Liverpool có bị hớ khi mua Firmino với giá 29 triệu bảng?

25/06/2015 06:36 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ Roberto Firmino chuyển đến Liverpool đã được hoàn tất tương đối nhanh chóng. Vấn đề nằm ở chỗ đây có phải là một canh bạc của đội chủ sân Anfield, khi mức phí không hề rẻ chút nào: 29 triệu bảng.

Đó là cú đấm bất ngờ mà Liverpool dành cho kình địch Man United, đội bóng đã để ý Firmino từ lâu và đưa cầu thủ 23 tuổi này vào danh sách những mục tiêu cần mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Firmino & tham vọng của Liverpool

Nhưng nếu nhìn vào diễn biến trên thị trường chuyển nhượng, có thể thấy HLV Brendan Rodgers và ban lãnh đạo Liverpool đang có những bước đi quyết đoán từ sớm. Trước Firmino, đội chủ sân Anfield đã chiêu mộ hậu vệ trẻ của Charlton Joe Gomez với mức giá 3,5 triệu bảng, cũng như đưa về hai bản hợp đồng không mất phí: Tiền đạo Danny Ings từ Burnley và tiền vệ James Milner của Man City.

Sau một mùa giải không thành công khi chỉ giành được vị trí thứ 6, qua đó giành vé dự Europa League thay vì tiếp tục tranh tài tại Champions League, Liverpool đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Với thương vụ Firmino, Ian Ayre, Giám đốc điều hành đội bóng cùng một số thành viên liên quan đã tới Chile, nơi đang diễn ra Copa America 2015, để hoàn tất thương vụ.

Chắc chắn Firmino sẽ chưa phải là chữ ký cuối cùng trong mùa Hè này. Liverpool đang theo dõi sát sao Nathaniel Clyne, hậu vệ phải thuộc biên chế Southampton. Dù đã mang về Ings, đội chủ sân Anfield vẫn sẵn sàng đưa về một trung phong nữa, bất chấp những cuộc đàm phán với Christian Benteke của Aston Villa vẫn chưa đi đến đâu.

29 triệu bảng có quá đắt?

Trở lại với thương vụ Firmino. Số tiền 29 triệu bảng khiến cầu thủ 23 tuổi này trở thành thương vụ đắt giá thứ hai trong lịch sử đội chủ sân Anfield tính đến thời điểm này (sau thương vụ chiêu mộ Andy Carroll từ West Ham với giá 35 triệu bảng hồi năm 2011). Vấn đề nằm ở chỗ liệu đắt có xắt ra miếng hay không?

Những gì chúng ta biết tới Firmino trước Copa America 2015 là không nhiều. Anh chơi cho Hoffenheim, một đội bóng ở mức trung bình khá tại Bundesliga. Mùa giải vừa qua, Firmino ghi được 10 bàn trong 36 lần ra sân cho đội bóng này. Nói tóm lại, Liverpool lại đang mua một cầu thủ ở dạng tiềm năng, chứ chưa phải một ngôi sao đã thành danh.

Mùa Hè năm ngoái, đội chủ sân Anfield mua một mớ cầu thủ tương tự Firmino với giá không hề rẻ chút nào bao gồm Adam Lallana từ Southampton với mức giá 25 triệu bảng, Lazar Markovic từ Benfica cũng tốn 20 triệu bảng rồi Emre Can từ Leverkusen khiêm tốn hơn, 10 triệu bảng. Nhưng dấu ấn mà họ để lại ở sân Anfield mùa giải vừa rồi là không nhiều.

Angus Scott, một cây bút theo dõi kỹ màn trình diễn của cầu thủ 23 tuổi này tại Copa America năm nay cảm thấy Firmino vẫn chưa chơi đúng với kỳ vọng: “Tôi cảm thấy thất vọng với những gì Firmino thể hiện. Đúng là anh ta đã ghi một bàn thắng quan trọng trong trận gặp Venezuela, nhưng công lao không nhỏ thuộc về Willian. Trong khi đó, cầu thủ này đã bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khi trước mắt chỉ là khung thành bỏ trống nhưng lại dứt điểm vọt xà”.

Nói về khả năng thích ứng với Liverpool, cây bút này tỏ ra khá băn khoăn: “Ở Bundesliga mùa giải 2014-15 vừa rồi, Firmino đã ghi được 7 bàn trong 33 lần ra sân. Anh ta chỉ là một trong ba mắt xích trên hàng công. Firmino chưa phải là mẫu trung phong toàn diện như cách Dunga đang sử dụng ở đội tuyển Brazil. Thực tế, anh ta thường chơi ở một trong ba vị trí tấn công phía sau trung phong Anthony Modeste ở Hoffenheim, thế nên cầu thủ này có thể thích nghi ở mọi vị trí khác nhau. Tôi không rõ Rodgers có sử dụng anh để thay thế Raheem Sterling không. Nhưng Firmino cần phải ghi nhiều bàn hơn nữa và tôi có cảm giác 29 triệu bảng là số tiền quá lớn cho một cầu thủ chưa giỏi ở khâu săn bàn”.

Thời gian sẽ trả lời Firmino là món hời hay cục nợ ở sân Anfield. Lợi thế cho Firmino khi anh sẽ tái ngộ hai người đồng hương: Philippe Coutinho và Lucas Leiva.

29 Với việc Liverpool phải chi ra 29 triệu bảng để mua Firmino, đây là thương vụ đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB này.

49 Trước khi đến Liverpool, Firmino đã ghi 49 bàn trong 153 lần khoác áo Hoffenheim từ 2011 đến 2015.

3 Firmino là cầu thủ người Brazil thứ ba trong đội hình Liverpool ở mùa giải tới, cùng với Coutinho và Lucas.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm