Jose Mourinho mắng Roberto Martinez 'quá lắm mồm'

08/08/2015 13:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Trong buổi họp báo gia hạn hợp đồng với Chelsea, HLV Jose Mourinho đã không quên phản pháo những lời chỉ trích của đồng nghiệp Roberto Martinez, khi ông này bức xúc trước cách Chelsea chèo kéo trung vệ John Stones.

HLV của Everton đã lên tiếng phàn nàn về cách làm của Chelsea từ 1 tháng trước, lại vừa đăng đàn nổi nóng với những phát biểu chào mời của đội trưởng Chelsea, John Terry với cầu thủ của ông. Martinez cho rằng đó là một hành động vi phạm các nguyên tắc chuyển nhượng.

Mourinho từ chối bình luận về những vấn đề trên, ông chỉ “nhắc nhở” rất khéo: “Tôi không muốn nói riêng về Everton hay Stones, tôi chỉ nói chung. Nếu sắp xếp được, tôi chỉ có thể họp báo với giới truyền thông mỗi tháng một lần. Nhưng vẫn có những người muốn đăng đàn nói chuyện mỗi ngày. Thế thì chịu, tôi không còn gì để nói”.

Chelsea cũng đang liên hệ để chiêu mộ hậu vệ trái Baba Rahman của Augsburg để làm phương án dự phòng cho Cesar Azpilicueta.“Chúng tôi cần thêm một hậu vệ trái và BLĐ đội bóng cũng hiểu điều này. Nhưng rõ ràng, cả thế giới bóng đá không chỉ có một hậu vệ trái. Chúng tôi vẫn đang cân nhắc nhiều lựa chọn”, ông khẳng định.

Trên hàng công, Mourinho sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về cơ hội ra sân của Diego Costa vào sát giờ thi đấu trận mở màn Ngoại hạng Anh với Swansea (23h30 tối nay giờ VN). Tiền đạo ĐT TBN đã không thể ra sân trong trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal tuần trước (thua 0-1) vì tái phát chấn thương gân khoeo, nhưng Mourinho khẳng định ông sẽ không mua thêm tiền đạo.


Ông Mourinho vẫn đang bình tĩnh trước chấn thương dai dẳng của chủ công Diego Costa

“Tôi biết Diego rồi sẽ khỏe mạnh trở lại. Tôi vẫn còn Loic Remy và Radamel Falcao trong tay, tương tự bộ đôi Remy và Didier Drogba mùa trước. Tôi mượn Falcao về để giữ đúng 3 tiền đạo. 3 là con số rất hoàn hảo”.

“Rõ ràng, Diego vẫn là một tiền đạo hàng đầu, không chỉ ghi nhiều bàn thắng mà còn thúc đẩy đội bóng về tinh thần chiến đấu. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khi một chấn thương xảy đến”.

“Đừng đổ cho cầu thủ vì anh ta đã làm việc chăm chỉ. Đừng đổ cho các nhân viên y tế vì làm thế là không tin tưởng họ. Tôi vẫn đang bình tĩnh và chờ đợi ngày Diego quay lại”, ông khẳng định.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm