Klopp bắt đầu xây dựng Liverpool 2.0

19/12/2019 15:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá hiện đại, thật không dễ để một đội bóng duy trì sự ổn định trong giai đoạn dài, khi sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt và dựa trên yếu tố tiền bạc. Với Liverpool, họ có lợi thế là củng cố và xây dựng từ những thành công đã có ở mùa giải 2018-19.

Kết quả bóng đá ngày 18/12, rạng sáng 19/12: MU dạo chơi, Liverpool thắng nhọc, Barcelona, Real Madrid níu chân nhau

Kết quả bóng đá ngày 18/12, rạng sáng 19/12: MU dạo chơi, Liverpool thắng nhọc, Barcelona, Real Madrid níu chân nhau

Ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá hôm nay, MU vs Colchester, kết quả MU, Barca vs Real, Barcelona vs Real Madrid, kết quả Kinh điển, Monterrey vs Liverpool, kqbd

Hiếm có mùa giải nào mà công việc tái thiết lớn diễn ra đồng loạt trên khắp Premier League, với những đội bóng như MU, Arsenal, Tottenham và Chelsea đều tìm kiếm sự ổn định và nỗ lực trở lại vị trí đỉnh cao quen thuộc. Họ sa thải và thay đổi HLV, với hi vọng duy nhất là có được một người có thể mang lại nhiều cảm xúc cũng như thành công.

Từ Klopp…

Tại Liverpool, họ có thể đi một con đường khác sau khi đã có một HLV đưa họ lên đỉnh cao châu Âu. Vì thế, ông sẽ là người được tin tưởng để tiếp tục thực hiện công việc tái thiết đội hình. Thậm chí, đây là cơ hội tuyệt vời để The Reds tận dụng lợi thế trong thời điểm các đối thủ đều đang tìm kiếm bản sắc của họ.

Như đã biết thì mới đây, đội chủ sân Anfield đã công bố hợp đồng mới cho Juergen Klopp, với thời gian đến năm 2024. Bản hợp đồng này cho thấy sự tin tưởng giữa hai bên và tham vọng mà họ hướng đến về lâu dài, chứ không chỉ là mục tiêu giành được danh hiệu Premier League đầu tiên. Đương nhiên, Klopp ở lại thì các trợ lý của ông như Peter Krawietz và Pep Lijnders cũng sẽ ở lại đến năm 2024. Điều đáng nói là Krawietz và Lijnders cũng dần dần tham gia nhiều hơn vào đội bóng để đảm bảo rằng, họ vẫn có thể ở lại Merseyside nếu Klopp có ra đi.

Một thông tin bên lề là Liverpool đã lo sợ HLV người Đức có thể rời Anfield vào năm 2021 và nghỉ ngơi. Việc ông quyết định ở lại sẽ giúp họ duy trì tính liên tục trong đội bóng, tinh thần và động lực đã được xây dựng trong những năm qua. Hiển nhiên thì không ai lớn hơn CLB và Liverpool có thể đưa về Steven Gerrard sau thời gian cựu tiền vệ người Anh gắn bó ở học viện tại Anfield và giờ đang dẫn dắt Rangers. Thế nhưng, điều lo sợ ở đây là MU và Arsenal đều gặp khó khăn rất lớn trong việc tìm người thay thế Alex Ferguson và Arsene Wenger cho đến giờ.

Chú thích ảnh
HLV Juergen Klopp đang tạo ra một Liverpool mới cho tương lai

… đến đội hình

Sau Klopp là đến vấn đề lực lượng. Thị trường chuyển nhượng tháng 1 sẽ mở cửa trong nay mai và trong khi Liverpool thường cố gắng tránh xa việc mua bán trong thời gian nay, họ vẫn có thể đưa về Takumi Minamino của Red Bull Salzburg. Thông tin này là khá bất ngờ nhưng cũng cho thấy những hoạt động ngầm của họ là hiệu quả như thế nào.

Theo nhiều nguồn tin, đội bóng của Klopp có thể kí hợp đồng với Minamino bằng cách kích hoạt điều khoản chuyển nhượng 7,25 triệu bảng mà không có đối thủ nào nào biết đến. Đây là nhờ vào công việc phía sau của người đứng đầu bộ phận tuyển dụng Dave Fallows.

Cũng phải nói thêm là những bản hợp đồng trong tháng 1 ít khi có giá tốt bởi nhiều cầu thủ giỏi không được giao dịch ở giai đoạn này. Tuy nhiên, ở trường hợp của Minamino, giám đốc thể thao Michael Edwards đã đàm phán trong gần 2 tháng qua, khi có nguồn tin cho biết, giá trị thực sự của tiền vệ 24 tuổi người Nhật Bản cao gấp bốn con số mà Liverpool sẽ trả cho Salzburg.

Chú thích ảnh
Minamino sắp thuộc về Liverpool

Thực ra, việc The Reds quan tâm đến Minamino cũng là vì mối quan hệ tốt đẹp giữa họ và Salzburg. Tổ hợp huấn luyện Kirkby mới của Liverpool được xây dựng dựa trên cảm hứng từ Salzburg. Xa hơn, Klopp đang có kế hoạch chi lớn cho đội hình vào năm 2020, sau khi họ đã quyết định không đầu tư vào mùa hè vừa rồi. Vì thế, một trong số những cái tên như Jadon Sancho và Ousmane Dembele biết đâu sẽ có mặt tại Anfield sau mùa giải năm nay.

Bởi trong khi công thức thành công, đội hình hiện tại, không nên được phá vỡ, việc tìm người thay thế, dự bị cho các trụ cột luôn luôn khó khăn và trong mùa giải tới, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Lấy ví dụ ở trường hợp của Mohamed Salah, tiền đạo có khả năng trở thành cầu thủ quan trọng đầu tiên rời khỏi Anfield. Những đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid, luôn muốn có một tiền đạo như Salah và đừng quên là Liverpool đã không giữ được Luis Suarez hay Philippe Coutinho trước đây.

Trên tất cả, Klopp và đội bóng của ông không thể không thay đổi khi các đối thủ đều muốn đánh bật họ khỏi vị trí hiện tại.


Video clip highlights Monterrey 1-2 Liverpool. Nguồn: FIFA TV

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm