. Dù đã ở Anfield đến mùa thứ 5, đã chơi hơn 200 trận nhưng Simon Mignolet chưa bao giờ thực sự cho thấy anh là thủ thành có thể giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh. Các hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold và Joe Gomez là những tài năng triển vọng nhưng họ còn quá trẻ và dễ mắc sai lầm. Các hậu vệ trái Andrew Robertson và Moreno cũng vậy. Liverpool hy vọng mua Van Dijk về để bù đắp những khuyết khuyết nói trên ở hàng thủ mà cho đến giờ họ vẫn phải dựa vào hàng công hùng mạnh để sửa sai.

5. Liverpool có điên khi chi ra số tiền kỷ lục vì Van Dijk?

Khó mà biết được trong thời buổi này thì như thế nào là một vụ áp phe thành công nhưng Liverpool có điều kiện tài chính để mua sắm một số ngôi sao đắt tiền thời gian gần đây. Nếu Van Dijk chơi tốt thì anh sẽ giúp đội bóng phòng ngự tốt hơn và khi đó trong mắt Klopp cũng như các ông chủ Liverpool, anh sẽ xứng đáng tới từng xu. Ngoài ra, việc chiêu mộ Van Dijk còn phát đi thông điệp rằng Liverpool có thể cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu Premier League trên TTCN bất chấp giá cả thế nào. Với phi vụ này, Liverpool hy vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng lâu dài về nhiều mặt chứ không chỉ là một khía cạnh nào đó.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm