Leicester vô địch Premier League: Muốn thành công không nhất thiết phải đá như Barca

03/05/2016 05:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu buộc phải chỉ ra điều gì đặc biệt ở mùa giải này thì đó là chuyện một CLB có thể thành công mà không cần kiểm soát thật nhiều bóng. Đó là quan điểm của Harry Redknapp trên tờ Daily Telegraph.

Leicester City đang có tỉ lệ chuyền bóng chính xác thấp bậc nhất ở Premier League và chỉ xếp thứ 3 từ dưới lên về thời lượng chiếm lĩnh thế trận.


Leicester đang thành công với phong cách của riêng mình

Nhưng không chỉ có Leicester!

Tỉ lệ kiểm soát bóng của Atletico Madrid cũng tương đối thấp nhưng họ lại đang rộng cửa để đoạt cú đúp La Liga và Champions League mùa này. Ở giải hạng nhất Anh, Burnley đã trở lại Premier League, và đó cũng là một đội bóng cũng chẳng cần chiếm quá nhiều bóng.

3 đội bóng này có thể khác nhau về đẳng cấp lẫn khả năng nhưng họ đều sở hữu điểm chung. Thật lạ, đôi khi chúng ta vẫn bị triết lý kiểm soát bóng làm mê hoặc bởi những gì Barcelona thể hiện. Leicester và 2 CLB còn lại nhắc bạn trong bóng đá vẫn còn rất nhiều cách hiệu quả để giành chiến thắng.

Cũng tốt khi mọi người nhìn vào Barcelona và nói: ‘Ôi chao, chúng ta phải chơi như thế này này” nhưng quả thực thật khó để bạn có thể vươn tới trình độ của họ. Khi bạn không có Messi hoặc Suarez hoặc Neymar để tạo ra điều kỳ diệu. Tôi nghĩ, thật nguy hiểm nếu bạn chỉ chăm chăm chuyền, chuyền và chuyền, bạn phải sở hữu một phẩm chất kỳ diệu để kết thúc những đường chuyền đó. Bạn phải sở hữu ai đó, người có thể kiếm được bóng và bất thình lĩnh tạo ra điều đặc biệt.

Để triển khai tốt lối chơi kiểm soát bóng, bạn phải sở hữu một đến hai cầu thủ có yếu tố cá nhân, vượt qua ai đó của đối phương và mở ra cơ hội cho toàn đội. Tôi luôn luôn thích những cầu thủ như vậy trong đội hình của mình nhưng điều đó không dễ gì có được. Barcelona thống trị bóng đá với sự tuyệt vời của họ, tất cả mọi người đều tôn thờ. Nhưng nếu bạn chơi kiểu đó, chẳng biết chừng sẽ khó khăn hơn trong việc đánh gục đối thủ mà họ còn dễ hơn khi tấn công đội của bạn.


Atletico là một điển hình khác về nghệ thuật phòng ngự - phản công

Man United chính là hình mẫu của vấn đề đó ở một vài thời điểm mùa này. Đó là lý do tại sao thật sảng khoải khi thấy những đội như Leicester và Atletico thành công. Họ năng nổ, đậm chất thể lực, đầy trực diện. Họ gây sự khó chịu cho đối thủ bằng những đường phản công tốc độ. Leicester chỉ kiểm soát bóng 30% trước Man United hôm Chủ nhật nhưng không đội bóng nào sở hữu nhiều pha tắc bóng hơn họ tại Premier League mùa này và tỉ lệ mắc lỗi dẫn đến bàn thua cũng rất nhỏ.

Atletico thì có vỏn vẹn 29% kiểm soát bóng trong hiệp 1 trận thắng trước Barca ở Tứ kết lượt về Champions League nhưng đoàn quân Diego Simeone thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn. Không bất ngờ khi Atletico có tỉ lệ tắc bóng và tranh chấp tay đôi ấn tượng nhất Champions League mùa này.

Khi còn ở Derby County, tôi nghĩ đội bóng của mình chơi quá chậm và vài tuần sau, chúng tôi đẩy bóng nhanh hơn về phía trước và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hẳn. Tôi luôn luôn ưu tiên lối chơi đó khi gặp những đội bóng với thiên hướng chuyền và chuyền thật nhiều. Chúng tôi đá trực diện hơn nhằm giăng bẫy đối thủ.

Tôi nhớ trận Spurs gặp Swansea tại White Hart Lane, khi đó đội khách chơi rất hay và chúng tôi pressing họ rất cao, lấy bóng ngay phần sân đối phương và cuối cùng chúng tôi thành công. Nếu chúng tôi không sớm lấy được bóng thì chúng tôi sẽ rơi vào tình thế bị họ phá nát vì vô số đường chuyền gắn kết.

Chelsea trong giai đoạn đầu tiên của Jose Mourinho cũng không ngại gây áp lực. Họ có Didier Drogba và một cầu thủ bao khắp giữa sân như Frank Lampard. Họ không nhất thiết phải chuyền, chuyền và chuyền. Số bàn thắng từ những đường bóng thẳng ở hàng thủ đến vị trí của Drogba rồi cầu thủ người Bờ Biển Ngà nhả lại cho Lampard dứt điểm là không hề ít.


Chelsea của Jose Mourinho cũng rất lợi hại với lối chơi đơn giản

Tập thể Southampton và Portsmouth của tôi là một ví dụ khác cho lối chơi này. Cả hai đều rất tàn nhẫn trên sân. Tôi thấy rất nhiều điều đó ở Leicester hiện tại và tôi nghĩ những gì họ làm sẽ giúp không ít CLB thay đổi cách nghĩ về giải pháp chiến thắng. Nó cũng cho thấy bạn không nhất thiết phải là một kiểu HLV nào đó để thành công. Bạn có thể làm theo cách của mình để tạo ra điều đặc biệt.

Thật khó tin với những gì Claudio Ranieri làm được mặc dù năm ngoái Leicester cũng là đội bóng hay nhất Premier League sau 10 trận đầu tiên dưới thời Nigel Pearson. Họ là một tập thể sở hữu tinh thần và tình đoàn kết tuyệt vời. Tôi biết mùa trước, sau khi trụ hạng thành công, họ đã tổ chức một bữa tiệc ở West End và tôi nghe đồn họ ăn mừng khá giống Wimbledon ngày xưa.

Họ trở thành một CLB mà không ai muốn đụng độ cả. Đối thủ biết họ sẽ dốc hết sức, sẽ luôn là một ngày dài với đầy trắc trở khi gặp Leicester. Thật tuyệt khi thấy họ không phải là người duy nhất thành công với lối chơi đó.

Hữu Nam
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm