Kết quả ngày mở màn Premier League ảnh hưởng thế nào đến cuộc đua vô địch?

08/08/2015 16:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Manchester United là CLB duy nhất giành chức vô địch Premier League sau khi thất bại ở ngày mở màn trong khi đó Chelsea thường chơi rất tưng bừng vào ngày ra quân.

Ngoại hạng Anh đã trở lại! Chắc chắn hầu hết trong chúng ta đều cảm thấy phấn khích trước ngày khai màn của giải đấu với rất nhiều câu hỏi thú vị đang chờ đợi! Các bản hợp đồng mới sẽ thích nghi ra sao? Liệu đây có phải là mùa giải của Arsenal? Và Tim Sherwood có mặc áo gilê?

Đội bóng nào cũng hi vọng vào màn khởi đầu tích cực, thậm chí kết quả ở giai đoạn đầu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua cho chức vô địch. Đúng vậy! Những cú sảy chân ngay từ đầu đôi khi không thể bù đắp cho kết quả cuối cùng vào tháng 5.


Man United từng thua trận đấu mở màn nhưng vẫn vô địch vào cuối mùa

Tuy nhiên, Man United từng thua ngay vòng đấu mở màn nhưng vẫn nâng cao chiếc cúp bạc vào cuối mùa và cho đến nay họ vẫn là CLB duy nhất làm được điều đó. Trong khi ở 10 mùa giải họ không giành chức vô địch, những đội bóng lên ngôi luôn giành chiến thắng ở 8 vòng đấu đầu tiên.

Sau trận thua 1-3 trước Aston Villa ở mùa giải 1995-96, chuyên gia của chương trình Match of the Day, Alen Hansen cho rằng ‘Man United sẽ không thể có danh hiệu với những đứa trẻ này’. Tuy nhiên sau đó, “những đứa trẻ” của Sir Alex Ferguson đã có chuỗi 10 trận bất bại và tiếp tục duy trì phong độ để lên ngôi vào tháng 5.

Những đối thủ cạnh tranh của Man United như Arsenal hay Chelsea thường có thành tích rất tốt trong ngày mở màn. Cụ thể, ở 14 mùa giải gần nhất, “Pháo thủ” đã giành tổng cộng 10 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trong vòng đấu đầu tiên. Mùa giải này, họ sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà, đội bóng có thành tích ngày mở màn kém nhất (9 trận thua).

Trong khi đó, Chelsea lại là đội bóng thành công nhất, họ đã có tổng cộng 50 điểm ở 23 mùa giải đã qua và cũng đang là đội bóng nắm giữ trận thắng đậm nhất ngày khai màn (vượt qua West Brom 6-0 hồi năm 2010).


Chelsea của Mourinho luôn giành chiến thắng trong ngày mở màn

Đáng chú ý hơn, trong 4 mùa giải lên ngôi tại Premier League, Chelsea đều thắng trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Với HLV Jose Mourinho, 5 mùa giải dẫn dắt Chelsea, ông đều giúp đội bóng này ra quân thành công.

Đối thủ của The Blues đêm nay, Swansea City, CLB đã để lọt lưới 9 bàn trong 2 trận đối đầu trực tiếp mùa trước có thành tích 2 thắng, 2 thua ở ngày khai màn Premire League sau 4 lần góp mặt.

Ngoài ra, tân binh Watford chưa kiếm được điểm nào trong những trận ra quân ở 2 mùa giải mà mình tham dự. Với West Brom, họ là một trong những đội bóng có thành tích tệ nhất với chỉ 1 trận thắng sau 9 mùa giải góp mặt. Tương tự với Stoke City (thắng 1 trong 7 lần) và Southampton (thắng 2 trong 16 lần).

Đội bóng để thua nhiều bàn nhất trong ngày mở màn Premier League là Everton (35 bàn), trong đó đáng chú ý là thất bại 1-6 trước Arsenal hồi năm 2009. Trong khi Sunderland chỉ ghi được 10 bàn ở 14 trận mở màn mà họ góp mặt.

Trong suốt chiều dài lịch sử của Premier League, chỉ có 37/70 CLB là từng để thua trong ngày khai màn giải đấu.

Nguyễn Nam
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm