Liverpool - Chelsea: Thành bại nằm ở Hazard và Coutinho

31/01/2017 13:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những chìa khóa quyết định đến thành bại của trận cầu tâm điểm vòng 23 giữa Chelsea và Liverpool là cuộc đối đầu giữa những bộ não sáng tạo của hai đội: Eden HazardPhilippe Coutinho.

Họ đều được gọi là những mẫu cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện (game-changer), đủ sức chuyển bại thành thắng chỉ bằng một khoảnh khắc thăng hoa. Đóng góp của họ từ đầu mùa tới giờ đều rất đáng chú ý. Coutinho ghi 5 bàn và đóng góp 5 đường kiến tạo trong 15 lần ra sân cho Liverpool ở Premier League, với phần lớn trong số này nằm ở bốn tháng đầu tiên của mùa giải. Hazard đang trải qua một trong những mùa giải hay nhất tại sân Stamford Bridge, với 9 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho Chelsea mùa này.


Hazard vs Coutinho

Áp lực dành cho Coutinho lớn hơn hẳn Hazard, không chỉ bởi anh vừa mới trở lại sau khi phải ngồi ngoài bảy tuần vì chấn thương. Tiền vệ 24 tuổi này vẫn đang gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ tốt nhất, và mọi thứ không ủng hộ anh khi Liverpool đang chơi tệ hại trong tháng đầu tiên của năm 2017. Thầy trò Juergen Klopp đã bị loại khỏi hai đấu trường cúp chỉ trong vòng ít ngày, cùng với đó là chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân Anfield. Tại Premier League, Liverpool đang bị Chelsea bỏ cách tới 10 điểm sau thất bại 2-3 trước Swansea ở vòng đấu trước.

Liverpool lúc này cũng không còn nhiều điểm tựa đáng tin cậy. Họ gặp vấn đề ở vị trí thủ môn, cùng với đó là một hàng thủ mong manh. Những bàn thắng của đội chủ sân Anfield được trải đều cho ba cái tên gồm Adam Lallana, Roberto Firmino và Sadio Mane. Bộ ba này cần một Coutinho ở trạng thái tốt nhất để duy trì hiệu suất ghi bàn.


Ở chiều ngược lại, Hazard chỉ là một mắt xích trong một cỗ máy Chelsea đã vào guồng. Thibaut Courtois vững vàng trong khung gỗ, trong khi hàng thủ ba người hợp thành con đê vững chãi. Động lực cho sự vững chãi ấy đến từ hai thất bại trước chính Liverpool và Arsenal ở giai đoạn lượt đi, yếu tố thúc đẩy Conte chuyển đổi lối chơi.

Trong trường hợp tuyển thủ người Bỉ bị các đối thủ chăm sóc sát sao, Chelsea vẫn còn đó một Pedro đang hồi sinh, chưa kể Willian là một phương án dự phòng chất lượng. Trên hết, Diego Costa đang hoàn tất rất tốt nhiệm vụ săn bàn, với 15 pha lập công.

Chelsea 4-0 Brentford


Chừng đó để kết luận: Hazard có nhiều đất diễn để tỏa sáng hơn Coutinho. Tuyển thủ người Bỉ được thoải mái dâng lên và khai thác những khoảng trống mà đối thủ tạo ra, khi anh biết rằng các cầu thủ phòng ngự luôn đảm bảo được vị trí bên phần sân nhà. Ngược lại, Coutinho biết rất rõ Liverpool phải ghi 2, thậm chí 3 bàn, để bù đắp cho những vấn đề ở hàng thủ, và cơ hội giành chiến thắng vì thế cũng giảm đi.


Cả Coutinho lẫn Hazard đều hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một cầu thủ số 10 hoàn hảo. Nhưng sự tự tin là lợi thế nhỏ của Hazard, và cuộc đối đầu giữa hai cái tên nói trên sẽ quyết định diễn biến tại Anfield đêm nay.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mignolet - Clyne, Lovren, Klavan, Milner - Henderson, Can – Sturridge, Coutinho, Lallana – Firmino.

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Matic, Kante, Alonso - Pedro, Costa, Hazard.

Dự đoán: 1-2

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm