Lampard không lo bị sa thải, Pep tin Man City đá như nhà vô địch

04/01/2021 13:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Frank Lampard không lo bị Chelsea sa thải, dù đội bóng chủ sân Stamford Bridge thua 1-3 trước Man City và tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-3 Man City:  Pep Guardiola phô diễn tài năng, sức ép cho Lampard

ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-3 Man City: Pep Guardiola phô diễn tài năng, sức ép cho Lampard

Trận đại chiến Chelsea-Man City đã chứng kiến chiến thắng thuyết phục của đội khách Man City bất chấp những xáo trộn về lực lượng vì dịch bệnh. Ngược lại, Frank Lampard cảm nhận chiếc ghế của mình ngày càng chông chênh thấy rõ.

Theo thống kê, Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất ở Premier League và hiện đang xếp thứ 8 trên BXH. Đội bóng của HLV Lampard ít hơn Liverpool 7 điểm, mặc dù vậy, Chelsea đá nhiều hơn nhà ĐKVĐ Premier League 1 trận.

Sau khi Chelsea thất thủ 1-3 trước Man City, sức ép đã dồn lên HLV Lampard. Mặc dù vậy, HLV người Anh tuyên bố ông không lo ngại về khả năng bị Chelsea sa thải.

“Tôi sẽ không lên tiếng thay cho ban lãnh đạo CLB về hợp đồng của mình cũng như cuộc đua hay những kết quả khó khăn. Tôi chỉ có thể trả lời với tư cách là HLV của Chelsea”, HLV Lampard phát biểu sau trận đấu.

Kết quả bóng đá, Chelsea vs Man City, BXH Ngoại hạng Anh, Lampard bị sa thải, Kết quả Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá Anh, Video Chelsea vs Man City, Abramovich, Lampard
HLV Frank Lampard không lo bị Chelsea sa thải

“Tôi không lo ngại về khả năng bị sa thải. Tôi vừa nói chuyện với toàn đội sau trận đấu. Ở đó, tôi đã chia sẻ với họ về khoảng thời gian khó khăn sắp tới của đội bóng. Tôi biết rằng mọi chuyện diễn ra không dễ dàng chút nào”, HLV Lampard khẳng định.

“Cách đây 1 tháng, mọi người đã nói về việc khi nào tôi sẽ nhận được hợp đồng mới. Mặc dù vậy, áp lực vẫn còn đó với tôi. Tôi cần tiếp tục làm việc và thúc đẩy các cầu thủ. Tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn vào năm ngoái. Có thể tôi đã ứng phó được nên mọi người không đặc biệt chú ý tới như thời điểm hiện tại. Sự thực là chúng tôi có chuỗi trận chơi tốt vào tháng Mười một. Sau đó, Chelsea thua 3 trận trong tháng Mười hai và đó đều là những trận đấu là chúng tôi đều chơi lấn lướt đối thủ”.

“Chúng tôi thua với các tỉ số 0-1, 0-2 và 0-1. Với tôi, những thất bại đó thật khó nuốt trôi. Tôi là người cầu toàn và luôn muốn điều tốt nhất cho Chelsea”, HLV Lampard nói tiếp.

“Tôi tự gây áp lực cho bản thân. Có thời điểm vào năm ngoái, tôi muốn Chelsea cán đích cao hơn vị trí thứ 4 khi mà đội bóng bị cấm chuyển nhượng và phải sử dụng các cầu thủ trẻ. Mùa giải này, chúng tôi có chuỗi 16 trận bất bại và vượt qua vòng bảng Champions League. Tôi không để ý quá nhiều tới điều đó bởi tôi nghĩ với những cầu thủ chất lượng trong đội hình cũng như lối chơi của đội bóng, Chelsea sẽ tiến sâu và thể hiện được phong độ tốt”.

“Tôi vẫn chưa thể kết hợp được Hakim Ziyech, Christian Pulisic hoặc Timo Werner cùng lúc trong đội hình. Nếu bạn kỳ vọng họ sẽ thi đấu ăn ý như Raheem Sterling, Kevin De Bruyne và Bernardo Silva hôm nay thì đó là điều không thực tế. Tôi đã nói thành thật sau khi Chelsea thắng Leeds vào tháng Mười hai năm ngoái rằng chúng tôi không phải ứng cử viên cho chức vô địch. Lúc này, tôi cho rằng Chelsea cần có thêm thời gian để trở thành một ứng viên vô địch”.

“Để xây dựng nên một đội bóng hay là tái thiết cũng đều phải trải qua những bài học đau thương. Đó là những bài học ở trong và ngoài sân cỏ”, Lampard kết luận.

Kết quả bóng đá, Chelsea vs Man City, BXH Ngoại hạng Anh, Lampard bị sa thải, Kết quả Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá Anh, Video Chelsea vs Man City, Abramovich, Lampard
Pep Guardiola hài lòng về chiến thắng của Man City

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tỏ ra hài lòng về chiến thắng trước Chelsea: “Chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Thật không may khi mà Man City thủng lưới ở hiệp 2. Tuy nhiên kết quả ở Stamford Bridge thật tuyệt vời. Hôm nay, Man City thể hiện phong độ giống như lúc chúng tôi vô địch Premier League trước đây”.

“Chúng tôi phải chơi theo một cường độ nhất định. Man City phải thực hiện nhiều đường chuyền và lựa chọn đúng thời điểm để tấn công. Chúng tôi đã vô địch Premier League theo lối chơi đó. Tuy nhiên ở mùa giải trước, Man City đã không có được nhịp điệu như vậy vì nhiều lý do”, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh.

“Premier League là giải đấu rất kỳ lạ, về tất cả mọi thứ. Vì thế, chúng tôi phải tập trung trong suốt các trận đấu. Hy vọng rằng Man City sẽ có mặt ở cuộc đua vô địch trong giai đoạn nước rút của mùa giải”, HLV người Tây Ban Nha nhận xét.

“Tôi cảm thấy tự hào vì Foden. Cậu ấy có thể đá ở 4 vị trí và luôn tràn đầy năng lượng. Foden có bản năng săn bàn và cậu ấy đã ghi 1 bàn thắng tuyệt vời vào lưới Chelsea. Chúng tôi vô cùng tin tưởng cậu ấy. Foden rồi sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu vì cậu ấy rất thông minh và bình tĩnh”, HLV Pep Guardiola nói về Phil Foden.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm