Jose Mourinho: 'Nếu cầu thủ M.U sợ hãi thì ở nhà mà xem TV'

27/11/2018 21:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho tuyên bố rằng các cầu thủ M.U sẽ cảm thấy tốt hơn khi ở nhà và theo dõi trận đấu trên TV nếu không thể chịu được áp lực trên sân nhà Old Trafford.

M.U: Bế tắc Premier League, giải tỏa Champions League?

M.U: Bế tắc Premier League, giải tỏa Champions League?

Trái ngược với phong độ tệ hại tại Premier League, M.U tại Champions League lại đem đến những hy vọng. Nếu đánh bại Young Boys trên sân nhà đêm nay, thầy trò Jose Mourinho sẽ tiến gần tới cơ hội vượt qua vòng bảng.

Trận hoà không bàn thắng trong cuộc tiếp đón Crystal Palace ở vòng 13 Premier League đồng nghĩa với việc M.U chỉ giành 3 chiến thắng ở 9 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở đó, thầy trò HLV Jose Mourinho đã có trận hoà 0-0 trước Valencia, rồi nhận thất bại 0-1 trước Juventus thuộc khuôn khổ Champions League. Theo đó, M.U đang đứng trước nguy cơ “lập kỷ lục buồn” là không ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp trên sân nhà Old Trafford, khi phải tiếp đón Young Boys ở lượt trận thứ 4 bảng H.

"Nếu bạn cảm thấy áp lực thì có thể ở nhà. Từ “nhà” khi tôi nói ở đây không phải là sân nhà Old Trafford mà là ở nhà và xem TV" – Jose Mourinho phát biểu mở đầu cuộc họp báo.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho tỏ rõ thái độ không hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ M.U trong thời gian gần đây

Chiến lược gia Bồ Đào Nha nói tiếp: "Khi người hâm mộ đến sân để cổ vũ thì hãy tiến lên. Tôi không cảm thấy áp lực khi thi đấu trên sân nhà".

"Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một sự thiếu tôn trọng về sân vận động và người hâm mộ nếu nói rằng thích thi đấu trên sân khách hơn. Tôi hoàn toàn từ chối điều đó. Giữa việc thi đấu với Young Boys ở đây và ngày mai hay phải làm khách ở Bern (thủ đô của Thuỵ Sĩ) thì ngay lập tức tôi sẽ chọn vế trước. Luôn luôn là vậy".

Chú thích ảnh
Chiến lược gia Bồ Đào Nha muốn M.U trở lại quỹ đạo chiến thắng để đáp lại niềm tin của người hâm mộ

Trận hòa không bàn thắng trước Crystal Palace là một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất của M.U trong mùa giải này, và khiến chiến thuật của HLV Jose Mourinho tiếp tục bị chỉ trích. Trong bối cảnh đó, chiến lược gia Bồ Đào Nha lại “buộc tội” các cầu thủ M.U đã không tuân thủ chỉ đạo và thiếu tinh thần thi đấu trong một vài trận đấu.

"Tôi luôn muốn đội bóng nhập cuộc mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt với đối phương, chứ không phải đứng yên chờ đợi” – Jose Mourinho tỏ thái độ không hài lòng.

"Các bạn phóng viên và những CĐV có thể nghĩ là chính tôi đã bảo họ nhập cuộc trận đấu một cách chậm rãi, thi đấu hiền từ và nhẹ nhàng, nhưng sự thực không phải thế. Tôi thậm chí luôn bảo họ những điều ngược lại, luôn phải chiến đấu ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên nhưng cuối cùng họ lại khiến tôi thất vọng".

Chú thích ảnh
M.U đang kém đội đầu bảng Man City tới 14 điểm sau 13 vòng đấu tại Premier League

Khi được hỏi về sự thiếu nhất quán trong đội hình của M.U ở thời điểm này, Jose Mourinho giải thích rằng: "Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, vì mỗi lần tôi cố gắng giải đáp thì sau đó tôi lại bị chỉ trích vì đã làm điều đó, nên lần này thì xin bỏ qua".

Ở lượt trận thứ 4 bảng H Champions League, M.U chỉ phải tiếp đón Young Boys trên sân nhà và sẽ giành vé vào vòng knock-out nếu giành chiến thắng, đồng thời Valencia không đánh bại Juventus.

Theo đó, Jose Mourinho đã đặt ra yêu cầu cho M.U: "Tôi sẽ miêu tả nó như một trận đấu không quan trọng, vì nếu M.U không thắng vào ngày mai, thì chúng tôi vẫn sẽ không phụ thuộc vào kết quả của những trận đấu khác, tức vẫn nắm quyền tự quyết".

"Thế nên đây là một trận đấu không quan trọng, nhưng tôi vẫn muốn các cầu thủ thi đấu tích cực từ những phút đầu tiên, như thể nó là… cơ hội cuối cùng mà chúng tôi có".

Chú thích ảnh
M.U vẫn chưa ổn định phong độ trên mọi đấu trường

Chiến lược gia Bồ Đào Nha kết luận: "Tôi muốn xem trận đấu này là một cuộc chiến ở vòng knock-out, một cuộc đối đầu mang tính quyết định. Hãy quên Valencia đi và bước vào trận đấu này với tâm thế buộc phải giành chiến thắng".

Trong cuộc họp báo này, Jose Mourinho cũng xác nhận trung vệ Victor Lindelof có thể sẽ phải nghỉ thi đấu đến Giáng sinh, sau khi dính chấn thương ở cuối tuần qua. Do đó, Phil Jones hoặc Eric Baily có thể thay thế vị trí của trung vệ người Thụy Điển.

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm