Jose Mourinho: 'Họ chỉ trích vì đố kị với Chelsea'. 'Được mấy đội hiền lành như Chelsea?'

14/03/2015 07:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã bị chỉ trích rất nhiều sau khi hàng loạt cầu thủ bao vây trọng tài ở trận gặp PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Mới đây, HLV Jose Mourinho đã phải lên tiếng phản pháo.

Mourinho trực tiếp phản pháo hai cựu cầu thủ Liverpool là Jamie Carragher và Graeme Souness, những người đã không tiếc lời chỉ trích Chelsea. Mourinho cho rằng 2 cựu cầu thủ này cũng từng bao vây trọng tài trong quá khứ: “Jamie đã nghỉ thi đấu được vài năm và trong 2 năm, anh ta quên sạch mọi thứ mình đã làm trên sân cỏ. Ông Souness cũng thế. Thậm chí ông ta còn treo giày lâu hơn. Tôi thích cười và tôi thích nói rằng sự đố kị là lòng kính trọng lớn nhất cho chúng tôi từ những kẻ trong bóng tối. Khi Jamie Carragher và Souness nói vậy, họ chắc chắn có vấn đề”.

Mourinho nói về việc cầu thủ Chelsea bao vây trọng tài ở trận gặp PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League: “Nếu các cầu thủ bao vây trọng tài (ở Premier League), họ sẽ bị kết tội và Chelsea sẽ bị phạt. Nếu chúng tôi bị phạt, các cầu thủ sẽ phải nộp tiền”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng Chelsea vẫn còn “hiền lành” hơn nhiều đội bóng khác ở Premier League: “Chúng tôi đã bị phạt 1 lần trong 8 hay 9 tháng qua. Chelsea đã phải trả giá vì điều đó. Hãy đến Premier League và xem bao nhiêu đội bóng bị phạt và bao nhiêu lần bị phạt. Chelsea chỉ bị phạt 1 lần”.


Jamie Carragher và Graeme Souness đều chỉ trích hành động bao vây trọng tài của các cầu thủ Chelsea

Về việc bị loại khỏi Champions League, Mourinho cho biết: “Chúng tôi đã không thua trận nào (trước PSG). Chỉ là Chelsea không đủ sức để đạt được kết quả mong muốn. Chúng tôi đã bị loại khỏi Champions League nên chúng tôi sẽ nói về giải đấu này vào mùa sau. Nếu bạn muốn nói về Champions League, hãy bàn luận với Wenger và Pellegrini. Họ còn 1 trận đấu ở Champions League nữa”.

Ông cho biết mục tiêu trước mắt của Chelsea là phải vô địch Premier League: “Giờ đây chúng tôi phải cố gắng để vô địch Premier League. Nếu Chelsea kết thúc mùa giải với thành tích vô địch Premier League và giành Cúp Liên đoàn Anh, đây sẽ là một mùa giải tươi sáng”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói về cuộc đua đến chức vô địch ở Premier League: “Chúng tôi có 11 trận đấu nữa. Chúng tôi có lợi thế là cách biệt 5 điểm với 1 trận chưa đá. Tôi không thể hứa Chelsea sẽ thắng mọi trận nhưng chúng tôi tự tin trong cuộc đua này”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm