Khi Abramovich muốn bán Chelsea

03/03/2022 09:21 GMT+7 | Chelsea

Roman Abramovich hiếm khi phát biểu trước công chúng, và vì vậy khi chủ sở hữu Chelsea đưa ra một tuyên bố trên trang web của CLB vào thứ Bảy vừa qua, có cảm giác đó là một thời điểm quan trọng.

Roman Abramovich nhận 3 đề nghị bán lại Chelsea

Roman Abramovich nhận 3 đề nghị bán lại Chelsea

Quyết tâm giữ quyền sở hữu Chelsea của Roman Abramovich đã bị thách thức khi tỷ phú người Nga nhận được tới 3 đề nghị hỏi mua lại Chelsea chỉ trong ít ngày qua.

 

"Trong suốt gần 20 năm sở hữu Chelsea FC, tôi luôn xem vai trò của mình là người giám sát CLB, một công việc đảm bảo rằng chúng tôi có được thành công như ngày hôm nay, cũng như xây dựng cho tương lai, trong khi cũng đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng của chúng tôi", tuyên bố bắt đầu.

“Tôi luôn đưa ra quyết định với lợi ích cao nhất của CLB. Tôi vẫn cam kết với những giá trị này. Đó là lí do tại sao hôm nay tôi trao cho những người được ủy thác của Quỹ từ thiện Chelsea quyền quản lí và chăm sóc Chelsea FC. Tôi tin rằng hiện tại họ đang ở vị trí tốt nhất để chăm sóc lợi ích của CLB, các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ".

Thống kê cho thấy không đội bóng Anh nào giành được nhiều danh hiệu hơn Chelsea kể từ khi Abramovich mua lại CLB với giá 140 triệu bảng vào năm 2003. Chiến thắng ở Club World Cup vào tháng trước là danh hiệu vô địch lớn thứ 19 của họ ngoài hai Community Shield, trở thành đội thứ 5 ở châu Âu vô địch mọi danh hiệu có thể. Vì thế, tuyên bố của Abramovich không thể không khiến tất cả phải suy nghĩ về tương lai của ông với Chelsea. Dưới đây là một số câu hỏi đặt ra liên quan đến tương lai của CLB.

Abramovich, Chelsea, Abramovich bán Chelsea, Chelsea kết thúc kỷ nguyên Abramovich, Chelsea bị rao bán, Abramovich rời Chelsea, chuyển nhượng Chelsea, ông chủ Chelsea
Tương lai của Chelsea sẽ thế nào nếu không còn Roman Abramovich?
BÌNH LUẬN: Không ai biết Abramovich đang muốn làm gì với Chelsea

BÌNH LUẬN: Không ai biết Abramovich đang muốn làm gì với Chelsea

Chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich vẫn đang giữ những bí mật của riêng mình. Không ai bên ngoài nội bộ biết liệu ông có bán Chelsea không cho đến khi tuyên bố tiếp theo được đưa ra.

 

Abramovich vẫn nắm quyền kiểm soát?

Abramovich là cổ đông duy nhất của Fordstam Limited, công ty mẹ của Chelsea FC Plc. Trong những năm qua, Abramovich đã bơm 1,514 tỉ bảng (2 tỉ USD) tiền riêng của mình vào Fordstam để mua lại Chelsea FC Plc và hỗ trợ tài chính; đến lượt mình, Chelsea FC Plc sở hữu Chelsea Limited (câu lạc bộ thực tế). Tuy nhiên, khoản hỗ trợ tài chính đó cho Chelsea FC Plc chủ yếu đến dưới hình thức cho vay. Kể từ khi Abramovich sở hữu cả Fordstam và Chelsea FC Plc, ông đã cho chính mình vay tiền một cách hiệu quả, đây là một cách phổ biến để các chủ sở hữu CLB tài trợ cho đội bóng của họ.

Vì thế, việc Abramovich rút lui khỏi việc đưa ra quyết định quan trọng một cách tượng trưng là một động thái được thiết kế để tạo thêm mức độ tách biệt giữa ông và Chelsea, và do đó để đề phòng bất kì tác động trực tiếp nào đến CLB khi có thể có các lệnh trừng phạt của chính phủ Anh đối với tỉ phú người Nga.

 

Hoạt động hằng ngày của CLB sẽ bị ảnh hưởng?

Không thực sự. Giám đốc Marina Granovskaia điều hành Chelsea hằng ngày, chịu trách nhiệm sau khi thị thực nhà đầu tư Anh của Abramovich hết hạn vào năm 2018 và ông đã rút đơn gia hạn. Granovskaia cùng cố vấn kĩ thuật và hiệu suất Petr Cech chịu trách nhiệm chính trong việc xác định và theo đuổi các mục tiêu chuyển nhượng, cùng với Thomas Tuchel.

Chủ tịch Bruce Buck sẽ tiếp tục đại diện cho câu lạc bộ theo nghĩa hành chính hơn, tại Premier League, trong các tương tác với UEFA. Việc tuyển dụng và sa thải HLV luôn có chữ kí cuối cùng của Abramovich với tư cách là chủ sở hữu.

Những người được ủy thác của Chelsea là ai?

Đó là một tập hợp những người có mối quan hệ lâu dài với CLB. Ngoài Buck có Emma Hayes, HLV đội nữ Chelsea; luật sư John Devine; Piara Powar, giám đốc điều hành của nhóm chống phân biệt đối xử FARE; Paul Ramos, Giám đốc tài chính của Chelsea; Sebastian Coe, cựu huy chương vàng Olympic và là Chủ tịch Điền kinh thế giới; và Sir Hugh Robertson, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Anh.

Abramovich, Chelsea, Abramovich bán Chelsea, Chelsea kết thúc kỷ nguyên Abramovich, Chelsea bị rao bán, Abramovich rời Chelsea, chuyển nhượng Chelsea, ông chủ Chelsea
Abramovich và chiếc Cúp vô địch Champions League 2012

Abramovich sẽ bán Chelsea?

Chelsea phủ nhận CLB là để bán, và họ cũng quả quyết Abramovich sẽ không đòi lại khoản vay hàng tỉ bảng có thể phá sản CLB tức thì. Trong nhiều quý, đây được coi là một biện pháp tạm thời cho đến khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây giảm bớt, nhưng như tình hình hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó có thể xảy ra.

Được biết thì doanh nhân người Mỹ là Todd Boehly từng muốn mua một đội bóng Premier League ở London trước đại dịch Covid-19, qua đó đánh tiếng cho cả Tottenham và Chelsea. Hay Sir Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh theo Forbes vào năm 2021, trước đó đã có cuộc đàm phán sơ bộ với Abramovich về một vụ mua bán có thể xảy ra. Bob, anh trai của Ratcliffe, người điều hành bộ phận bóng đá của công ty INEOS của ông ấy, từng cho BBC Radio 5 Live vào tháng trước biết rằng "chúng tôi đã có một khoảng cách đáng kể về định giá", với lí do những khó khăn lâu dài về khả năng cải tạo Stamford Bridge - quá nhỏ ở một khu vực đắt đỏ của London - hoặc chuyển đến một sân mới.

Tuy vậy, hiện không có động cơ thực sự nào để Abramovich bán Chelsea ngay bây giờ, đặc biệt nếu ông tin rằng CLB có thể trở thành mục tiêu của chính phủ Anh, qua đó có thể tìm cách đóng băng tài sản của ông. Việc đóng băng một tài sản như CLB bóng đá sẽ không thực sự ảnh hưởng đến Abramovich (giả sử ông không cần tiền mặt đột ngột). Trong trường hợp ông muốn bán, ông sẽ có nguy cơ bị đóng băng số tiền thu được từ việc bán đó (có thể ít nhất là 3,5 tỉ USD).

Vì lí do đó, không có động cơ nào để Abramovich đòi lại các khoản vay của mình (bỏ qua thời gian báo trước 18 tháng). Tiền mặt đóng băng không mang lại lợi nhuận, trong khi tài sản bị đóng băng tiếp tục tăng giá trị nếu được quản lí đúng cách.

Liệu Chelsea có thể tiêu tiền nếu không có sự hậu thuẫn của Abramovich?

Không còn như trước. Chelsea đã công bố khoản lỗ 145,6 triệu bảng (193 triệu USD) sau thuế cho năm kết thúc vào ngày 30/6/2021, giai đoạn mà họ vô địch Champions League. Tất cả các CLB đều cảm nhận được tác động tài chính khủng khiếp của đại dịch Covid-19 - chủ yếu vì một thời gian dài các trận đấu diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín, tác động tự nhiên đến doanh thu trong ngày - và cho thấy tầm quan trọng của tiền của Abramovich đối với CLB khi những con số được công bố. "Công ty phụ thuộc vào Fordstam Limited để được hỗ trợ tài chính liên tục", báo cáo nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng Fordstam dự kiến ​​sẽ tiếp tục hỗ trợ Chelsea "trong tương lai gần".

Chính sự ổn định này đã giúp Chelsea vẫn chi 220,8 triệu bảng (294 triệu USD) cho các cầu thủ trong năm tính đến tháng 6/2021 trước khi phá kỉ lục chuyển nhượng của họ để kí hợp đồng với Romelu Lukaku từ Inter Milan với giá 97,5 triệu bảng nữa (130 triệu USD). Theo phân tích của CIES Football Observatory, học viện của Chelsea có lợi nhuận cao nhất ở Anh kể từ năm 2015, giúp họ kiếm được khoảng 175 triệu bảng (233 triệu USD) kể từ năm 2015, nhưng chính sự giàu có của Abramovich đã mang lại cho họ sức mạnh tài chính để hành động tàn nhẫn và nhanh lẹ trên thị trường chuyển nhượng để duy trì thành công trong dài hạn.

Mặc dù Chelsea nói rằng họ vẫn tuân thủ các tiêu chí Công bằng Tài chính của UEFA, nhưng khả năng chi trả các khoản phí chuyển nhượng và lương cao nhất của họ sẽ bị cản trở nghiêm trọng nếu không có tiền của Abramovich.

Abramovich đã đưa ra đề nghị bán Chelsea

Tỉ phú người Thụy Sĩ là Hansjorg Wyss cho biết ông và một nhóm người khác đã nhận được lời đề nghị mua lại Chelsea từ Roman Abramovich.

Wyss là một doanh nhân sinh ra ở Thụy Sĩ hiện đang cư trú tại Mỹ. Ông thành đạt với tư cách là người sáng lập, cựu chủ tịch và chủ tịch của Synthes USA, một nhà sản xuất thiết bị y tế.

Tỉ phú 86 tuổi này có tài sản ròng được báo cáo là hơn 5 tỉ USD và được Forbes vinh danh là một trong những "người làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới".

Wyss đã quyên góp hàng triệu USD cho các hoạt động bảo vệ môi trường trong những năm gần đây và quỹ từ thiện Wyss Foundation của ông có tài sản hơn 2 tỉ USD.

Trên tờ Blick, Wyss nói: “Abramovich đang muốn bán hết biệt thự của mình ở Anh. Ông ấy cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi Chelsea. Tôi và 3 người khác đã nhận được lời đề nghị mua lại Chelsea từ Abramovich vào thứ Ba".

"Abramovich hiện đang đưa mức giá quá cao. Mọi người biết đấy, Chelsea nợ ông ấy 2 tỉ bảng. Nhưng Chelsea không có tiền. Nghĩa là: Những ai mua Chelsea nên trả cho Abramovich".

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm