Juergen Klopp 'phát điên' vì hàng thủ Liverpool ở trận thua Swansea

22/01/2017 06:33 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp đã tỏ ra vô cùng thất vọng với hàng thủ lỏng lẻo khiến Liverpool thua sốc 2-3 trước Swansea City ngay tại Anfield trong bối cảnh họ đang phải nỗ lực hết mình để bám đuổi Chelsea.

Từ chỗ có thể rút ngắn cách biệt với Chelsea xuống còn 4 điểm khi đội đầu bảng thi đấu muộn hơn 1 ngày thì giờ đây, thầy trò Juergen Klopp đang đứng trước việc bị bỏ xa tới 10 điểm nếu The Blues giành trọn 3 điểm vào tối Chủ nhật.



Trận này, nếu như hàng công để lại ấn tượng với cú đúp của Roberto Firmino thì hàng thủ thi đấu không khác gì thảm họa. Họ nhanh chóng để Fernando Llorente ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút đầu hiệp 2 trước khi khiến công sức của Firmino đổ bể với bàn thua thứ 3 được ghi bởi Gylfi Sigurdsson. Đây cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà của Liverpool tại Premier League kể từ tháng 1/2016.

“Trong hiệp 1, chỉ có 4 đến 5 tình huống đáng chú ý. Chúng tôi kiên nhẫn và tạo ra những cơ hội mà chúng tôi có thể ghi bàn nhưng cuối cùng lại không tận dụng được”, Klopp chia sẻ sau trận.

“Điều chúng tôi không làm được trong hiệp 1 là những cú đấm chính xác ở thời điểm quyết định. Sau đó, chúng tôi gặp thử thách đầu tiên với bàn thắng của Llorente. Bóng một rồi bóng hai. Mọi thứ diễn ra thật dễ dàng”.

“Ở bàn thua thứ 2, chúng tôi hoàn toàn có thể ngăn cản đường tạt bóng, đó là lý do tại sao bạn nên tránh để những quả tạt bóng diễn ra”.

“Mọi chuyện nhanh chóng thay đổi. Chúng tôi trở lại và chơi rất tốt, chúng tôi xứng đáng với bàn thắng đầu tiên, xứng đáng cả bàn thắng thứ 2 nữa. Nhưng điều thất vọng nhất là khoảnh khắc nhận bàn thua thứ 3, tôi chẳng biết nói gì nữa. Có tới 4 đến 5 cầu thủ đứng ở đó nhưng Sigurdsson lại không bị ai kèm”.

“Họ có phần may mắn ở những thời điểm quan trọng. Thậm chí có lẽ họ còn không xuất hiện trước khung thành chúng tôi hơn 3 lần mà họ ghi bàn. Điều đó có công bằng? Có thể không. Nhưng liệu có xứng đáng? Xứng đáng chứ, bởi vì họ đã tận dụng được cơ hội có được”.

Ngoài ra, Klopp còn khẳng định không có sự tự mãn nào ở Liverpool khi tiếp đón những đội bóng chiếu dưới trên sân nhà Anfield.


“Không, nếu bạn xem trận đấu, tôi hi vọng là bạn có xem, bạn sẽ không thể hỏi một câu như vậy”, ông nói. “Những tình huống để thủng lưới thật thất vọng nhưng thú thật là chúng tôi không nghĩ đến điều gì khác trong trận đấu này”.

* Bảng xếp hạng Premier League:




Xem lại Liverpool 2-3 Swansea

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm