Lampard đã giúp Chelsea hạ MU thế nào?

22/07/2020 07:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Quá tam ba bận, Frank Lampard đã được hưởng chiến thắng đầu tiên trước MU mùa này, đưa Chelsea vào chung kết Cúp FA. Sự thông minh và niềm tin của vị HLV 41 tuổi này đã được đặt đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh vòng 37. BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh vòng 37. BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 37. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 37. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 37. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 37.

Lần gần nhất Lampard sử dụng sơ đồ ba hậu vệ là khi nào? Trận hòa Bournemouth 2-2 ngày 29/2, thời điểm Premier League chưa tạm dừng vì đại dịch. Kể từ thời điểm ấy, vị HLV 41 tuổi này xếp sơ đồ ấy vào một góc, tin dùng sơ đồ 4-3-3 cho đến trước trận bán kết đêm Chủ nhật vừa qua.

Những bất ngờ cho MU của Solskjaer

Nhưng trong thời điểm mà ai cũng nghĩ về một đội hình bất biến, Lampard khiến tất cả bất ngờ khi dựng lại sơ đồ ba hậu vệ. Đó là một ý tưởng nhằm củng cố hàng thủ lỏng lẻo và để lọt lưới tới 49 bàn ở Premier League. Đồng thời, cựu HLV Derby County cũng đem đến bất ngờ trong lần thứ tư gặp gỡ Ole Gunnar Solskjaer. Ba lần thất bại MU trước đây ở Premier League và Cúp Liên đoàn, Lampard trung thành với sơ đồ 4-3-3.

Nếu là những cổ động viên trung thành của The Blues, không khó nhận ra cách sắp đặt của Lampard có những điểm tương đồng với cú đúp chiến thắng Tottenham của người cũ Jose Mourinho ở Premier League mùa này. Không ai còn nhìn thấy một hàng thủ thiếu kỷ luật, dễ dàng lơ là, hay phạm lỗi ngớ ngẫn của Chelsea. Từng cầu thủ áo xanh biết được nhiệm vụ của mình. Việc kiểm soát bóng có tính mục đích rõ ràng hơn, thể hiện qua những cơ hội tạo ra cũng như khả năng kiềm tỏa những ngôi sao của MU như Bruno Fernandes.

Sự kiên định với thứ bóng đá Lampard đề ra giúp Chelsea xứng đáng giành lợi thế dẫn bàn. Không thể phủ nhận sai lầm đáng trách của thủ thành David De Gea, nhưng đội bóng áo xanh rõ ràng đã học được cách không để cho đối thủ lấn át ở các pha phản công. Bàn thắng của Olivier Giroud ở phút bù giờ hiệp một là chỉ dấu giúp Chelsea tự tin với thứ bóng đá của mình, thay vì nóng vội đẩy cao đội hình và dễ dàng dính bẫy phản công của đối thủ. Những pha lập công tiếp theo của Mason Mount hay tình huống đốt lưới nhà của thủ quân Harry Maguire chỉ là hệ quả của sự bối rối đến từ đội chủ sân Old Trafford.

Bảng xếp hạng bóng đá Anh, MU, Chelsea, BXH bóng đá Anh, MU, Chelsea, Leicester, FA Cup, cuộc đua top 4, MU vs Chelsea, lịch thi đấu bóng đá Anh, BXH ngoại hạng Anh
Sau 3 trận thua, cuối cùng, Chelsea đã đánh bại MU nhờ những bất ngờ và sự nhạy bén của Lampard

Thêm một bất ngờ khác Lampard để dành cho trận MU: Giroud lĩnh xướng hàng công Chelsea, chứ không phải Tammy Abraham hay Michy Batshuayi, những người đá chính trong ba lần đối đầu trước đây. Không hổ danh tuyển thủ người Pháp là ông vua ở đấu trường Cúp FA. Bàn mở tỷ số ở sân Wembley là pha lập công thứ 16 của chân sút 33 tuổi này tại giải đấu lâu đời nhất nước Anh. Anh đã 4 lần lên ngôi ở đấu trường này và không giấu giếm ý muốn lên ngôi lần thứ 5 ở đấu trường này và là chiếc Cúp FA thứ hai cùng The Blues vào đầu tháng tới.

Lampard hướng đến danh hiệu đầu tiên ở Stamford Bridge

Khi Lampard ngồi lên chiếc ghế nóng ở Chelsea mùa Hè năm ngoái, phần lớn nhận định đều nói về một mùa giải đội bóng áo xanh đứng ngoài Top 4, chứ chưa nói đến việc với tới các danh hiệu. Bây giờ, Chelsea đang chủ động với cơ hội của mình ở các đấu trường. Họ được hưởng lợi khi cùng ngày diễn ra trận bán kết Cúp FA, đối thủ cạnh tranh Top 4 Leicester gục ngã trước Tottenham. Điều này đảm bảo vị trí trong Top 4 của đội bóng áo xanh sẽ không bị lấy đi ít nhất cho đến vòng đấu cuối cùng.

Hơn thế, Lampard và các học trò hoàn toàn có quyền nghĩ đến cơ hội giành danh hiệu đầu tiên ở mùa này. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một HLV mới trải qua mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng lớn như Lampard. Những sai lầm về đấu pháp trong một số trận đấu là không tránh khỏi. Cái hay của Lampard là anh bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm bằng trực giác nhạy bén và những điều chỉnh cần thiết, đúng thời điểm.

Đa số các triều đại của Chelsea đều khởi đầu bằng những danh hiệu Cúp. Jose Mourinho chào đón nhiệm kỳ đầu tiên bằng chức vô địch Cúp Liên đoàn, trước khi giải cơn khát Premier League. Roberto Di Matteo trước khi mang về chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử cũng tạm giảm áp lực với danh hiệu Cúp FA. Mourinho nhiệm kỳ hai cũng bắt đầu hành trình săn danh hiệu bằng Cúp Liên đoàn. Triều đại của Lampard phải chăng sẽ mở đầu bằng chiếc Cúp FA? Một khả năng không hề thấp chút nào.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm