KHÓ TIN: Hậu vệ bất đắc dĩ của Liverpool hay nhất Premier League, thứ 2 ở châu Âu

10/01/2017 21:40 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Ngôi sao đa năng James Milner của Liverpool được Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES Football Observatory) đánh giá là hậu vệ trái xuất sắc thứ nhì châu Âu, thứ nhất Premier League từ đầu mùa giải tới nay.


Milner từng dành phần lớn sự nghiệp chơi ở tuyến trên

Ở phương diện hậu vệ trái xuất sắc nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, cựu cầu thủ Leeds và Manchester City được chấm 88 điểm, bằng David Alaba của Bayern Munich và cao điểm hơn Danny Rose (87), Philipp Lahm (86). Trên toàn châu Âu, chỉ có Alex Sandro của Juventus (89 điểm) là được đánh giá cao hơn Milner ở vị trí hậu vệ trái.

Đồng đội Philippe Coutinho của Milner được đánh giá là tiền vệ công xuất sắc nhất châu Âu, trong khi Jordan Henderson cũng lọt Top 10 tiền vệ phòng ngự lục địa già theo cách chấm của cơ quan nghiên cứu CIES.


Top 10 hậu vệ trái xuất sắc nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu tính từ đầu mùa

Sau khi dành phần lớn sự nghiệp chơi ở những vị trí cao hơn – tiền vệ và tiền đạo – cầu thủ người Yorkshire đã được HLV Jurgen Klopp rút về đá hậu vệ trái mùa giải này.

Dẫu vậy, cựu tuyển thủ Anh vẫn chứng minh đẳng cấp của mình với phong độ cao ở vị trí mới, mà đáng chú ý là màn vô hiệu hóa mũi công mang tên Raheem Sterling của Man City trong ngày giao thừa vừa qua, giúp Liverpool thắng 1-0.


Liverpool 1-0 Man City

Ở tuyến trên, phong độ tốt giúp Coutinho trở thành tiền vệ công hay nhất châu Âu, đồng hạng với Kevin De Bruyne của Manchester City. Hai cầu thủ người Bỉ và Brazil đã cùng ghi 6 và kiến tạo 6 bàn mùa giải này, cùng được chấm 89 điểm.

Số điểm ấy giúp họ vượt trên những ngôi sao lừng lẫy khác như Mesut Oezil (88), David Silva (87) và Eden Hazard (87).


Coutinho gây ấn tượng khi tỏa sáng sau chấn thương


Top 10 tiền vệ công xuất sắc nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu tính từ đầu mùa

Thiago Alcantara của Bayern Munich (90 điểm) là tiền vệ phòng ngự hay nhất, đánh bại Jordan Henderson của Liverpool và N’Golo Kante của Chelsea (87 điểm, đồng hạng 8).

Henderson đã thực hiện nhiều hơn 250 đường chuyền so với bất kỳ cầu thủ nào ở Premier League mùa giải này, và chỉ Idrissa Gueye có nhiều pha tắc bóng (92) hơn anh (74). Tuy nhiên, CIES vẫn xếp bộ đôi Paul Pogba (90) và Ander Herrera (89) của Man United cao điểm hơn Henderson.


Top 10 tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu tính từ đầu mùa


Mùa giải này, Henderson được sử dụng nhiều hơn trong vai trò phòng ngự

Cristiano Ronaldo là tiền đạo hay nhất và cũng là cầu thủ được chấm điểm cao nhất (94 điểm).


Top 10 tiền đạo


Top 10 thủ môn xuất sắc nhất

Trần Thuận
Theo The Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm