Juan Mata sẽ trở thành ‘món hàng’ đắt giá vào tháng Giêng?

26/09/2013 19:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sự “ghẻ lạnh” của HLV Jose Mourinho, tiền vệ Juan Mata đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn để có thể tranh một suất đá chính với các đồng đội. Anh được dự báo sẽ trở thành cầu thủ đáng chú ý nhất khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

Không phải Mata không có cơ hội ra sân trong màu áo Chelsea nhưng những biểu hiện gần đây của Jose Mourinho cho thấy ông có cái nhìn rất khác lạ về tiền vệ này. Nếu như phần đông các CĐV Chelsea cho rằng Mata là công thần của Chelsea trong hai mùa bóng gần đây và xứng đáng có một suất đá chính thì Mourinho lại bác bỏ điều đó thông qua sự bố trí trước mỗi trận đấu quan trọng của The Blues gần đây.



Mata đá chính trong trận gặp Swindon Town - Ảnh: Getty

Hôm qua, Mata đã có cơ hội xuất hiện ngay từ đầu trong trận đấu gặp Swindon Town. Anh có cú sút hiểm hóc khiến thủ thành đội chủ nhà phải trổ tài cứu thua, từ đó tạo cơ hội cho Fernando Torres ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea. Tuy nhiên, đó chỉ là giây phút hiếm hoi mà cầu thủ người Tây Ban Nha tỏa sáng. Phần lớn thời gian trận đấu Mata thi đấu không mấy nổi bật và chỉ nhận điểm trung bình theo đánh giá của Goal.com sau trận.

Mourinho không tin dùng Mata, đó là điều hiển nhiên vì hiện tại Oscar, Eden Hazard và Andre Schurrle đang thi đấu cùng nhau khá tốt. Với “Người đặc biệt”, Oscar mới là số 10 đích thực của Chelsea chứ không phải Mata, người gần như đã chơi xuất sắc ở vị trí đó trong 2 năm qua.



Tương lai của Mata đang phụ thuộc vào Mourinho - Ảnh: Getty

Mata sẽ về đâu khi mùa giải còn rất dài? Sẽ khó có câu trả lời lúc này nhưng có một khả năng mà truyền thông và các chuyên gia nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua. Mata cần được thi đấu nhiều hơn để có cơ hội xuất hiện trong đội hình Tây Ban Nha đến World Cup 2014 tại Brazil. Anh có thể sẽ đồng ý trước những lời mời gọi từ những đội bóng khác. Valencia là một ví dụ, có thông tin cho rằng CLB này muốn đưa cựu “nhạc trưởng” của mình trở lại La Liga. Trong khi đó, một số đại gia của bóng châu Âu như Barca, Paris Saint Germain và Monaco sẽ không bỏ qua cơ hội sở hữu cầu thủ 25 tuổi.

Với giá trị đã được khẳng định, chắc chắn Mata sẽ trở thành “món hàng hot” ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Nhưng tương lai của cầu thủ này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Jose Mourinho và BLĐ Chelsea. Bởi, nếu không muốn bán Mata, Chelsea sẽ chọn phương án đem cầu thủ này cho CLB khác mượn.

Thiên Bình
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm