Làn gió trẻ ở tuyển Anh

27/05/2021 14:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn từ danh sách sơ bộ 33 tuyển thủ được HLV Gareth Southgate công bố trong thành phần đội tuyển Anh, dễ thấy nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội sau một mùa giải ấn tượng ở các CLB chủ quản.

MU thay cay đắng Villarreal: 4 ngôi sao khiến Solskjaer thất vọng là ai?

MU thay cay đắng Villarreal: 4 ngôi sao khiến Solskjaer thất vọng là ai?

Thêm một mùa giải nữa qua đi và MU vẫn trắng tay với Ole Gunnar Solskjaer. HLV người Na Uy cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của không ít học trò. Họ là ai?

Con số 33 xem chừng khá lớn với một ĐTQG hướng đến EURO 2020, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên HLV Southgate cần một danh sách mở rộng như thế. 12 cầu thủ trong danh sách hiện thời sẽ chưa thể hội quân ngay tức thì, khi MU, Man City cùng Chelsea sẽ phải thi đấu nốt các trận chung kết Europa League và Champions League trong tuần này.

Những tài năng trẻ, những cầu thủ vô danh

Ít nhất, nhìn vào bản danh sách hiện thời, dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ hoặc ít được biết tới nhưng đã chơi ấn tượng ở mùa giải này. Nhóm thứ nhất, dễ thấy sự hiện diện của Jude Bellingham (Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Man City) hay Mason Greenwood (MU).

Sự hiện diện của những cái tên này không làm ai bất ngờ bởi họ đã và đang khiến HLV Southgate không thể ngó lơ. Bellingham đã chơi chững chạc ra sao ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Dortmund. Con số 4 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo cho đội chủ sân Signal Iduna Park trên tất cả các đấu trường là thành tích ấn tượng với một cậu nhóc mới 17 tuổi, trải qua mùa đầu tiên chơi bóng bên ngoài nước Anh. Ba cái tên còn lại đều đã có những bước tiến trông thấy ở các đội bóng chủ quản. Saka chứng minh vì sao anh là hạt nhân trong lối chơi của HLV Mikel Arteta, chứ không phải những gương mặt giàu kinh nghiệm như Alexandre Lacazette hay Pierre Emerick-Aubameyang. Tương tự, Foden làm HLV Pep Guardiola chẳng phải lo lắng khi Man City chơi bóng không cần bất cứ một tiền đạo đúng nghĩa nào đó trên sân, nhờ phẩm chất kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm thuần thục vượt xa kỳ vọng với một cầu thủ mới đôi mươi như anh. Tương tự, Greenwood buộc HLV Solskjaer phải trọng dụng anh nhiều hơn mùa này, thay vì chỉ là một phương án vào sân thay người chiến thuật.

Còn ở nhóm thứ hai, các đội bóng trung bình khá ở Premier League vẫn có quyền tự hào với sự hiện diện của một số gương mặt nổi bật. Ben White, cầu thủ nằm trong tầm ngắm của Chelsea, Liverpool và Leeds, chỉ mất 4 năm trong hành trình từ một cầu thủ vẫn còn chơi ở giải hạng Ba (League Two) tiến đến cơ hội lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh ngay ở EURO 2020 dù chưa từng kinh qua bất cứ trận đấu nào ở các tuyến trẻ. Ben Godfrey của Everton cũng là một trường hợp đáng chú ý nữa, bởi hậu vệ 23 tuổi này đã trải qua mùa đầu tiên khá thành công ở sân Goodison Park. Sam Johnstone, bất chấp nỗi đau rớt hạng cùng West Brom, cho thấy đây là một thủ môn đủ tiềm năng để nhận được sự chú ý từ HLV Southgate.

Chú thích ảnh
Bellingham là một trong những gương mặt mới hiện diện trong danh sách 33 cầu thủ đội tuyển Anh

Về phía các gương mặt thân quen, Trent Alexander-Arnold là sự trở lại gây chú ý nhất trong bản danh sách 33 cái tên được HLV Southgate công bố. Cũng chẳng có gì bất ngờ, bởi hậu vệ Liverpool vẫn xứng đáng được đánh giá năng lực một lần nữa trước lúc đội tuyển Anh gút danh sách 26 cái tên chính thức vào ngày 1/6 tới.

Danh sách sẽ còn có những thay đổi

Từ nay đến thời điểm hạn chót ấy vẫn còn dài và HLV Southgate sẽ có nhiều yếu tố để cân nhắc về 26 gương mặt chính thức bước vào hành trình chinh phục EURO 2020 cùng đội tuyển Anh. Sau hai trận chung kết Cúp châu Âu, những cầu thủ thuộc biên chế MU, Man City và Chelsea sẽ có ít ngày nghỉ trước khi chính thức hội quân ở đội tuyển Anh. Vẫn chưa thể chắc chắn có bất cứ ai trong số họ đen đủi dính chấn thương hay không. Những lo lắng đã bắt đầu xuất hiện khi Harry Maguire buộc phải làm khán giả ở trận chung kết Europa League vừa diễn ra rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam). Anh vẫn có tên trong danh sách đội tuyển Anh, nhưng tình trạng thể lực của thủ quân MU ra sao sẽ ảnh hưởng đến việc HLV Southgate quyết định giữ ai, bỏ ai trong số các hậu vệ trong đội ngũ của mình.

Tương tự, những Jordan Henderson, Declan Rice hay Kalvin Phillips đang trong quá trình hồi phục thể lực sau chấn thương. Vẫn chưa rõ tình trạng sẵn sàng của những cái tên này ra sao. Một danh sách rộng rãi về nhân sự đủ để HLV Southgate vừa trao cơ hội cho các gương mặt mới lên thể hiện mình trên sân tập, đồng thời chờ đợi các trụ cột trở lại đội ngũ để đánh giá tình trạng sức khỏe lẫn phong độ.

Ít nhất, làn sóng cầu thủ trẻ ở đội tuyển Anh là chỉ dấu cho những hy vọng về một tập thể tuyển Anh giàu năng lượng và khát khao ở kỳ EURO sắp tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm