Klopp mắng CĐV Liverpool 'ngu ngốc', một lần nữa xin lỗi Man City

06/04/2018 22:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Trả lời họp báo trước trận gặp Everton ở Premier League, HLV Juergen Klopp cho thấy ông vẫn chưa thôi buồn bực vì hành động ngu ngốc của CĐV Liverpool nhằm vào xe bus của Man City.

Trên đường tới Anfield đá trận tứ kết lượt đi Champions League với Liverpool, xe bus chở toàn đội Man City đã bị CĐV The Kop tấn công. Pháo sáng, chai lọ và nhiều vật thể lạ bay tới tấp vào kính xe khi chiếc xe tiến gần vào đại lộ Anfield. Rất may không có ai bị thương nhưng kính trước của xe bus Man City bị vỡ và các cầu thủ lẫn ban huấn luyện trải qua những phút giây hoảng sợ. Liverpool và Klopp đã lên tiếng xin lỗi Man City sau sự cố này. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra để tìm kiếm những kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự việc. Nhưng dường như ông Klopp vẫn chưa thôi buồn bực.

Chú thích ảnh
Klopp chưa thôi buồn bực việc CĐV Liverpool tấn công xe bus Man City

Trước trận gặp Everton, Klopp tiết lộ xe bus của Man City trên đường tới Anfield đã dừng lại để bác sĩ của họ cấp cứu cho một nữ CĐV Liverpool bị tai nạn giao thông. Bởi thế, hành động của fan Liverpool càng khiến ông thêm xấu hổ.

"Man City dừng xe bus của họ để giúp fan Liverpool là minh chứng hoàn hảo nhất. Tôi một lần nữa phải nói rằng tôi xin lỗi Man City vì những gì đã diễn ra trước trận đấu. Đây là chuyện quá lạ lùng bởi khi đi trên xe bus Liverpool, qua đám đông người hâm mộ hò reo ủng hộ, cảm giác thực sự rất ấm lòng. Thế rồi khi tới SVĐ và điều đầu tiên tôi được nghe là CĐV đã tấn công xe bus của Man City và giết chết mọi cảm xúc của chúng tôi lúc đó.

Không ai có thể vui khi nghe vậy, chúng tôi cảm thấy buồn. Liverpool đã cho CĐV cơ hội để tạo nên những điều tốt đẹp nhưng một vài gã ngu ngốc đã khiến điều đó không thể xảy ra một lần nữa. Sự cố đã thay đổi mọi thứ. Bầu không khí ở trận cầu là điều tuyệt vời mà tôi được trải nghiệm nhưng sự cố đã thay đổi quan điểm của tôi. Không ổn chút nào. Tôi chẳng biết nói gì về chuyện này nữa".

Chú thích ảnh
Ông chửi CĐV Liverpool đã hành động ngu ngốc

Liverpool đã vùi dập Man City 3-0 ở trận lượt đi. Chiến thắng này tạo cho họ động lực lớn trước trận lượt về ở Etihad giữa tuần sau. Nhưng trước mắt Liverpool là trận derby không kém phần rực lửa với Everton tại Goodison Park. Klopp tất nhiên muốn xoay tua để một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi nhưng tình hình sức khoẻ của một số cầu thủ khiến ông gặp khó. Trong số đó, có chấn thương của Mohamed Salah.

Chú thích ảnh
Klopp không mạo hiểm sử dụng Salah

"Các bạn có thể hiểu rằng chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ để Salah bình phục. Vẫn còn 23 giờ đồng hồ nữa và chúng tôi đang chờ đợi. Tôi không thể mạo hiểm với Salah bởi đây là trận derby. Tôi không thể làm vậy, nó không khả thi. Tôi cũng cho rằng không CĐV Liverpool nào ủng hộ tôi làm vậy. Nếu Salah chưa hồi phục hoàn toàn, cậu ấy chắc chắn sẽ không được sử dụng.

Man City thua Liverpool 0-3: Vấn đề của Guardiola là... suy nghĩ quá nhiều

Man City thua Liverpool 0-3: Vấn đề của Guardiola là... suy nghĩ quá nhiều

Sterling bị đẩy lên ghế dự bị một cách khó hiểu. Bộ máy đang hoạt động trơn tru thì Guardiola đột ngột tự xới tung mọi thứ lên. Và hậu quả là Man City thảm bại 0-3 trước Liverpool.

Klopp ám chỉ rằng có thể ông sẽ sử dụng Danny Ings để thay thế Salah. "Danny đang trong tình trạng rất tốt. Tôi chưa chắc chắn nhưng có vẻ không quá tệ nếu cậu ấy đá chính vào ngày mai".

Klopp cũng dành những lời ca ngợi cho Oxlade-Chamberlain, cầu thủ chơi cực hay trong trận thắng Man City. "Oxlade-Chamberlain chơi hay vì cậu ấy có tiềm năng và chất lượng. Cậu ấy chưa từng chỉ trích Wenger vì không giúp cậu ấy cải thiện. Đôi lúc vấn đề ở chỗ thay đổi môi trường. Ở một vị trí khác có thể khiến mọi thứ tốt hơn. Oxlade-Chamberlain rất chăm chỉ nỗ lực và có phong cách chơi bóng khác biệt. Điều đó đã giúp cậu ấy phát triển. Dù sao Oxlade-Chamberlain còn nhiều điều nữa phải cải thiện nhưng cậu ấy là một tài năng nổi bật".

Được đề nghị đánh giá về Everton, Klopp từ chối. Trận cầu này, Klopp mong Liverpool sẽ đối mặt tốt với những thách thức và hy vọng không có cầu thủ nào chấn thương.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm