Jose Mourinho: ‘Triều đại của tôi không thể kéo dài như Alex Ferguson hay Arsene Wenger’

10/05/2015 10:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho nói ông không thể tạo nên một triều đại kéo dài tới 27 năm như Alex Ferguson ở Man United hay 19 năm như Arsene Wenger ở Arsenal.

“Đó là điều không thể làm được vào thời điểm này”, Mourinho nhấn mạnh. Nhà cầm quân 52 tuổi tin là không có HLV nào tạo ra được một triều đại dài như những gì Arsene Wenger đang duy trì ở Arsenal nữa.

Mourinho dự kiến gia hạn hợp đồng 4 năm với Chelsea trong mùa Hè này. Ông nhấn mạnh một trong những động lực lớn nhất của mình là ở lại Stamford Bridge càng lâu càng tốt để gặt hái những thành quả của việc phát triển một Chelsea mới.

Sau khi Mourinho ra đi hồi 2007, Chelsea đã vô địch Premier League, Champions League, Europa League và giành 3 cúp FA, thực tế là dựa trên những nòng cốt ông xây dựng trước đó. Bây giờ “Người đặc biệt” muốn ở lại để gặt hái những thành công do chính mình đặt nền móng cho đội Chelsea mới trong nhiệm kỳ II của ông ở Stamford Bridge.

“Tôi muốn ở lại Chelsea tới chừng nào có thể. Lần trước, tôi đã phát triển đội bóng này. Sau khi tôi đi, 5-6 HLV khác đã tới đây và sử dụng đội hình do tôi tạo ra để gặt hái thành công. Giờ tôi muốn mình ở lại để gặt hái những thành quả ấy”.

“Tôi không nói sẽ ở lại Inter vì tôi không muốn. Real Madrid cũng vậy. Nhưng tôi muốn ở lại Chelsea. Abrahimovich sẽ quyết định tương lai của tôi. Ông ấy không chịu áp lực nào, không cần trả tôi thêm tiền. Không phải ký hợp đồng với tôi ngay ngày mai. Không cần lo lắng có đội bóng nào đặt vấn đề với tôi. Ông ấy không phải lo gì cả. Khi Roman cần tôi, tôi ở lại. Không cần tôi, tôi ra đi. Đơn giản cho cả tôi và ông ấy”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm