Leroy Sane phù hợp với Pep, ngày càng quan trọng với Man City

14/02/2017 20:36 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những tháng ngày vất vả trong việc thích nghi với cách chơi ở Premier League, Leroy Sane đang cho thấy anh là một chữ ký chất lượng của Pep Guardiola.

Không nhiều người kỳ vọng Sane sẽ trở thành ngôi sao trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City. Anh đến sân Etihad với vị thế ngôi sao đang lên của bóng đá Đức. Thật tiếc, những chấn thương đã làm giảm đáng kể cơ hội ra sân của cầu thủ 21 tuổi này. Khi trở lại, Sane cần một thời gian để lấy lại phong độ vốn có.

Hành trình nhọc nhằn để tỏa sáng

Man City chỉ thắng 1 trong 6 trận đá chính đầu tiên của Sane mùa này. Màn trình diễn của cựu cầu thủ Schalke, dù không đến mức thảm họa, cũng bị đặt ra không ít dấu hỏi. Các cổ động viên đòi hỏi nhiều hơn ở Sane, bản hợp đồng có mức phí cao thứ ba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua (37 triệu bảng).

Mãi đến trận đấu gặp Arsenal ở thời điểm cận kề Giáng Sinh, Sane mới bắt đầu cho thấy giá trị của mình. Anh ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Man City, bàn gỡ hòa trong chiến thắng 2-1 của thầy trò Guardiola, sau khi xử lý chính xác đường chuyền thông minh từ David Silva.

Đáng tiếc, anh lại dính chấn thương ngay sau khi bắt đầu lấy lại phong độ tốt nhất và phải chờ thêm một tháng nữa cho ngày tái xuất. Ngay khi trở lại, Sane lập tức được đá chính trong 4 trận liên tiếp, và cầu thủ này đều để lại ấn tượng. Anh ghi một bàn trong trận hòa 2-2 với Tottenham. Tiếp theo là pha lập công trong chiến thắng trước Crystal Palace ở Cúp FA. Hai trận gặp West Ham và Swansea, Sane không ghi bàn nhưng hoạt động rất năng nổ.

Quá trình thích nghi của Sane không hề dễ dàng chút nào. Giờ thì Sane cùng với Raheem Sterling và Gabriel Jesus hợp thành bộ ba mà Guardiola nhận định là “hàng công tương lai của Man City”. Sane đang chơi bóng với sự tự tin cao độ. Anh là cầu thủ Man City có số pha đi bóng nhiều nhất trong một trận đấu, đồng thời đem đến tốc độ và khả năng thâm nhập vào vòng cấm địa của đối thủ, yếu tố mà không nhiều người ở sân Etihad có thể làm được.

Sane là tương lai của Man City

Sane là tương lai của Man City

Trong lúc khó khăn nhất, Man City bất ngờ được giải cứu bởi cầu thủ “im hơi lặng tiếng” Leroy Sane. Thế nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, tiền vệ người Đức chính là tương lai của đội chủ sân Etihad


Sane rất phù hợp với Guardiola

Tất cả đều không quên những bàn thắng mà Sane ghi được trong màu áo Man City. Không phải ngẫu nhiên mà cả 3 pha lập công ấy đều có chung một kịch bản: Sane đột nhập phía sau hàng thủ đối phương trước khi ghi bàn. Nhưng Guardiola chắc chắn không chỉ hài lòng với khả năng săn bàn của Mane: “Bạn không cần phải là HLV để nhận ra sự tiến bộ của Sane, không chỉ ở khâu ghi bàn”.

Guardiola luôn yêu cầu các tiền đạo vừa phải làm tốt nhiệm vụ trên mặt trận tấn công, đồng thời cũng phải sẵn sàng tham gia vào những tình huống không bóng. Đó là lý do vì sao Gabriel Jesus được lựa chọn đá trung phong trong đội hình chính thức của Man City ở những vòng đấu vừa qua, thay vì Sergio Aguero, chân sút hàng đầu của đội chủ sân Etihad ở Premier League, với 11 pha lập công. Yêu cầu ấy là lý giải thuyết phục cho tầm quan trọng của Sane bên cánh trái hàng công Man City.

Cách chơi pressing dâng cao của Guardiola rõ ràng rất phù hợp với mẫu cầu thủ như Sane. Thống kê cho thấy cầu thủ 21 tuổi này dẫn đầu các chân sút Man City ở hai phương diện: Thu hồi bóng (6,4 lần/trận) và tắc bóng (2,2 lần/trận). Khả năng đoạt bóng ngay ở phần sân đối phương của anh là một tài sản vô giá. Trong chiến thắng 4-0 trước West Ham, chính pha cắt bóng của Sane từ nỗ lực của Pedro Obiang là điểm khởi đầu cho bàn thắng thứ ba. Ngoài khâu phòng ngự, Sane cũng được đánh giá cao ở những màn bứt tốc, với số lần thực hiện lên tới 76 lần/trận. Riêng trận gặp Tottenham, anh bứt tốc 93 lần.

Nhận định về Sane, Guardiola cho rằng cầu thủ này vẫn cần cải thiện về khả năng chuyền bóng cũng như phán đoán tình huống. Nhưng ít ra vị HLV người Tây Ban Nha đang hài lòng với cựu cầu thủ Schalke này, cả ở phương diện tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Những thống kê đáng chú ý về Sane ở Man City

Sane đang dần chiếm trọn niềm tin của Pep Guardiola không chỉ đến từ việc anh đã mang về 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo trên tất cả mặt trận mùa này. Tuyển thủ người Đức rất phù hợp với cách chơi của chiến lược gia người Tây Ban Nha nhờ khả năng đi bóng và bứt tốc cực tốt. Dưới đây là những thống kê về hai kỹ năng ấy của Sane, so với những cầu thủ tấn công khác của Man City.

Top 4 cầu thủ đi bóng nhiều nhất (số lần đi bóng thành công/90 phút)

Leroy Sane 3,3

Sergio Aguero 3,3

Raheem Sterling 2,9

David Silva 1,6

Top 5 cầu thủ bứt tốc nhiều nhất (số pha bứt tốc/90 phút)

Leroy Sane 76

Raheem Sterling 70

Kevin de Bruyne 61,6

Nolito 60

Sergio Aguero 58,5


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm